Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng

Sáng sớm nay, sĩ tử các khối còn lại (B, C, D....) đến trường làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế. Sau không khí đợt 1 đầy căng thẳng, thí sinh đợt 2 tỏ ra khá lo âu.

Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng


Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng

Thi đại học đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 9 - 10/7 với các khối B, C, D và các khối năng khiếu. Khối ngành kinh tế vẫn chiếm số lượng hồ sơ chủ yếu với hơn 30%. Tỉ lệ này trái ngược hoàn toàn với số lượng hồ sơ nộp vào khối ngành Khoa học xã hội với gần 5%.Theo số liệu tổng quát của Bộ GD&ĐT, năm nay tổng số hồ sơ đăng ký dự thi ĐH là 1.358.381 bộ. Trong đó, có hơn 800.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1 (gồm các khối A, A1,V), còn lại là thi đợt 2 (khối B, C, D, H...) với 489.148 bộ. Con số này chỉ bằng hơn 50% số lượng hồ sơ đợt 1, dự kiến là một cuộc đua đầy cam go.

Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Phụ huynh và thí sinh xem số báo danh tại cửa phòng thi tại điểm thi Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh Đặng Sinh.

Tại TP.HCM, vào buổi sáng đi nhận phòng thi, sau đợt thi 1 nhiều khó khăn, đa số sĩ tử tỏ ra rất căng thẳng.

Hồng Hạnh, thí sinh thi tại hội đồng thi Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM cho biết: “Em vừa thi đợt 1 tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM, em làm bài không tốt. Cả đêm qua em không ngủ được, em không tin tưởng lắm với kết quả tốt vì đề thi hơi quá sức”.

Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng

Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng

Nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng trong ngày nhận phòng thi đợt thi thứ 2. Ảnh Đặng Sinh.

Ngay từ sáng sớm, trên các ngả đường, phụ huynh và thí sinh đã đổ về các hội đồng thi. Anh Hồ Văn Khoa, một phụ huynh từ Khánh Hòa vào TP.HCM dự thi cho biết: “Hai cha con tôi ở nhờ nhà người quen tại Gò Vấp. Sáng nay đi thi tại làng Đại học Thủ Đức nên xuất phát từ 5h. Bị lạc đường ở khu vực gần chợ Thủ Đức, đến gần 7h mới đến trường thi. Vậy mà vẫn còn sớm đến 1 tiếng”.

Thời tiết vào ngày đầu đợt thi thứ 2 tại TP.HCM rất ủng hộ thí sinh và các phụ huynh. Do trùng vào ngày cuối tuần, giao thông tại thành phố không xảy ra các hiện tượng tắc nghẽn.

Tại làng Đại học Thủ Đức, một địa điểm thi quan trọng, sinh viên tình nguyện phối hợp với lực lượng chức năng đã giải tỏa khá thông thoáng các tuyến đường dẫn vào khu vực kể trên. Tại địa điểm thi của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, các ngả đường dẫn vào trường đã được thực hiện việc cấm xe máy nhằm tạo điều kiện tối đa cho thí sinh được an toàn.

Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Các lực lượng đã hỗ trợ thí sinh và phụ huynh rất hiệu quả. Ảnh Đặng Sinh.

Tại Hà Nội, ở Hội đồng thi HV Báo chí Tuyên truyền, thí sinh đã có mặt từ rất sớm để làm thủ tục dự thi. Thí sinh đến địa điểm thi khá lặng lẽ, nét lo âu hiện rõ trên từng gương mặt.

Chú Lê Duy Mạnh, phụ huynh thí sinh thi vào khoa Chính trị học, HV Báo chí tuyên truyền cho biết: "Hai bố con đi từ sáng sớm, nhưng 8h30 chưa thấy bắt đầu phổ biến quy chế nên cuãng hơi sốt ruột, ngồi ngoài này đọc báo chờ con. Lát nữa cả hai sẽ đi loanh quanh, cho em gỡ bỏ căng thẳng, thoải mái một chút trước ngày thi".

Cũng như TP.HCM, ngày làm thủ tục rơi đúng vào chủ nhật nên giao thông khá thuận lợi. Các thí sinh và người nhà cho biết không gặp nhiều khó khăn về giao thông. Hơn nữa, dịp này, hầu hết thí sinh đã tìm thuê trọ hoặc ở nhà người thân gần khu vực trường thi nên lựa chọn phương án đi bộ, giảm được tắc nghẽn trước cổng trường thi.

Trong buổi sáng nay, thí sinh sẽ làm thủ tục, xem số báo danh, nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế. So với mọi năm, kỳ tuyển sinh năm nay có các quy chế mới, vì thế hồ sơ dễ bị sai sót, do đó thí sinh phải, tránh trường hợp thi xong mới phát hiện mình bị nhầm khối hay bị vướng mắc giấy tờ trước giờ thi như tại đợt 1.

Ngoài ra, với quy chế về cho phép mang máy ghi hình, ghi âm nhưng không được truyền ra ngoài, không được xem trực tiếp nếu thiếu thiết bị hỗ trợ... cũng là một điều thí sinh sẽ được giám thị nhắc nhở cẩn thận. Bởi tại đợt 1, trong tổng số 129 thí sinh bị kỷ luật có rất nhiều em mang điện thoại di động vào phòng thi, một số ít cũng bị đình chỉ vì mang đồ kỹ thuật cao.

Hình ảnh thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Hà Nội:

Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Dòng người đổ về các điểm thi ĐH tại khu vực Cầu Giấy sáng 8/7. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Thí sinh được người nhà đưa đón. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Có cả những em nhỏ đi theo anh chị tới trường thi. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Bàn hướng dẫn của các tình nguyện viên được đặt ngay ở cổng trường HV Báo chí Tuyên truyền. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn thí sinh. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Từ rất sớm, thí sinh đã đến xem số báo danh. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Áo xanh hướng dẫn sơ đồ phòng thi. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Thí sinh dò tìm tên mình trên bảng danh sách trước cửa phòng thi. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Trầm ngâm trước giờ giám thị vào phổ biến quy chế. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Giám thị phổ biến quy chế. Ảnh Mai Châm.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Theo quan sát sơ bộ, rất ít thi sinh vắng mặt tại điểm thi HV Báo chí Tuyên truyền vào sáng ngày phổ biến quy chế.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Trong lúc thí sinh làm thủ tục phòng thi, người nhà ngờ đợi bên ngoài tỏ ra khá mệt mỏi và căng thẳng. Ảnh Mai Châm.
Trong đợt 1, theo đánh giá của nhiều trường ĐH, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi khá cao, tính trung bình cả nước đạt 73%.
Sĩ tử khối B, C, D làm thủ tục thi trong lo lắng
Thí sinh tham gia kỳ thi đại học đợt 1. Ảnh Mai Châm.

Số thí sinh đến dự thi nhiều hơn số đến làm thủ tục. Cụ thể, có 637.980 sĩ tử đến làm thủ tục dự thi, kết thúc ngày đầu tiên thì số lượng thí sinh tham gia thi tăng lên là 660.553.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !