Serbia có siêu tăng mới vượt qua T-90 Nga và các loại tăng của châu Âu

Serbia vừa cho ra mắt xe tăng chiến đấu chủ lực mới, vượt qua T-90 của Nga và đưa lực lượng tăng thiết giáp của Serbia thành một trong những lực lượng mạnh nhất châu Âu.

T-14 sẵn sàng xuất khẩu, quốc gia nào là khách hàng tiềm năng?

T-14 sẵn sàng xuất khẩu, quốc gia nào là khách hàng tiềm năng?

Siêu tăng T-14 của Nga đã sẵn sàng xuất khẩu từ năm 2021, truyền thông Mỹ đưa ra danh sách những khách hàng tiềm năng của dòng tăng này.

Bộ Quốc phòng Serbia mới đây đã công bố một thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 mới và đặt tên là M-84 AS1. Xe tăng này đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia, ông Alexanderar Vulin và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Serbia đích thân kiểm tra trong buổi giới thiệu M-84 AS1 được hiện đại hóa tại Viện Đại tu Kỹ thuật Cacak.

{keywords}
 Xe tăng chủ lực mới M-84 AS1 của Serbia. Nguồn: huanqiu.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Alexanderar Vulin cho biết: "Chiếc xe tăng hiện đại hóa này sẽ được đặt tên là M-84 AS1. Với nó, ngay cả trong toàn bộ châu Âu, binh chủng xe tăng của chúng tôi chính là một trong những đội quân xe tăng hiện đại nhất". Ngoài ra, mẫu xe tăng này cũng được giới quân sự châu Âu cho là đã vượt qua T-90 của Nga.

Xe tăng M-84 được Nam Tư cải tiến dựa trên xe tăng T-72, nó có thể được coi là một biến thể của T-72. Theo báo cáo, M-84 AS1 là một phiên bản hiện đại hóa của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 do Công ty Công nghiệp Quốc phòng Serbia Yugoimport SDPR sản xuất. Phiên bản nâng cấp đã cải tiến hiệu suất vận hành về hỏa lực, phòng vệ và khả năng cơ động cũng như sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, nó được trang bị giáp phản ứng trơ ERO-19, hệ thống quang điện hiện đại, được sử dụng để chống lại sự tấn công của tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser.

{keywords}
 M-84AS1 được cho là vượt qua T-90 của Nga. Nguồn: ifeng.

Thân M-84AS tương tự như T-72 do Liên xô sản xuất có 3 phần chính, tài xế ngồi trước, tháp pháo ở giữa và động cơ đặt phía sau. Tháp pháo và thân xe M-84AS được làm bằng thép, titan và nhôm cứng. M-84AS hoạt động bằng động cơ Diesel V-46TK tạo mã lực 1.200. Xe tăng  có đạt tốc độ tối đa 72km/giờ và tầm hoạt động từ 450-700 km. Xe được trang bị hệ thống chống vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học cũng như hệ thống ảnh nhiệt dò tìm mục tiêu.

Ngoài ra, xe tăng mới nhận được hệ thống điều khiển và thông tin chiến đấu KIS M-84, thiết bị quan sát chỉ huy TOMS, hệ thống gây nhiễu chủ động trong phạm vi quang học của SOFTKIL và bảo vệ động cơ khỏi những hành động không chính xác của người lái khi khởi động. M-84 AS1 cũng được trang bị trạm vũ khí từ xa hiện đại, còn được gọi là RWS. Một trạm vũ khí như vậy cho phép xạ thủ ở lại trong sự bảo vệ tương đối của chiếc xe.

Clip xe tăng M-84 AS1

Đức Trí (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.