Thảm kịch Covid-19 Ấn Độ có thể tái diễn ở quốc gia châu Á này

Thảm kịch Covid-19 Ấn Độ được dự báo có thể tái diễn ở Philippines khi mà có tới 80% giường bệnh ở nước  này đã có người nằm. 

Giới chuyên gia y tế cảnh báo, Philippines có thể sẽ phải đối mặt với số ca mới mắc Covid-19 tăng nhanh như những gì từng diễn ra ở Ấn Độ trong tháng này. Nguyên nhân là do nhiều báo cáo cho biết, số lượng lớn bệnh nhân Covid-19 đang đổ tới các bệnh viện nằm ở thủ đô Manila giữa lúc tổng số ca mắc Covid-19 ở Philippines đã vượt qua con số 1 triệu.

Tiến sĩ Rodrigo Ong thuộc Viện nghiên cứu độc lập OCTA nhận định Philippines đang ở “giao điểm tương tự” với khoảng 10.000 ca mới mắc Covid-19 trong 1 ngày như từng xảy ra ở Ấn Độ. Đây là thời điểm chính phủ Ấn Độ cho gỡ bỏ một số quy định liên quan tới lệnh cấm hạn chế tụ tập đông người bởi New Delhi cho rằng, họ đã khống chế được dịch bệnh.

{keywords}
Thảm kịch Covid-19 Ấn Độ được dự đoán có thể tái diễn ở Philippines. (Ảnh: New York Times)

Cũng theo ông Ong, tính tới ngày 27/4, đại dịch ở Philippines đã khiến hơn 80% số giường bệnh ở nước này có người nằm.

Theo số liệu được Bộ Y tế Philippines công bố, quốc gia này đã có thêm 7.204 ca mới mắc Covid-19 trong ngày 27/4. Trước đó, con số kỷ lục về số người mới mắc bệnh theo ngày là hôm 2/4 với 15.310 trường hợp.

Song nghiên cứu của Viện OCTA cho rằng, các quy định gần giống như phong tỏa hay còn gọi là cách ly cộng đồng nên tiếp tục được duy trì ở Philippines để kiềm chế số người mới mắc bệnh, cũng như giảm áp lực đối với các bệnh viện và nhân viên y tế.

Tiến sĩ Anthony Leachon, người từng đảm nhận cố vấn cho nhóm chuyên trách chống dịch Covid-19 của chính phủ Philippines nhưng đã bị sa thải khi công khai chỉ trích phản ứng của chính phủ với đại dịch, cho hay các quy định hạn chế dường như chưa đủ để ngăn chặn làn sóng Covid-19 mới bùng phát.

“Ngay cả khi duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, cuộc khủng hoảng y tế vẫn có thể tồi tệ hơn do sự xuất hiện của các biến chủng”, ông Leachon nhắc tới các biến chủng Covid-19 từng xuất hiện ở Anh, Nam Phi, Brazil, Ấn Độ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định chính phủ Philippines đã mua số lượng vắc-xin Covid-19 đủ để tiêm cho 70 triệu dân. Nhưng ông Leachon cho biết, phần lớn số vắc-xin này chỉ có mặt ở Philippines vào thời điểm sớm nhất là cuối năm nay.

Chia sẻ với Rappler hôm 26/4, cựu Bộ trưởng Y tế Philippines Manuel Dayrit tiết lộ khoảng 1,7 triệu người Philippines đã được tiêm ít nhất là 1 mũi vắc-xin Covid-19.

Ông Leachon cho rằng ngoài vấn đề vắc-xin, chính phủ Philippines cũng chưa làm triệt để công tác xét nghiệm, truy vết và cách ly những người mắc Covid-19. 

Ông Leachon chỉ trích việc Bộ trưởng Y tế Francisco Duque III đã trì hoãn đưa ra lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đi từ Ấn Độ. Và chỉ tới đêm ngày 27/4, Philippines mới đưa ra lệnh cấm này. Trước đó, Philippines cho biết biến thể Covid-19 xuất hiện ở Ấn Độ chưa được tìm thấy ở nước này.

Tiến sĩ Ong nhấn mạnh, “dù số ca mới mắc Covid-19 đang có xu hướng giảm nhờ hoạt động cách ly cộng đồng, nhưng Philippines vẫn cần tiếp tục đóng cửa biên giới để phòng dịch bởi chỉ cần 1 trường hợp dương tính đi vào lãnh thổ, hậu quả có thể là rất lớn”.

Cụ thể, hồi tháng 12/2020, một công dân Philippines ở nước ngoài được đưa từ Anh về nước đã trở thành nguồn lây cho 42 người khác. Nguyên nhân là do người này mắc biến thể B117 dù rằng vào ngày trở về nước, công dân Philippines có kết quả âm tính với Covid-19.

Ấn Độ: Hết chỗ xử lý, xác chết để cùng phòng với bệnh nhân đang điều trị

Ấn Độ: Hết chỗ xử lý, xác chết để cùng phòng với bệnh nhân đang điều trị

Một bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Delhi của Ấn Độ phải xin về nhà khi chứng kiến thi thể người chết được để cùng phòng, nơi ông đang nằm điều trị. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !