Tắc dài hàng cây số trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, trạm thu phí quyết không chịu xả

Cục CSGT đã lập biên bản đối với Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) khi để ùn tắc trước trạm thu phí cao tốc Long Thành – Dầu Giây dài hơn 2km mà không xả trạm.

{keywords}
Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài ở trạm thu phí vào sáng nay 30/4.

Sáng nay (30/4), hàng nghìn ô tô liên tục đổ về đoạn đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) để vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến cả khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng. 

Đoạn đường bị kẹt xe kéo dài hàng km từ đầu cao tốc (TP Thủ Đức) đến trạm thu phí Long Phước khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển, lượng xe ùn ứ mỗi lúc một nhiều hơn trong khi trạm thu phí Long Phước vẫn tiến hành thu phí thủ công và không thực hiện xả trạm khi có ùn tắc xảy ra.

Trưa 30/4, một cán bộ Cục CSGT – Bộ Công an cho biết: “Vào khoảng 6h đến 8h ngày 30/4, lưu lượng phương tiện giao thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây tăng đột biến, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài từ km3 đến km11+115 thuộc khu vực Trạm thu phí Long Phước, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng TTKS giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Đội 6) đã tiến hành kiểm tra, phân luồng.

Nhận thấy nếu để tình trạng ùn tắc này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình TTATGT trên tuyến đường cao tốc, rất nhiều lần lực lượng CSGT Đội 6 đã yêu cầu cán bộ quản lý Trạm thu phí Long Phước và lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho xả trạm để giảm thiểu ùn tắc, nhưng đều không nhận được phản hồi và sự hợp tác từ lãnh đạo công ty và trạm thu phí.

Ngay sau đó, Tổ công tác thuộc Đội 6 đã phải tiến hành lập biên bản tại Trạm thu phí Long Phước, cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đối với hành vi vi phạm không thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành theo quy định để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí lớn hơn 2.000m.

Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng CSGT lập biên bản, cán bộ có trách nhiệm tại trạm thu phí này vẫn không hợp tác, không ký biên bản và kiên quyết không xả trạm”.

Theo quy định của điểm a, khoản 8 Điều 15 Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức quản lý vận hành trạm thu phí sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/4/2021, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 3368/BGTVT-ATGT về việc tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, trong đó nêu rõ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ chủ động xả trạm (mở barie) để giải toả phương tiện khi ùn tắc kéo dài.

Sông Yên

Dòng người “chôn chân” ở cửa ngõ Pháp Vân Cầu Giẽ, các trục khác vẫn thông suốt

Dòng người “chôn chân” ở cửa ngõ Pháp Vân Cầu Giẽ, các trục khác vẫn thông suốt

Bất chấp khuyến cáo về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sáng nay 30/4, các phương tiện tham gia giao thông vẫn ùn ùn tiến ra các cửa ngõ Thủ đô tỏa về các hướng khiến giao thông trở nên ách tắc kéo dài…

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !