Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Philippines tiếp tục tăng

Reuters dẫn thông tin từ Tướng Cirilito Sobejana, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines cho hay, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự trên đảo Jolo, tỉnh Sulu đã lên tới 50 người.

Theo ông Sobejana, có thêm 49 quân nhân bị thương. Ông nói thêm rằng tất cả hành khách trên máy bay đã được tìm thấy.

Kênh CNN Philippines trước đó đưa tin, có 45 người chết, bao gồm 42 người trên máy bay và 3 người khác chết trên mặt đất.

{keywords}
Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Philippines tiếp tục tăng. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Philippines Edgar Arevalo cho biết, các nhà chức trách đã đình chỉ các chuyến bay của máy bay quân sự C-130 sau sự cố, 3 máy bay đang được sửa chữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana trước đó cho biết ông đã ra lệnh điều tra nguyên nhân của vụ rơi máy bay.

Các bức ảnh tại hiện trường do Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Sulu công bố cho thấy phần đuôi bị hư hỏng nặng và phần sau thân máy bay bốc cháy.

Theo ông Arevalo, điều tra ban đầu cho thấy vụ tai nạn máy bay không do nguyên nhân bị tấn công. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này là cứu những người sống sót chứ không phải điều tra nguyên nhân.

Được biết, máy bay bị rơi tại khu vực lâu nay có tranh chấp giữa quân đội với các tay súng Hồi giáo ở Philippines.

Trước đó, hôm 4/7, một máy bay quân sự C-130 chở 92 người gồm 3 phi công và 5 thành viên phi hành đoàn đã rơi ở miền nam Philippines. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Số người tử vong có thể còn tăng lên.

Tướng quân đội Philippines Cirilito Sobejana cho biết, máy bay vận tải C-130 bị rơi chỉ cách sân bay Jolo vài km. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h30 (giờ địa phương). Chiếc máy bay bị rơi khi đang trên đường vận chuyển binh sĩ từ TP Cagayan de Oro.

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Cirilito Sobejana cho hay máy bay đang chở quân từ Cagayan de Oro trên đảo Mindanao, phía nam Philippines, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Jolo thì bị “trượt đường băng”.

“Phi cơ đã cố gắng tăng tốc nhưng không thành công”, ông Sobejana nói.

Khu vực miền Trung Philippines đang có mưa nhưng không rõ liệu thời tiết có phải là nguyên nhân hay không. Sân bay ở Jolo nằm cách khu vực miền núi nơi quân đội đang giao tranh với những tay súng Abu Sayyaf vài km.

Mỹ và Philippines đã liệt Abu Sayyaf vào danh sách tổ chức khủng bố vì các vụ đánh bom, bắt cóc tống tiền và chặt đầu. Tổ chức này đã suy yếu trong những năm gần đây vì sự truy quét của chính phủ Philippines nhưng vẫn còn là 1 mối đe dọa.

Quân đội hiện diện dày đặc tại miền nam Philippines, nơi các nhóm chiến binh, bao gồm cả nhóm khủng bố bắt cóc đòi tiền chuộc Abu Sayyaf hoạt động.

Máy bay C-130 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ vận tải, cứu thương, chuyển quân, có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn và dã chiến. C-130 cũng thường được triển khai để hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp nhất trong 30 năm của không quân Philippines

Hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp nhất trong 30 năm của không quân Philippines

Chiếc máy bay vận tải C-130 rơi khiến 17 binh sĩ thiệt mạng trở thành thảm họa kinh hoàng nhất của không quân Philippines trong gần 30 năm qua.

Philippines: Rơi máy bay quân sự chở 92 người, ít nhất 17 người thiệt mạng

Philippines: Rơi máy bay quân sự chở 92 người, ít nhất 17 người thiệt mạng

Ít nhất 17 người thiệt mạng sau khi chiếc máy bay vận tải chở quân của không quân Philippines gặp nạn ở miền nam nước này vào hôm nay (4/7).

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !