Sao chổi sẽ bay gần Trái đất nhất trong lịch sử vào ngày Cá tháng tư
Theo tờ Sciencealert, sao chổi 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1858 và cứ sau thời gian 5,5 năm nó sẽ bay qua vành đai trong hệ Mặt Trời.
Vào ngày Cá tháng tư tới đây, sao chổi sẽ bay qua Trái Đất với khoảng cách 21,2 triệu km, gần nhất trong lịch sử.
Bắc bán cầu có thể quan sát hiện tượng vào khoảng thời gian từ hoàng hôn tới bình minh ngày hôm sau, kéo dài khoảng 2 tuần. Vị trí xuất hiện giữa chòm sao Ursa Major và Draco. Người quan sát chỉ cần chiếc ống nhòm hay kính thiên văn nhỏ sẽ thấy được sao Chổi.
Ở Nam bán cầu, người yêu thiên văn quan sát hiện tượng qua kính viễn vọng vào khoảng 3 giờ UTC ngày 1/4 (khoảng 10 giờ sáng ngày 1/4 theo giờ Hà Nội).
Sao chổi 41P thuộc một nhóm sao chổi được biết đến với tên gọi Sao chổi sao Mộc. Nó được giữ bởi trọng lực vô cùng lớn của sao Mộc và bay trong quỹ đạo giữa sao Mộc với Mặt trời.
Trọng lực vô cùng lớn của sao Mộc sẽ giữ sao chổi bay đúng quỹ đạo giữa sao Mộc và Mặt Trời.
Sao chổi là một tập hợp gồm đá, bụi, băng và các khí đóng băng như carbon monoxide (CO), methane và ammonia. Do tỷ trọng thấp, nhân của sao chổi không tạo thành hình khối như các vật thể lớn hơn trong vũ trụ, và do đó nó thường có hình dạng bất thường.
Do sao chổi 41P không quá lớn và rực rỡ nên đôi khi quan sát, bạn sẽ thấy nó chỉ giống như sao Hải Vương trên bầu trời đêm và khó thấy rõ được bằng mắt thường.
Tuy nhiên, theo các nhà khoa học dự đoán, năm nay ngôi sao chổi này có thể sẽ bùng phát mạnh mẽ về độ sáng khi tới gần Mặt trời.