Tái thiết Lebanon sau vụ nổ cảng sẽ tiêu tốn bao nhiêu?

Theo Daily Star, các chuyên gia từ Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên Hợp Quốc đã phát triển một kế hoạch chung để tái thiết Beirut sau vụ nổ tại cảng biển ở Beirut, Lebanon hôm 4/8.

Cụ thể, chương trình tái thiết được thiết kế trong 18 tháng và phân bổ 2,5 tỉ USD cho công việc khôi phục, cũng như hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Daily Star cũng cho biết, các tổ chức quốc tế sẽ tài trợ cho chương trình tái thiết bắt đầu từ thực tế là trong tương lai gần một chính phủ đáng tin cậy sẽ được thành lập ở Lebanon, chính phủ mới sẽ bắt đầu tiến hành cải cách ở nước này.

{keywords}
Công tác tái thiết Lebanon sau vụ nổ cảng sẽ tiêu tốn bao nhiêu. (Ảnh: TASS)

Ngoài ra, theo Daily Star, EU, LHQ và Ngân hàng Thế giới chỉ ra sự cần thiết phải điều tra các trường hợp gây ra vụ nổ, đồng thời ủng hộ việc kiểm toán các tổ chức ngân hàng, thiết lập kiểm soát vốn và thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định tình hình tài chính trong Lebanon.

Trước đó, trong báo cáo công bố hôm 31/8, Ngân hàng Thế giới cho biết thiệt hại do vụ nổ ở Beirut lên tới 4,6 tỉ USD.

Vụ nổ xảy ra hôm 4/8 rung chuyển như bom nguyên tử với gần 3.000 tấn amoni nitrat lưu trữ tại cảng Beirut từ năm 2014. Thảm họa khiến 190 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương, gần 300.000 người mất nhà cửa, phá hủy phần lớn cảng và những khu vực lân cận.

Với sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử Lebanon, hàng nghìn tòa nhà, bao gồm nhà dân, bệnh viện, trường học, bảo tàng, các công trình lịch sử chịu thiệt hại đáng kể.

Theo báo cáo, thiệt hại tổng thể do vụ nổ gây ra nằm trong khoảng 3,8-4,6 tỉ USD. Xã hội, nhà ở và văn hóa là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngoài ra, thiệt hại về hoạt động kinh tế vào khoảng 2,9-3,5 tỉ USD. Nhu cầu tái thiết và phục hồi của khu vực công cho giai đoạn 2020-2021 tại Lebanon ước tính từ 1,8-2,2 tỉ USD, với 760 triệu USD cần có trước cuối năm nay. Viện trợ quốc tế và đầu tư tư nhân sẽ là yếu tố cần có nhằm phục hồi và tái thiết toàn diện.

Lebanon đang lâm vào vào cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước. Quốc gia này lần đầu tiên không có khả năng trả nợ chiếm khoảng 170% GDP vào tháng Ba.

Hôm 19/11, Qatar ký một thỏa thuận cung cấp 9,8 triệu USD hỗ trợ Lebanon xây dựng lại các trường học bị phá hủy do vụ nổ. Theo trang Elnashra, thỏa thuận do Quỹ Vì sự phát triển của Qatar (QFFD) ký với Bộ Giáo dục Lebanon. QFFD sẽ hỗ trợ khôi phục 55 trường học, 20 trung tâm giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật và mỹ thuật, cùng 3 trường đại học ở Lebanon.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Qatar tại Lebanon cho biết, số tiền trên là một phần trong khoản hỗ trợ 50 triệu USD mà Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã cam kết trong hội nghị các nhà tài trợ tại Pháp nhằm hỗ trợ tái thiết Beirut sau vụ nổ.

Sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua những bức ảnh đặc sắc

Sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua những bức ảnh đặc sắc

Những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, nổi bật trên khắp thế giới trong tuần vừa qua được các nhiếp ảnh gia ghi lại qua những bức ảnh đặc sắc dưới đây.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !