Sắp cổ phần hóa các Tập đoàn chủ chốt
Sắp cổ phần hóa các Tập đoàn chủ chốt
Đó là thông tin công bố tại hội nghị tổng kết sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả DNNN giai đoạn 2001 – 2010 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu DNNN 2011 – 2015 do Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tổ chức sáng 8/12.
Theo báo cáo, trong 10 năm qua, cả nước sắp xếp được 4.757 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 3.388 doanh nghiệp.
Hiện nay cả nước có 101 tập đoàn, tổng công ty và 2 ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Các tổng công ty được tổ chức lại, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Trong giai đoạn 2011 – 2015, sẽ tiếp tục tái cơ cấu các DNNN nhằm nâng cao hiệu quả, để kinh tế nhà nước giữ được vai trò chủ đạo. Trong đó trọng tâm tái cơ cấu vẫn là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Ngoài ra, tái cơ cấu DNNN khu vực nông thôn và nông, lâm trường quốc doanh phải gắn với giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.
Năm 2020 chỉ còn lại 17 tập đoàn, tổng công ty do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ. AMH |
Trong giai đoạn này, nhà nước sẽ thực hiện giải thể, phá sản 13 doanh nghiệp, 31 doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu bằng các phương thức thị trường, như mua bán doanh nghiệp, hay chuyển nhượng một phần vốn tại doanh nghiệp. Đồng thời sẽ thực hiện thoái vốn ở các doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà nhà nước, tập đoàn, tổng công ty không cần nắm giữ cổ phần chi phối.
Một trong những điểm nổi bật trong phương hướng, nhiệm vụ cổ phần hóa giai đoạn này là, đến giai đoạn 2015 – 2020 sẽ cổ phần hóa 27 tập đoàn, tổng công ty nhà nước giữ cổ phần trên 65%. Trong đó có 11 đơn vị tiêu biểu như: Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng, Tổng công ty Hàng hải…
Như vậy đến năm 2020 chỉ còn lại 17 tập đoàn, tổng công ty do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước, an ninh, quốc phòng và công ích.
Nguyễn Dũng