Sự thật vụ bé gái lớp 6 ở TP.HCM bị mẹ bạo hành gây xôn xao dư luận

Ngày 24/3, Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng UBND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã thông tin về vụ việc 'bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành dã man' khiến dư luận phẫn nộ.

Theo đó, chiều 23/3, UBND quận Phú Nhuận nhận được thông tin phản ánh bé gái sống ở đường Thích Quảng Đức, phường 5 bị bạo hành nên đã lập tổ công tác để kiểm tra xác minh tại phường và trực tiếp xuống nhà. 

Theo kết quả xác minh, người mẹ xuất hiện trong clip là bà L.T.H.T. (31 tuổi, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận), còn bé gái bị bạo hành tên là K. (học sinh lớp 6, con gái của bà T.).

Bà T. từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn. Khi bà T. sinh bé K., người đàn ông này đã chối bỏ rồi biệt tích.

Sau khi sinh bé K. được một thời gian, bà T. gửi con cho người mẹ ruột chăm sóc để đi xuất khẩu lao động. Đến năm 9 tuổi, bé K. sống chung với mẹ và 3 người dì tại phường 5, quận Phú Nhuận.

Sự thật vụ bé gái lớp 6 bị mẹ bạo hành gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Tại thời điểm làm việc, Tổ công tác ghi nhận bé K. có biểu hiện bình thường, trầy xước nhẹ và đau ở đầu, đã đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện quận Phú Nhuận. Kết quả nhận định ban đầu của bác sĩ là tình trạng trẻ ổn định: tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng; còn đau ít vùng đầu bên trái, đau ít vùng cổ tay và bàn tay trái; vùng thái dương lệch trái sưng nhẹ (3 x 3cm), không bầm tím, không vết thương hở; xước nhẹ ngoài da tự cầm máu đốt 2, ngón 3 bàn tay trái. 

Tiếp xúc với 3 người dì trực tiếp sống chung với trẻ và bà T. (mẹ ruột trẻ) đều chung khẳng định là không có bạo hành trẻ trong suốt 4 năm sống cùng mẹ. Thường mỗi lần em K. sai phạm hay không vâng lời thì bà T. mới đánh em và lời tâm sự của trẻ “mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được” như trong bài viết của một số trang báo mạng đăng tải là không đúng sự thật. 

Bản thân em K. cũng xác nhận không có nói câu như vậy. Nhận định ban đầu, vụ việc liên quan đến sự nóng giận, không kiềm chế bản thân trong quá trình nuôi dạy con của mình.

Bà T. (mẹ ruột của trẻ) đã thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con của mình có những lúc nổi nóng và la mắng con, dù biết là không nên, tuy nhiên, áp lực cơm áo mưu sinh rồi những vấn đề khác trong cuộc sống dẫn đến sự việc trên. 

Tuy nhiên, phần thông tin của các trang thông tin điện tử là không chính xác về nội dung và phát ngôn của trẻ. Trong đó, có chuyện “bạo hành trẻ trong suốt 4 năm sống cùng mẹ” và câu nói của bé K. là “mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được”. Tổ công tác quận yêu cầu tạm thời cách ly bà T. (mẹ ruột của trẻ) ra khỏi trẻ, không sống cùng nhà để không tiếp tục phát sinh hành vi đánh con và bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ. 

K. được giao cho dì ruột bảo vệ, cam kết không để mẹ tiếp tục đánh và chăm sóc K. một cách tốt nhất. Công an quận tiếp tục lấy lời khai các bên liên quan, thu thập chứng cứ hiện trường để làm rõ các hành vi sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !