Số lượng hiến máu tình nguyện tăng hơn 20%
Số lượng hiến máu tình nguyện tăng hơn 20%
Báo cáo về tình hình hiến máu tình nguyện TS Võ Đình Vinh, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện đã nêu rõ 63 Ban chỉ đạo cấp tỉnh và 4 cơ quan thành viên Ban chỉ đạo quốc gia là Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Viện Huyết học Truyền máu TƯ, giai đoạn 2008-2011 toàn quốc đã tiếp nhận được khoảng 2, 5 triệu đơn vị máu toàn phần (tương đương với khoảng 692 nghìn lít máu) trong đó: Số đơn vị máu tiếp nhận được tăng liên tục, năm sau cao hơn năm trước với mức tăng trung bình là 13,5% do tăng nhanh số người hiến máu tình nguyện;
![]() |
Hoạt động hiến máu tình nguyện rất cần sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên. Ảnh IT |
Số đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện tăng năm 2009 tăng 20% so với năm 2008, năm 2010 tăng 27% so với năm 2009 và đến năm 2011 tăng 20% so với năm 2010. Số đơn vị máu thu được hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Số đơn vị máu của người hiến máu tình nguyện ngày càng chiếm ưu thế, từ 71,6% (năm 2008) lên 84,2% (năm 2010) và 88,5% (năm 2011).
Ngược lại, đơn vị máu của những người hiến máu lấy tiền ngày càng giảm từ 19-20% (năm 2008 và 2009) còn 9,6% (2010) và còn 6,4% vào năm 2011. Điều đáng lưu ý trong báo cáo này là tỷ lệ dân số hiến máu cũng liên tục tăng hàng năm từ 0,61% (2008) đến 0,78% (2010) và 0,88% (2011) đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Bên cạnh những thành công đã đạt được trong giai đoạn vừa qua thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là tỷ lệ % người hiến máu tình nguyện nhắc lại hàng năm giảm, mức đáp ứng nhu cầu máu cho điều trị theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới còn rất thấp: 30,6% (năm 2008) và 44,2% (năm 2011).
Theo đó, Ban chỉ đạo Quốc gia về công tác hiến máu tình nguyện đã đưa ra những nhiệm vụ và phương hướng trong giai đoạn tới 2011-2015: Cần tích cực tuyên truyền vận động được nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện và hiến máu tình nguyện nhắc lại nhằm đảm bảo có đủ máu an toàn và chất lượng để phục vụ nhu cầu điều trị và cấp cứu trong các tình huống thiên tai, thảm họa và an ninh quốc phòng.
Duy trì và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện đông đảo và bền vững trên phạm vi toàn quốc thông qua việc xây dựng các câu lạc bộ những người hiến máu dự bị; Đa dạng hóa loại hình hiến máu: hiến máu toàn phần, hiến máu từng phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương) theo nhu cầu của cấp cứu và điều trị, bảo đảm an toàn cho người bệnh và góp phần phát triển truyền máu hiện đại.
Nguyễn Quỳnh