Tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Cầu Giấy có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định người lái xe ô tô Vinfast sử dụng nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn.

Chiều 24/9, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Dương Văn Hiếu – Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang thụ lý giải quyết vụ va chạm tai nạn giao thông giữa ô tô với nhiều xe máy tại ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân vào chiều 23/9.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Được biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định người điều khiển xe ô tô Vinfast biển số 15A-758.54 đi trên đường Hoàng Đạo Thúy là anh Nguyễn Ngọc K. (SN 1978, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Trước đó, vào chiều 23/9, anh Nguyễn Ngọc K. điều khiển xe ô tô Vinfast biển số 15A-758.54 đi trên đường Hoàng Đạo Thúy hướng từ Lê Văn Lương về Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực ngã tư giao Hoàng Ngân, xe ô tô 15A-758.54 do tài xế K. điều khiển đã xảy ra va chạm với 2 xe máy biển số 35F7-3459 (do anh Nguyễn Mạnh T., SN 1989, ở Bắc Giang) điều khiển và xe máy biển số 29L1-052.85 (do anh Nguyễn Văn T., SN 1979, ở Nam Định) điều khiển, khi đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều.

Sau va chạm với 2 xe máy, anh K. tiếp tục điều khiển xe ô tô 15A-758.54 di chuyển khoảng 150 m vượt qua ngã tư đang có đèn đỏ thì dừng lại. Vụ tai nạn khiến anh T. điều khiển xe máy 35F7-3459 bị gãy xương sườn, nhập viện cấp cứu và các phương tiện bị hư hỏng.

Theo Công an quận Cầu Giấy, vào thời điểm xảy ra vụ va chạm tai nạn giao thông, tài xế K điều khiển ô tô Vinfast 15A-758.54 có vi phạm nồng độ cồn và đã không làm chủ tay lái dẫn đến vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT trật tự Công an quận Cầu Giấy thụ lý giải quyết.

Kinh hãi ô tô tông liên hoàn nhiều người đang dừng chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Kinh hãi ô tô tông liên hoàn nhiều người đang dừng chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Chiếc ô tô biển số 15A-758.54 khi đang di chuyển trên đường Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân, thì bất ngờ lao thẳng vào đoàn người đang dừng đèn đỏ trên đường, hất nhiều người bay xuống đường.

Tân Trường

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !