Hơn 60 nghìn người Nhật Bản được lệnh sơ tán khẩn cấp do nguy cơ lở đất

Kênh truyền hình NHK đưa tin, hôm 29/7, chính quyền tỉnh Fukui của Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp cho người dân do mưa lớn kéo dài nguy cơ gây sạt lở đất.

Lệnh sơ tán của nhà chức trách đưa ra có hiệu lực với khoảng 64 nghìn người Nhật Bản sống ở 16 quận, huyện, bao gồm các thành phố Fukui và Echizen.

{keywords}
Nhật Bản ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp do nguy cơ lở đất ở tỉnh Fukui. (Ảnh: Reuters)

Theo ghi nhận, người dân địa phương nhìn thấy nhiều chiếc ô tô chìm trong nước. Một số người dân nhận lệnh sơ tán khẩn cấp tuy nhiên do thời tiết khắc nghiệt nên không thể rời khỏi nhà.

Các nhân chứng cho biết, nước vẫn tiếp tục tràn ra từ các cống, các tuyến đường bắt đầu ngập dần. Tại một số khu vực của Fukui, điện bị cắt, giao thông tàu hỏa bị ngừng trệ.

Theo TASS, do hậu quả của vụ lở đất, 55 người đã bị cô lập.

Trước đó, hôm 3/7, tại tỉnh Shizuoka của Nhật Bản, thuộc thành phố Atami, khoảng 20 người mất tích, hơn 10 ngôi nhà bị phá hủy trong trận lở đất.

Khoảng 21 nghìn hộ gia đình ở Atami, nơi nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng đã phải tạm rời bỏ nhà cửa để đảm bảo tính mạng, trong bối cảnh chính quyền thành phố ban hành mức cảnh báo sơ tán cao nhất.

Thảm họa trên xảy ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại các khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương ở miền Trung và Đông Nhật Bản. Chính phủ nước này đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm tại Văn phòng Thủ tướng để thu thập thông tin về tình hình thời tiết cực đoan. Mưa xối xả cũng đã làm gián đoạn hệ thống giao thông công cộng ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong khoảng 72 giờ (tính đến 11h ngày 3/7), lượng mưa 790 mm đã được ghi nhận ở Hakone thuộc tỉnh Kanagawa, trong khi lượng mưa ở Gotemba thuộc tỉnh Shizuoka là hơn 550 mm.

Phần lớn Nhật Bản đang trong mùa mưa hàng năm, kéo dài vài tuần và thường gây ra lũ lụt và lở đất, khiến chính quyền một số địa phương phải ban hành lệnh sơ tán. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng hiện tượng này vì bầu khí quyển ấm hơn chứa nhiều nước hơn, dẫn đến lượng mưa lớn hơn. Hơn 200 người đã chết vì lũ lụt kinh hoàng tràn vào miền Tây Nhật Bản vào năm 2018.

Nước ngập sâu trên đường, người đàn ông vùng vẫy bơi lội

Nước ngập sâu trên đường, người đàn ông vùng vẫy bơi lội

Người đàn ông ở Trung Quốc được nhìn thấy thoải mái bơi đi bơi lại giữa dòng nước ngập sâu trên con đường sau mưa bão.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !