Siêu bão Haiyan tàn phá như thảm họa sóng thần
![]() |
Đường đi dự kiến của siêu bão Haiyan khi vào Biển Đông |
Số người chết được tỉnh Tacloban, Philippines – nơi cơn bão đổ bổ trực tiếp – báo cáo cho biết đã có khoảng 100 người đã chết và hơn 100 người bị thương. Đó là kết quả khảo sát trên khắp các đường phố của tỉnh này sau khi siêu bão Haiyan tàn phá. Đây là cơn bão mà Philippines miêu tả là mạnh nhất trong lịch sử mà nước này từng ghi nhận.
Hiện nay, nhà ga sân bay ở các vùng mà bão Haiyan đi qua đã bị phá hủy hoàn toàn. Người dân Philippines bị sốc bởi cơn bão và đang tập trung xung quanh các sân bay để chờ đợi cứu trợ thức ăn, thuốc men và nước uống của quân đội.
Sức phá hủy của cơn bão đã được dự báo là một thảm họa khủng khiếp. Đám mây đã bao phủ toàn bộ Philippines, kéo dài đến 1800km – tương đương với khoảng cách giữa Floria, Mỹ và thủ đô Canada. Hoàng lưu bão có sức mạnh gây chết người cũng bao phủ một diện tích tương đương với diện tích của nước Đức.
Ban đầu, cơn bão tiến đến gần phía đông vùng Samar, Philippines vào sáng sớm thứ Sáu (8/11), khiến đường phố ngập lụt, mất điện và cắt đứt thông tin liên lạc trong nhiều vùng của khu vực đông Visayas. Sau đó, nó tiếp tục lan rộng ra 5 hòn đảo khác của Philippines.
Hiện nay, bão đã đi vào Biển Đông và tiến thẳng về Việt Nam. Vào sáng thứ bảy, Haiyan suy yếu đôi chút, trở thành cơn bão có sức gió 210km/h. Tuy nhiên, trong thứ bảy (9/11), cơn bão có thể trở lại trạng thái của một siêu bão. Vào Chủ nhật, tâm bão Haiyan có thể tiến vào Đà Nẵng hoặc Huế.
Nếu so sánh, siêu bão Haiyan ảnh hưởng tới Philippines mạnh gấp 3,5 lần so với cơn bão Katrina của Mỹ vào năm 2005. Katrina từng trực tiếp và gián tiếp giết chết 1.833 người và là cơn bão tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ, thiệt hại lên đến 108 tỷ USD.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cho biết Mỹ sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia châu Á. " Tôi đã từng phải hủy một chuyến thăm Philippines vì một cơn bão mạnh. Tôi biết sự tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên là một gánh nặng mà các bạn phải vật lộn và can đảm để vượt qua”, ông Kerry nói.
Lực lượng bờ biển Philippines cho biết đã có 3.398 người bị mắc kẹt trên nhiều tàu thủy từ sáng sớm thứ Bảy.