Sơ tán khẩn cấp các hộ dân gần TTTM Hải Dương
Trước nguy cơ tòa nhà Trung tâm Thương mại Hải Dương có thể đổ sập bất cứ lúc nào, UBND tỉnh Hải Dương ngày 18-9 đã ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp đối với gần 50 hộ dân, trường hợp nào không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.
Chiều 18-9, trao đổi với Báo, ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Trưởng ban chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn - cho biết sáng nay 18-9, UBND TP Hải Dương đã ban hành quyết định 2113/QĐ –UBND về việc khẩn cấp thực hiện sơ tán nhân dân sống quanh khu vực tòa nhà Trung tâm Thương mại (TTTM) Hải Dương ra khỏi vùng nguy hiểm.
Theo quyết định ban hành lúc 10 giờ sáng 18-9, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp sơ tán khẩn cấp người dân sống ở phố Mạc Thị Bưởi và khu vực đằng sau TTTM Hải Dương ra khỏi vùng nguy hiểm.
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương cho biết thêm những hộ dân thuộc diện buộc sơ tán sẽ được UBND các phường Lê Thanh Nghị, Trần Phú bố trí chỗ ở tạm an toàn. Trường hợp nào không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.
“Hiện tại nguy cơ TTTM Hải Dương bị sập là rất lớn, đe dọa an toàn, tính mạng của người dân ở gần khu vực tòa nhà. Nên việc sơ tán khẩn cấp số hộ dân ở đây là việc làm cấp thiết” - ông Phụng nhấn mạnh.
Cùng với đó, chính quyền địa phương đã cho làm ngay hàng rào tôn, cảnh báo, ngăn cách tuyệt đối không cho người dân vào gần khu vực TTTM Hải Dương.
Cũng trong sáng 18-9, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hải Dương thành lập 8 tổ công tác trao 10 triệu đồng tiền hỗ trợ của UBND tỉnh và 3 triệu đồng của UBND TP Hải Dương cho mỗi hộ bị thiệt hại trong vụ cháy.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến 16 giờ hôm nay 18-9, các hộ dân vẫn đang tiếp tục di chuyển tài sản của gia đình đi nơi khác. Trao đổi với chúng tôi, một người dân phải di chuyển khẩn cấp cho biết để bảo đảm tính mạng cho gia đình nên gia đình chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của UBND TP.Hải Dương. Tuy nhiên, người dân này cũng băn khoăn không biết sẽ sơ tán trong thời gian bao lâu vì trong công văn chỉ yêu cầu sơ tán khẩn cấp mà không nói đến thời gian kết thúc.
Được biết, đến cuối giờ chiều 18-9, việc khám nghiệm hiện trường tại TTTM Hải Dương đã cơ bản hoàn thành.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận về vụ việc:
Nguồn NLĐ
Theo quyết định ban hành lúc 10 giờ sáng 18-9, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp sơ tán khẩn cấp người dân sống ở phố Mạc Thị Bưởi và khu vực đằng sau TTTM Hải Dương ra khỏi vùng nguy hiểm.
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương cho biết thêm những hộ dân thuộc diện buộc sơ tán sẽ được UBND các phường Lê Thanh Nghị, Trần Phú bố trí chỗ ở tạm an toàn. Trường hợp nào không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.
“Hiện tại nguy cơ TTTM Hải Dương bị sập là rất lớn, đe dọa an toàn, tính mạng của người dân ở gần khu vực tòa nhà. Nên việc sơ tán khẩn cấp số hộ dân ở đây là việc làm cấp thiết” - ông Phụng nhấn mạnh.
Cùng với đó, chính quyền địa phương đã cho làm ngay hàng rào tôn, cảnh báo, ngăn cách tuyệt đối không cho người dân vào gần khu vực TTTM Hải Dương.
Cũng trong sáng 18-9, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hải Dương thành lập 8 tổ công tác trao 10 triệu đồng tiền hỗ trợ của UBND tỉnh và 3 triệu đồng của UBND TP Hải Dương cho mỗi hộ bị thiệt hại trong vụ cháy.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến 16 giờ hôm nay 18-9, các hộ dân vẫn đang tiếp tục di chuyển tài sản của gia đình đi nơi khác. Trao đổi với chúng tôi, một người dân phải di chuyển khẩn cấp cho biết để bảo đảm tính mạng cho gia đình nên gia đình chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của UBND TP.Hải Dương. Tuy nhiên, người dân này cũng băn khoăn không biết sẽ sơ tán trong thời gian bao lâu vì trong công văn chỉ yêu cầu sơ tán khẩn cấp mà không nói đến thời gian kết thúc.
Được biết, đến cuối giờ chiều 18-9, việc khám nghiệm hiện trường tại TTTM Hải Dương đã cơ bản hoàn thành.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận về vụ việc:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.







