Rừng đặc dụng Na Hang: “Khó tránh khỏi lâm tặc lộng hành”
Rừng đặc dụng Na Hang: “Khó tránh khỏi lâm tặc lộng hành”
>>Rừng đặc dụng Na Hang:Tan hoang vì bị lâm tặc tàn phá
Rừng nguyên sinh tan tành vì… lâm tặc
Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, rừng đặc dụng Na Hang với nhiều loại gỗ quí hiếm như hoàng đàn, bách xanh, đinh, sến mật … có tuổi đời hang trăm tuổi, nhiều cây gỗ có đường kính hơn một mét, độ che phủ cao thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung.
Thế nhưng hiện nay, khu rừng nguyên sinh này đang bị tàn phá nghiêm trọng do nạn lâm tặc lộng hành. Lâm tặc ngang nhiên đến mức, sẵn sang xử lý ai dám can thiệp vào công việc của chúng. Một người dẫn đường cho PV đến nơi lâm tặc tàn phá rừng khuyên răn: “ Các anh nên cất máy ảnh, giấy tờ liên quan đến nghề nghiệp, nếu bị chúng phát hiện là phóng viên thì sẽ bị xử lý ngay trong rừng".
![]() |
Cánh rừng bị lâm tặc khai thác chỉ còn lại những cây gỗ con. |
Đến các khu vực rừng thuộc xã Khau Tinh, Đà Vị, Sơn Phú… PV không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh rừng nguyên sinh này bị tan tành. Những cây gỗ với đường kính hơn 1 mét bị đốn ngã, còn trơ gốc. Những thân gỗ bị xẻ vứt chỏng trơ. Nhựa ở những thân cây mới vẫn còn chảy, bên cạnh đó là những gốc cây đã bị đốn hạ từ lâu. Điều đó chứng tỏ, tình trạng lâm tặc phá khu rừng này đã diễn ra từ lâu.
Theo quan sát của PV, cạnh những thân cây vừa bị đốn hạ, những vỏ can xăng, dầu còn vứt ngổn ngang. Điều đó chứng tỏ lâm tặc hoạt động rất hiên ngang, chúng dùng cả cưa máy có lưỡi cưa dài khoảng 1 mét để đốn hạ những cây gỗ hàng trăm năm tuổi. Bằng chứng rõ ràng nhất là những gốc cây có đường kính 1 mét bị đốn hạ vẫn còn nhẵn một đường cưa. Có điều lạ là những thân cây rất to với những khối gỗ lớn, làm cách nào để lâm tặc có thể thoải mái vận chuyển ra khỏi rừng mà vẫn qua mặt được lực lượng chức năng (?)
![]() |
Bên cạnh những gốc cây mới bị khai thác |
![]() |
Là những gốc cây đã bị đốn hạ từ lâu, chứng tỏ rừng bị tàn phá trong thời gian dài |
Theo người dân ở khu vực mấy xã trên, nơi rừng đặc hộ Na Hang bị tàn phá nặng nề nhất cho biết, nhóm lâm tặc này rất hung hãn, khi gặp lực lượng chức năng, chúng sẵn sàng chống trả lực lượng kiểm lâm. Chúng vận chuyển gỗ chủ yếu qua đường thủy, khi bị phát hiện, chúng bỏ gỗ lại và chạy theo đường thủy, cũng có thể trốn vào rừng sâu.
Cả một khu rừng rộng bị tàn phá nhưng khi PV có mặt tại hiện trường không thấy lực lượng kiểm lâm nào. Điều khó hiểu, là tình trạng phá rừng này đã diễn ra từ lâu, kiểm lâm không biết hay không thể xử lý được? Một người dân sống lân cận khu vực này cho biết: “ Tiếng máy cưa, cây đổ, kéo gỗ ầm ầm cả ngày lẫn đêm mà không bị ai phát hiện và xử lý”.
![]() |
Những vỏ dầu vương vãi chứng tỏ lâm tặc dùng máy để phá rừng |
Ngoài bị lâm tặc tàn phá, rừng đặc dụng Na Hang cũng là điểm nóng của nạn phá rừng làm nương rẫy; nạn khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản. Đồng thời, đây cũng là điểm nóng của việc lâm tặc hành hung cán bộ quản lý bảo vệ rừng. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng đơn vị chủ quản rừng và các đơn vị chức năng địa phương không có sự phối hợp cần thiết để đưa ra các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.
Sự tàn phá rừng này sẽ dẫn đến nhiều tác động đến môi trường dân sinh. Theo Phó chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Tải nhận định: “Khi xây dựng lòng hồ thủy điện, nước ngập là thuận lợi cho lâm tặc vận chuyển gỗ qua đường thủy. Nếu không còn rừng đặc dụng Na Hang thì không còn hồ thủy điện. Bởi lẽ, phá rừng dẫn đến tình trạng nước hồ thủy điện giảm mạnh đến cạn nghiệt và kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn khác”.
“Lâm tặc phá rừng thì khó… tránh khỏi”
Nguyên nhân xảy ra tình trạng phá rừng, theo ông Vũ Đình Tải cho biết, do lực lượng kiểm lâm mỏng, địa bàn rộng, bên cạnh đó đối tượng lấy gỗ rộng khắp với nhiều hình thức tiêu thụ nên việc xây dựng cơ chế, quản lý rừng rất khó”.
![]() |
Những cây gỗ đường kính hàng mét vuông bị đốn hạ, nhưng theo hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Na Hang thì đó chỉ là những cây gỗ tạp... |
Để tìm hiểu vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Na Hang, PV báo điện tử Infonet đã đến trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang. Tại đây đang giữ một số lượng lớn các cây gỗ quí kích thước lớn, nhỏ. Ông Nguyễn Thế Đồi, Hạt trưởng hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang lại tỏ ra khá thờ ơ khi PV nói về thực trạng rừng nguyên sinh Na Hang đang bị tàn phá: “Tôi đã chỉ đạo quyết liệt cho anh em tăng cường công tác bảo vệ rừng, còn việc lâm tặc phá rừng thì khó tránh khỏi, đông người như ở Hà Nội còn bị mất gỗ sưa. Bây giờ chủ yếu là gỗ tạp chứ gỗ nghiến còn ít lắm?”. Phải chăng số gỗ tạp mà ông Hạt trưởng nói là những cây gỗ có đường kính dài 1 mét mà PV đã ghi lại được (?!)
![]() |
Hạt trưởng hạt kiểm lâm Na Hang Nguyễn Thế Đồi: "Khó tránh khỏi lâm tặc phá rừng" |
Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo UBND huyện Na Hang cho biết: “Công tác quản lý rừng trên địa bàn còn diễn biến phức tạp; tình trạng buôn bán, vận chuyển, khai thác, chế biễn gỗ rừng tự nhiên vẫn còn xảy ra. Các cơ quan chức năng chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng, chưa trấn áp được các đối tượng phá rừng trái phép. Một số cán bộ còn thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh ngại va chạm, cá biệt còn có trường hợp tiếp tay cho các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng”.
Điều đáng suy ngẫm, dù rừng bị tàn phá nặng nề, nhưng các cơ quan chức năng nơi đây vẫn cố bảo vệ thành tích, Tuyên Quang là một trong ba tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước, (chiếm 64,2%), đứng sau Kon Tum và Quảng Bình mà không thẳng thắn nhìn nhận thực trạng nạn phá rừng, xẻ nghiến lấy gỗ để tìm giải pháp chấm dứt tình trạng trên, bảo vệ rừng nguyên sinh với nhiều tài nguyên quí giá này.
Hải Ninh





