Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội

"Tôi muốn đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chứ không vào TP Hà Nội mà bị chặn rồi. Giờ phải quay đầu thì là mất 2 lần phí. Quá bất cập", một tài xế đi qua chốt kiểm dịch cầu Phù Đổng chia sẻ.

Hà Nội: Tài xế ngỡ ngàng khi phải quay đầu trên cao tốc, phí xe vẫn trả đủ

Ngày 20/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị thu phí đường bộ tại các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng ngừng thu phí đến khi gỡ bỏ giãn cách.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí, doanh nghiệp dự án BOT... tạm dừng thu phí các trạm đóng trên địa bàn các tỉnh đang thực hiện giãn cách.

Đồng thời, các đơn vị này cần bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị, tài sản, đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực các trạm này, có phương án để kịp thời tổ chức thu phí lại khi hết thời gian giãn cách.

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 1

Tại trạm thu phí KM6 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (NB-LC), đơn vị vận hành đường cao tốc đã tạm dừng việc thu phí theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 2

Tuy nhiên, cách đó không xa, đơn vị chức năng đã lập rào chắn cứng, chặn lối đi đến trạm thu phí tại KM6 trên tuyến cao tốc NB-LC. Tất cả các phương tiện ôtô lưu thông trên cao tốc theo hướng về Hà Nội đều phải rẽ ra IC3 (nút giao Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để tiến hành trả phí.

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 3

Đối với các xe muốn đi vào Hà Nội sẽ phải trả phí tại đây và quay đầu ngược lại để đi vào cao tốc.

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 4

Theo ghi nhận của phóng viên, trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã có đến hàng trăm xe trả phí tại đây và quay đầu ngược lại vào cao tốc để đi về Hà Nội.

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 5

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn, di chuyển từ tỉnh Yên Bái về Hà Nội khi đi đến nút giao IC3 đã bị chặn lại và buộc phải rẽ vào để trả phí. Tuy nhiên, khi quay đầu lại để đi về trạm thu phí KM6 thì đã bị lực lượng CSGT bắt quay đầu vì không đủ điều kiện vào thành phố.

"Đáng lẽ là chạy thẳng từ Yên Bái về trạm thu phí đầu Hà Nội mà không được vào thì tôi sẽ quay đầu lại luôn và không mất tiền phí. Chứ chốt chặn ở cách đó chục cây số rồi buộc phải rẽ ra để trả tiền thì tôi thấy rất không hợp lý. Hơn nữa lúc quay xe về lại tốn thêm một lần phí nữa, tốn thời gian, tốn tiền mà lại không được việc", tài xế Tuấn bức xúc nói.

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 6

Còn tài xế Tài, di chuyển từ Tuyên Quang về Hà Nội, khi đến KM6 cũng phải quay đầu vì không đủ các giấy tờ cần thiết. "Tôi nghĩ rằng, tại các lối vào cao tốc, lực lượng chức năng nên tuyên truyền để các tài xế biết được là mình có đủ điều kiện vào Hà Nội hay không. Vừa là để đỡ tốn thời gian, tốn tiền cho anh em và cũng là để tránh tình trạng ùn tắc giao thông từ xa", anh Tài chia sẻ.

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 7

Cũng theo ghi nhận, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) cách trung tâm Hà Nội 12 km, hàng trăm phương tiện ôtô, xe máy cũng buộc phải quay đầu vì không có đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 8

Một số tài xế tỏ ra không hài lòng vì họ muốn đi qua chốt để đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình... chứ không có ý định đi vào trung tâm thủ đô Hà Nội.

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 9

Tài xế Phạm Văn Ánh, di chuyển từ Lạng Sơn về Hưng Yên khi đi đến trạm kiểm soát dịch tại cầu Phù Đổng đã buộc phải quay đầu, mặc dù có giấy xét nghiệm âm tính nhưng cũng không được chấp nhận.

Tỏ ra bức xúc và ngỡ ngàng khi phải quay xe, tài xế Ánh cho biết: "Tôi muốn đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chứ không vào TP Hà Nội mà bị chặn rồi. Giờ phải quay đầu thì là mất 2 lần phí, mà quay đầu xong cũng không biết đi đường nào để về Hưng Yên... quá bất cập".

Tài xế bức xúc việc trả phí cao tốc khi phải quay xe không được vào Hà Nội - 10

Các phương tiện xe máy cũng không thể vào trung tâm thành phố, buộc phải quay đầu trở lại.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận hành và Bảo trì đường Cao tốc Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 6h sáng ngày 24/7, đơn vị quản lý, khai thác đã tạm dừng thu phí tại trạm KM6 thuộc địa bàn TP Hà Nội trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đồng thời, phân luồng các phương tiện đi từ các tỉnh phía Bắc khi về Hà Nội sẽ phải ra trạm thu phí IC3 để trả phí.

Tại các lối vào cao tốc, đơn vị đã lắp loa tuyên truyền và dán thông báo để các lái xe nắm được TP Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội để các lái xe chủ động được lịch trình di chuyển. Tuy nhiên, các xe khi qua trạm chỉ mất vài giây để lấy vé nên nhiều tài xế có thể không để ý.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, thông báo cho lái xe về lịch trình di chuyển về Hà Nội trong thời gian này để tránh gây bức xúc và phiền hà cho các lái xe.

Theo dantri.com.vn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !