Số ca nhiễm ‘vi khuẩn ăn thịt người’ và tử vong tăng nhanh ở Mỹ

Sau khi bão Ian đổ bộ, số ca nhiễm ‘vi khuẩn ăn thịt người’ và tử vong đã tăng nhanh ở bang Florida của Mỹ.

Sau khi Ian, một trong những cơn bão khủng khiếp nhất đổ bộ vào nước Mỹ trong những năm gần đây tấn công bang Florida, số ca nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" đã tăng nhanh và nhiều trường hợp đã tử vong. 

Business Insider dẫn thông báo chính thức của bang  Florida cho hay trong năm nay, quận Lee xác nhận có 29 ca nhiễm vi khuẩn mang tên vibrio vulnificus hay còn gọi là “vi khẩu ăn thịt người”, và 4 người đã tử vong. Trong khi đó, cả năm 2021 chỉ ghi nhận 5 trường hợp nhiễm bệnh và 1 ca tử vong. Quận Lee không có trường hợp nào nhiễm bệnh vào năm 2020.

Số ca nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" gia tăng ở bang Florida của Mỹ sau bão Ian. (Ảnh: Anadolu Agency)

Tính trên toàn bang Florida đã có 65 ca nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” trong năm nay, tăng so với con số 34 vụ vào năm 2021 và 36 ca trong năm 2020. 

“Tình trạng nước lũ và ngập lụt sau khi bão Ian đổ bộ đang tạo ra thêm nhiều nguy cơ bao gồm sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm như vibrio vulnificus”, Cơ quan Y tế quận Lee thông báo hôm 3/10. 

“Sự cố tràn nước thải như do hậu quả của bão Ian có thể làm gia tăng mật độ vi khuẩn. Những người có vết thương hở, vết trầy xước có thể bị nhiễm khuẩn vibrio vulnificus do tiếp xúc trực tiếp với nước biển hoặc nước lợ", thông báo của Cơ quan Y tế quận Lee nhấn mạnh. 

Thông thường vi khẩn vibrio vulnificus được tìm thấy trong nguồn nước lợ ấm. Chúng đi vào cơ thể con người trong quá trình ăn hàu và nghêu sò ốc hến còn sống hoặc chưa được nấu chín, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC). Nếu vết thương hở trên da tiếp xúc với nước biển ấm, vi khuẩn vibrio vulnificus cũng có thể đi vào cơ thể.

Cơ quan Y tế quận Lee nhấn mạnh thêm những người có hệ miễn dịch yếu đặc biệt gặp nguy hiểm khi không may nhiễm phải “vi khuẩn ăn thịt người”, dù thực tế ai cũng có khả năng nhiễm khuẩn. Nếu vi khuẩn vibrio vulnificus đi vào đường máu, nó có thể gây ra những triệu chứng bệnh nặng như sốt, ớn lạnh, sốc nhiễm khuẩn và bọt khí da. 

Được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, bởi vi khuẩn vibrio vulnificus xâm nhập vào cơ thể thông qua vết thương hở, từ đó gây viêm mô hoại tử. Việc điều trị bằng thuốc kháng sinh cũng vô cùng phức tạp do các mô chết cung cấp máu kém. Trên thực tế, theo CDC, vibrio vulnificus hiện không phải là vi khuẩn duy nhất có thể gây ra biểu hiện bệnh như trên. 

Ngoài Mỹ, Hàn Quốc từng ghi nhận một người đàn ông (71 tuổi) phải cắt cẳng tay trái do nhiễm khuẩn vibrio vulnificus vì ăn hải sản. Ông này còn mắc tiểu đường tuýp 2 và huyết áp cao. 

Tuy nhiên, vibrio vulnificus không thể lây lan từ người sang người. Để tránh bị nhiễm khuẩn, người dân cần tránh xa khu vực ngập nước, hoặc nước tù đọng nếu như cơ thể có vết thương hở, trầy xước, theo khuyến cáo của Cơ quan Y tế quận Lee. 

Nếu những người có vết thương hở trên da không may tiếp xúc với nước ngập nên rửa sạch vết thương với xà phòng và nước sạch sau đó quấn băng gạc. 

Những dấu hiệu cho thấy một người đã bị nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” gồm vết thương sưng đỏ, rỉ nước kèm theo sốt, đau nhiều, khó thở, tim đập nhanh hoặc mất phương hướng.  

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !