Sinh viên than tốn kém khi phải học online từ... nhà trọ

Hàng loạt các trường đại học phía Bắc thông báo mở cửa, đón sinh viên học trực tiếp, tuy nhiên diễn biến dịch phức tạp nên các trường lại quyết định dạy online. Nhiều sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố đành chấp nhận học online từ... nhà trọ.

Sinh viên đã từ tỉnh lẻ lên Hà Nội thuê nhà chuẩn bị nhập học nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thủ đô diễn biến phức tạp, nhiều trường như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Công đoàn Việt Nam, Đại học Mỏ - Địa chất… đã có thông báo tạm dừng việc dạy và học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Điều này khiến nhiều sinh viên "điêu đứng" khi đã đặt cọc tiền nhà trọ, không thể trả phòng, còn nếu về quê thì đường xá xa xôi lại cũng không biết khi nào nhà trường thông báo học trực tiếp.  Vì vậy nhiều sinh viên chấp nhận ở lại phòng trọ để học online.

Em Nguyễn Bá Tư - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay, em nhận được thông báo bắt đầu nhập học từ ngày 21/2 đến nay nhưng do dịch bệnh nên nhà trường tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới.

“Khi có thông tin đi học trực tiếp thì em đã từ quê lên thành phố thuê nhà trọ mỗi tháng 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay vẫn học trực tuyến và chưa chắc chắn ngày nào chúng em được quay lại giảng đường khi dịch bệnh vẫn căng thẳng.

Học trực tuyến ở nhà trọ khó khăn hơn ở nhà vì mạng rất yếu, dù mỗi tháng em tốn 100 nghìn tiền mạng. Ở khu nhà trọ cũng ồn ào khiến em khó tiếp thu bài hơn.

Thế nhưng nếu về quê thì vẫn phải thuê phòng vì mình chuyển đồ đạc đến rồi, giờ muốn trả phòng thì đồ mang đi đâu được, chưa kể là sẽ mất tiền đặt cọc nữa nên em đành phải thuê phòng trọ ở lại học”, Tư nói.

Cùng cảnh ngộ trên, 2 tuần nay Nguyễn Minh Anh - sinh viên ĐH Mỏ Địa chất cũng phải học online từ phòng trọ.

“Theo lịch một tuần chúng em chỉ học có buổi online nhưng thuê nhà trọ rồi giờ về quê không được mà ở lại thì học không hiệu quả và tốn kém”, Minh Anh nói.

{keywords}
Ảnh minh họa (nguồn: cand)

Sinh viên bất đắc dĩ thành F0

Nhắc lại câu chuyện trở thành F0 của mình, mới đây Nguyễn Trà - sinh viên ĐH Thương Mại buồn bã vì bất đắc dĩ thành F0 khi không có người thân bên cạnh.

Trà cũng như những sinh viên khác, khi nhận được lịch quay lại trường học trực tiếp nữ sinh này từ quê lên thành phố thuê nhà trọ khu vực Mai Dịch để thuận lợi cho việc đến trường.

5 ngày sau khi chuyển đến nhà trọ thì Trà nhận thấy bản thân có một số triệu chứng bất thường. Nữ sinh đã xét nghiệm nhanh kháng nguyên và có kết quả dương tính với Covid-19.

“Em cũng không biết mình lây từ ai, cũng may nhà trọ của em khép kín nên việc cách ly cũng thuận tiện. Thế nhưng với sinh viên lần đầu xa nhà, lại thành F0, không có bố mẹ bên cạnh nên em rất tủi thân.

Em đành gọi điện cho chị họ cách đó 8km mua đồ ăn, thuốc men và và đồ dùng cần thiết mang đến, đồng thời báo với chủ nhà trọ.

Những ngày thành F0 đúng là những ngày đáng nhớ nhất của em, triệu chứng không nặng nhưng em vô cùng tủi thân, nhớ bố mẹ dù ngày nào bố cũng gọi điện hỏi tình hình sức khỏe cũng như dặn dò”, Trà kể.

Kinh nghiệm của Trà khi vượt qua bệnh dịch một mình là ăn uống điều độ, tập thở, có triệu chứng gì thì uống thuốc đó và cố gắng lạc quan. Có 2 đêm Trà khó thở vào lúc 2 giờ sáng, cô ngồi dậy hít thở theo các bài tập trong tài liệu xin được của một chị y tá. Sau 30 phút Trà thấy thở ổn hơn và ngủ lại bình thường. 

Trước thực tế nhiều sinh viên bày tỏ khó khăn khi là F0 trên mạng xã hội, các trường đại học đã có phương án hỗ trợ.

Trên mạng xã hội, Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội phát đi thông báo đến các đoàn viên, sinh viên không may bị nhiễm Covid-19. Theo đó, mỗi sinh viên là F0 sẽ được nhà trường hỗ trợ 1 triệu đồng. Trường cũng lưu ý đoàn viên, sinh viên khai báo tạm trú để được hỗ trợ tại nơi ở và liên hệ bác sĩ nếu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Nhà trường cũng lập nhóm trên mạng xã hội gồm sinh viên, giảng viên F0 để kịp thời hỗ trợ các bạn 24/24 giờ. Giảng viên sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng dịch để giải đáp thắc mắc cho sinh viên kịp thời. Sinh viên F0 đều cảm nhận được rằng các em vẫn có những người thầy, người bạn luôn quan tâm, chăm lo lúc đau ốm.

Giáo viên vận dụng hết 'công lực' để dạy học kiểu '2 trong 1'

Giáo viên vận dụng hết 'công lực' để dạy học kiểu '2 trong 1'

Sau vài tuần học sinh trở lại trường, số ca F0, F1 tăng nhanh khiến nhiều phụ huynh không yên tâm cho con trở lại trường. Giáo viên và học sinh cùng quay cuồng trong việc dạy song song "on-off". 

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !