Syria "bắt sống" máy bay C-130J của Mỹ lén lút tiếp tế vũ khí cho phiến quân

Lực lượng phòng không Syria đã chụp được những hình ảnh rõ ràng cho thấy máy bay C-130J của Mỹ xâm phạm không phận Syria, tiếp tế vũ khí, vật tư cho lực lượng phiến quân ở Latakia và đã đề nghị Nga hỗ trợ ngăn chặn.

Ngày 24/2, hãng thông tấn SANA Syria công bố hình ảnh do lực lượng phòng không Syria chụp lại về việc một máy bay vận tải C-130J của Mỹ đêm 21/2 “lén lút” xâm nhập không phận Syria và di chuyển ở độ cao thấp, sau đó đã thả một số lượng lớn tên lửa, vũ khí và vật tư tiếp tế cho phiến quân Syria đóng tại vùng núi Latakia.

Hình ảnh máy bay vận tải C-130J tiếp tế vũ khí trong đêm được chụp bởi lực lượng phòng không Syria. Nguồn: Sohu.

Quân đội Syria (SAA) đã ngay lập tức báo cáo vụ việc này tới Tổng tư lệnh tối cao, Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Vụ việc máy bay Mỹ xâm phạm Không phận Syria để tiếp tế vũ khí trang bị cho lực lượng phiến quân cho thấy một lỗ hổng lớn trong giám sát không phận Syria. Do vậy, SAA cũng ngay lập tức thảo luận với Nga về vấn đề này và đề nghị Nga hỗ trợ.

Theo báo báo, là một bộ phận của lực lượng vận tải chuyên dụng liên quân quốc tế, máy bay vận tải C-130J của Mỹ thường xuyên xâm phạm Syria. Dựa vào hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc hiện đại và di chuyển ở độ cao thấp trên địa hình đồi núi ở Syria, máy bay này đã thành công “tàng hình” trước hệ thống radar của SAA, lực lượng phòng không Syria cũng không có cách nào để bắn hạ máy bay này. Ngoài việc tiếp tế vũ khí, vật tư, Mỹ còn cung cấp cho phiến quân nhên liệu lỏng và rắn, pin năng lượng mặt trời.

Phiến quân sử dụng tên lửa vác vai Stinger do Mỹ cung cấp. Nguồn: Sohu.

Thời gian qua, Mỹ đã tăng cường hỗ trợ trang bị vật tư cho lực lượng đối lập ở Syria chống lại Chính quyền Damacus. Hoạt động hỗ trợ này cũng đã được Mỹ thừa nhận, Military Times trích dẫn báo cáo mới nhất của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã cung cấp hàng ngàn loại vũ khí trang bị cho các “đồng minh” của mình ở Syria, và nhiều loại vũ khí có thể “bị mất hoặc bị đánh cắp”.

Theo báo cáo, hơn 4.000 vũ khí, bao gồm súng máy và súng phóng lựu, đã bị hỏng do điều kiện lưu trữ không phù hợp hoặc “bị đánh cắp”. Ước tính thiệt hại khoảng 715 triệu USD. Trong năm 2017-2018, Lầu Năm Góc đã yêu cầu chi 930 triệu USD để hỗ trợ các lực lượng chiến đấu chống nhóm khủng bố IS ở Syria. Đến năm 2020, họ tiếp tục muốn chi thêm 173 triệu USD cho các mục tiêu này.

Vũ khí Mỹ cung cấp cho lực lượng phiến quân ở Syria. Nguồn: Sohu.

Mới đây Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cũng cáo buộc Mỹ chuyển lượng lớn vũ khí cho phiến quân Syria. Chỉ huy Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria Oleg Zhuravlev cho hay: “Quân đội Mỹ đang chuyển lượng lớn vũ khí và đạn dược tới phía đông sông Euphrates. 13 đoàn xe quân sự đã di chuyển từ Iraq tới Syria kể từ đầu năm 2020, trong đó gồm 80 xe thiết giáp và hơn 300 xe tải chở đầy vũ khí”.

Đức Trí (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !