Số người cao tuổi Nhật Bản đạt mốc kỷ lục mới

Theo thống kê do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố vào “Ngày kính lão” (20/9), số người già trên 65 tuổi ở nước này lần đầu tiên đạt 36,4 triệu, đây là con số kỷ lục - chiếm 29,1% tổng dân số cả nước.

Đây là ngày lễ được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những công dân cao tuổi. Kể từ năm 2003, “Ngày kính lão” được tổ chức vào ngày thứ 2 lần thứ 3 của tháng 9 và là một ngày nghỉ. Trước đó, ngày này được tổ chức vào ngày 15/9 kể từ khi bắt đầu như một ngày lễ quốc gia vào năm 1966.

Theo thống kê, số người trên 65 tuổi ở Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục với 36,4 triệu người, chiếm 29,1% tổng dân số cả nước. Nhật Bản cũng là nước đứng đầu thế giới về số lượng người cao tuổi.

{keywords}
Số người già Nhật Bản hiện chiếm hơn 29% dân số. (Ảnh: AP)

Trước tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng, các lao động nước ngoài ngày càng giữ vị trí quan trọng. Qua các năm, số người cao tuổi ở Nhật Bản tăng 220 nghìn người.

Trong tổng số 36,4 triệu người nói trên có 26% trong tổng dân số nam của Nhật Bản. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ lớn tuổi ở Nhật Bản đang dần đạt đến mức 1/3 - chiếm 32% dân số.

Tỷ lệ người cao tuổi trên tổng dân số Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng kể từ năm 1950. Dự kiến ​​sẽ lên tới 35,3% vào năm 2040, khi những người sinh năm 1971-1974 (nằm trong thời kì bùng nổ trẻ sơ sinh - baby boomer - những đứa trẻ được sinh sau khi chiến tranh kết thúc), đạt từ 65 tuổi trở lên.

Ngoài ra, số lượng người hưu trí đang làm việc ở Nhật Bản cũng đã đạt mức kỷ lục với hơn 9 triệu người, đây là con số cao nhất so với mức tăng trưởng hàng năm của nhóm này trong 17 năm qua. Trong số những người hưởng lương hưu có khoảng 25,1% vẫn tiếp tục làm việc, đây cũng là con số cao nhất trong 9 năm qua.

Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản hiện là 87,45 đối với nữ giới và 81,41 đối với nam giới. Đây đều là những con số cao kỷ lục, theo số liệu thống kê công bố vào tháng 7/2020.

Người phụ nữ sống thọ nhất của “Đất nước Mặt trời mọc” là cụ bà Kane Tanaka đến từ thành phố Fukuoka đã tổ chức sinh nhật lần thứ 118 vào tháng 2 năm nay. Cụ đã được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới

Trong khi, cụ Mikizo Ueda, 111 tuổi, hiện sống ở thành phố Nara là cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản.

Người Nhật không chỉ sống thọ mà còn khỏe mạnh. Tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ở mức thấp. Theo xếp hạng của World Health Ranking năm 2014, tỷ lệ chết do đột quỵ chỉ đứng thứ 152, do ung thư vú xếp hạng 134, do bệnh gan xếp 153, phổi xếp thứ 166... trên tổng số 172 quốc gia.

Chính quyền mới của Afghanistan cấm lao động nữ ở Kabul đi làm

Chính quyền mới của Afghanistan cấm lao động nữ ở Kabul đi làm

Quyền thị trưởng thủ đô Kabul của Afghanistan Hamdullah Nomani cho biết, các lao động nữ ở thành phố Kabul đã được lệnh ở nhà, chỉ cho phép những người không thể thay thế bởi nam giới kể từ ngày 20/9 đến làm việc.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !