Số hộ nông dân thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 5 lần giai đoạn 2007-2012
Theo Ban tổ chức Hội nghị, trong giai đoạn 2012-2017, phong trào nông dân thi đua sản xuất tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
Phong trào đã tạo động lực khích lệ nông dân sáng tạo hăng hái thi đua sản xuất, vươn lên làm giàu; Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Mạnh dạn đầu tư,áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa với lợi nhuận cao…
300 đại biểu tiêu biểu của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2017 tham dự đại hội. |
Các cấp Hội đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương lớn trong nông nghiệp như: “dồn điền, đổi thửa”, hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; Hợp tác xây dựng “cánh đồng lớn” tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, xây dựng các mô hình trình diễn; Tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy móc nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm; Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể; Phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở nông thôn...
Kết quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2017: Bình quân hàng năm, số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt hơn 6,2 triệu lượt hộ đăng ký, chiếm 55,3% so với tổng số hộ nông dân cả nước.
Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cao là: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắc Lắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long…
Tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2016 đạt hơn 3,55 triệu hộ, chiếm 57,2 % số hộ đăng ký.
Về thu nhập: số hộ nông dân có thu nhập/ năm sau khi trừ chi phí sản xuất (Tính chung cả giai đoạn và cụ thể đạt được năm 2016): Thu nhập đạt từ 100 - 200 triệu đồng là trên 2.200.000 hộ; Thu nhập đạt từ 200 - 300 triệu đồng là trên 775.000 hộ; Thu nhập đạt từ 300 - 500 triệu đồng là trên 340.000 hộ;Thu nhập đạt từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng là trên 165.000 hộ; Thu nhập đạt trên 1 tỷ đồng là trên 27.000 hộ.
“Tuy số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giảm 0,3 triệu hộ so với giai đoạn trước, nhưng chất lượng hộ sản xuất, kinh doanh giỏi được nâng lên và bền vững hơn. Số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 5 lần so với giai đoạn 2007 - 2012. Nhiều nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi sáng chế ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam- Lương Quốc Đoàn nói.
Chẳng hạn như Hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Trí, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đầu tư trồng hoa ly trên giá thể với quy mô 4 ha, đã ứng dụng các biện pháp kỹ thuật cao trong các khâu chăm sóc, bón phân, xây dựng hệ thống tưới tự động nên vườn hoa của gia đình ông luôn phát triển tốt. Tổng doanh thu hàng năm của gia đình đạt 37,5 tỷ đồng/năm, cho thu nhập là 13,8 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 35 lao động địa phương với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.
Ông Ngô Văn Tiêu, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm theo Công nghệ Israel cho vườn tiêu với 15.000 cây, sản lượng hàng năm đạt gần 45 tấn, cho doanh thu mỗi năm trên 5 tỷ đồng, lợi nhuận thu được bình quân đạt 1,8 tỷ đồng/năm, tạo việc làm lao động theo mùa từ 30 đến 50 lao động.
Các hộ nông dân sản xuất giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động, trong đó có trên 3,5 triệu lao động có việc làm thường xuyên, hơn 7 triệu lao động có việc làm theo mùa vụ hoặc khâu công việc, giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 8,2 triệu lượt hộ nông dân.
Trong giai đoạn 2012- 2017 đã giúp hơn 200 ngàn hộ nông dân thoát được nghèo và đang vươn lên làm ăn khá giả. Phong trào đã động viên, khuyến khích các hộ nông dân giỏi làm được hàng ngàn căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa và giúp cho trên 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, tổ chức lại mô hình sản xuất có hiệu quả; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn.
Phong trào đã góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới thể hiện ở các mặt: Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; Nông dân sản xuất giỏi là hạt nhân nòng cốt tổ chức lại sản xuất, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác và cả doanh nghiệp; Nông dân sản xuất giỏi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…
Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Trong 5 năm qua, cả nước đã kết nạp được hơn 2,4 triệu hội viên mới, đưa số hội viên toàn quốc đến hết năm 2016 là 10.314.026 hội viên, với hơn 8,7 triệu hộ có hội viên, chiếm 72,1% số hộ làm nông nghiệp. 100% thôn, ấp, bản có nông dân đã có tổ chức Hội, với 94.372 chi Hội và151.076 tổ Hội.