Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao

Rufino Aybar – hot tiktoker đang nổi đình đám trên mạng xã hội bởi những video giải trí và có phần “xéo sắc". Những ai yêu quý và theo dõi chàng “Tây ba lô” này chắc hẳn đều biết trong mảng học tập Rufino cũng vô cùng xuất sắc.

Rufino Aybar sinh năm 1998, là người gốc Tây Ban Nha nhưng đã cùng với gia đình sang Việt Nam từ năm 4 tuổi. Anh chàng vừa mới tốt nghiệp khoa Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao cách đây không lâu. Được nhiều người yêu quý trên mạng xã hội nhờ sự duyên dáng và hài hước nhưng ít ai biết rằng Rufino là một người sống rất kỷ luật và cực kỳ ham học hỏi.

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 1

Rufino Aybar – hot tiktoker

Đam mê diễn xuất nhưng chọn học Luật theo nguyện vọng của gia đình

Từ nhỏ Rufino đã mong ước được đi theo con đường diễn xuất nhưng gia đình mong muốn anh chàng có thể theo học một ngành khác “đảm bảo” hơn vì biết rằng giới giải trí là một nơi vô cùng khắc nghiệt. Chia sẻ về lý do chọn ngành Luật quốc tế, Rufino nói rằng: “Chọn Luật quốc tế vì mình cảm thấy nó như một công cụ để bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới, là một ngành học vô cùng ý nghĩa và cao cả. Hơn nữa, dù làm bất cứ công việc gì đều có khía cạnh pháp lý của nó nên nếu mình có kiến thức về luật chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều” – anh chàng cho hay.

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 2

Rufino nói rằng: “Chọn Luật quốc tế vì mình cảm thấy nó như một công cụ để bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới

Vậy tại sao lại là Ngoại giao? Tiktoker cho biết vì là một người nước ngoài sống tại Việt Nam nên anh đã có cơ hội tiếp xúc với các đại sứ trong suốt 20 năm qua và được truyền cảm hứng qua những câu chuyện thú vị mà họ kể. 9X cảm thấy rất hứng thú và muốn thử sức mình ở môi trường Ngoại giao. Hơn nữa, sau 4 năm học với một khối lượng lớn kiến thức cũng như hàng loạt thành tích lớn nhỏ đã gặt hái được, Rufino nghĩ rằng điều đó đã chứng minh phần nào anh chàng là một người phù hợp với ngôi trường danh tiếng này.

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 3

Những giải thưởng mà anh bạn này “bỏ túi” được có thể kể đến: Vô địch vòng Quốc gia cuộc thi "Diễn án Luật Nhân đạo quốc tế" năm 2019, là thành viên đội tuyển tham gia cuộc thi diễn án "Luật sở hữu trí tuệ" cấp khu vực ở Singapore 2019, là đại sứ Winter Camp Sexpress - 1 dự án của AIESEC, mới đây nhất là Á quân vòng quốc gia cuộc thi FDI Moot và là thí sinh biện hộ xuất sắc nhất trận chung kết. Ngoài tham gia các CLB của Học viện như CLB Lễ tân Ngoại giao, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học Galileo hay CLB MUN, Rufino còn ghi điểm tại các cuộc thi khác như: Giải Nhất giải đấu Quần vợt do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức, giải Nhất cuộc thi Amazing Race tại Đại hội Thể thao DAV’s Games 2018 và top 5 cuộc thi DAV’s Leaders 2018,…

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 4

Xây dựng cho bản thân tính kỷ luật

Bố của Rufino là người sống tuân theo kỷ luật và dạy dỗ con cái khá nghiêm khắc khi cần thiết. Tuy nhiên ông cũng là người vô cùng tích cực, lạc quan và yêu thương con vô điều kiện. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tính cách của anh chàng cũng như giúp Rufino hình thành tính cách sống có kỷ luật, đặc biệt là với những mục tiêu mà bản thân đề ra. Cậu bạn bộc lộ rằng: “Mình luôn cố gắng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra vì nếu không thể hoàn thành được mình sẽ cảm thấy không hài lòng với bản thân”.

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 5

3 chị em Rufino cùng bố

Ngoài ra, chàng “Tây ba lô” cũng thường xuyên sử dụng Youtube với mục đích xem những video truyền động lực và cảm hứng cũng như học hỏi để hoàn thiện bản thân và trở thành một người giống bố của mình. Rufino cho rằng mình chưa hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo nên luôn luôn muốn phát triển bản thân thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Rufino cũng khuyên các bạn trẻ còn đang đi học hãy rèn luyện tính kỷ luật và tự tạo cho mình những thói quen tốt, điều đó giúp ích rất nhiều cho các bạn trong tương lai.

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 6

Rufino còn bật mí ngoài vài buổi ôn thi đại học, anh chàng chưa từng tham gia bất cứ lớp học thêm nào trong suốt những năm đi học. Bí kíp ở đây là phải tập trung tối đa khi nghe giảng trên lớp. Cậu bạn cho hay: “Mình luôn ngồi bàn đầu và ghi chép bài vở đầy đủ, đặt câu hỏi ngay khi không hiểu cũng như tích cực xây dựng bài. Như vậy là đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian làm bài về nhà”. Anh chàng tin rằng cách học này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc đi học thêm quá nhiều nơi nhưng khi lên lớp lại không tập trung nghe giảng hoặc làm việc riêng.

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 7

Rufino cùng những người bạn của mình

Rufino nghĩ cách để học tốt một ngành khá “khó nhằn” như Luật, đặc biệt là Luật quốc tế là phải chăm chỉ đọc nhiều tài liệu trong và ngoài nước, rèn luyện tư duy logic và pháp lý của mình. Hơn nữa, với Rufino, kĩ năng quản lý thời gian cũng là một nhân tố quan trọng giúp học tập và làm việc năng suất hơn: “Ngoài việc cố gắng tối ưu hoá khoảng thời gian để học hành cũng như làm việc, mình luôn muốn khuyến khích những người xung quanh và bản thân phải nghỉ ngơi đủ và đúng cách. Mình nghĩ quản lí thời gian tốt cũng như tự có ý thức là biết yêu bản thân và biết cái gì tốt cho mình nữa. Qua đây mình cũng rất mong các bạn ủng hộ, theo dõi mình nhớ phải nghỉ ngơi đủ, dành thời gian cho đam mê sở thích cá nhân nha”.

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 8

Thêm vào đó, anh chàng tin rằng để học Tiếng Anh được hiệu quả nhất có thể, chúng ta nên kết hợp nó với sở thích của mình như nghe nhạc hay xem phim, như vậy sẽ không bị chán nản nhanh chóng. Quan trọng hơn cả là phải có tính kiên trì và luôn có mục tiêu để phấn đấu thì mới có thể thành công.

Luôn muốn lan toả niềm vui và những điều tích cực đến cộng đồng

Tình hình dịch COVID-19 căng thẳng khiến cho việc học của Rufino có chút khó khăn hơn, theo anh bạn học tập quan trọng nhất là tương tác giữa giảng viên và sinh viên mà điều đó chỉ có thể phát huy hiệu quả tối đa khi làm việc trực tiếp.

Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng lạc quan hơn thì chúng ta có thể tận dụng thời gian ở nhà để làm những điều ý nghĩa mà thông thường chúng ta ít có thời gian để làm. Với cá nhân Rufino, anh chàng đọc sách và học thêm một ngoại ngữ mới cùng kĩ năng mềm, cũng như dành thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc thi Luật quốc tế mà anh chàng sắp tới sẽ đại diện Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc. Hơn nữa, anh bạn cũng chăm chỉ tập thể dục ở nhà để nâng cao sức khoẻ của bản thân.

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 9

Được biết đến trước đó với vai trò em trai của hot girl Andrea nhưng chỉ thực sự được quan tâm từ những video Tik Tok triệu view gần đây, Rufino cảm thấy hạnh phúc vì được nhớ đến qua những giá trị tốt đẹp mà mình đã đóng góp và cống hiến cho cộng đồng.

Trong tương lai, anh chàng có dự định cùng với chị gái Andrea tiếp tục quay nhiều video hơn nữa và trải dài từ Bắc vào Nam, mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Đối với chuyện có theo nghiệp diễn hay ngành luật, anh chàng thổ lộ cũng cần phải cân nhắc kĩ lưỡng nhiều yếu tố hơn nữa.

Rufino Aybar: Chân dung 'học bá' của khoa Luật Học viện Ngoại giao ảnh 10

Là một người nước ngoài sống ở Việt Nam, điều mà Rufino cảm nhận rõ ràng nhất chính là sự yêu quý, tình cảm và hiếu khách của người Việt Nam đối với mình. Anh bạn cảm thấy rất vui vì đã truyền tải được sự tích cực của mình đến những người khác. Bởi vậy nên thông qua kênh Tik Tok cá nhân, Rufino mong muốn có thể làm tốt sứ mệnh lan toả năng lượng tích cực và niềm vui đến cho mọi người, từ đó trở thành một người tốt và cuộc sống có ý nghĩa hơn.

MC Đường lên Đỉnh Olympia trổ tài “bắn rap” Lalisa khiến dân mạng trầm trồ

MC Đường lên Đỉnh Olympia trổ tài “bắn rap” Lalisa khiến dân mạng trầm trồ

Làm khách mời danh dự trong chương trình Talkshow của một đại học, Khánh Vy trổ tài đọc rap “thần sầu” khiến dân tình nể phục.

Theo svvn.tienphong.vn

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Nữ 'MC độc thân đắt giá nhất VTV' thích chơi bi-a và những bật mí thú vị

MC Huyền Trang chia sẻ: "Chơi bi-a, bowling, tập golf với các anh em là một trong những sở thích của tôi. Bạn bè tôi vẫn thường nói tại sao không thùy mị, nết na mà toàn chơi những môn thể thao mạnh".

Lương Thu Trang: Khán giả chửi thì chửi cho đã, tôi chấp nhận!

Lương Thu Trang nói khi nhận vai phản diện An Nhiên trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim', cô xác định sẽ bị khán giả ghét nhưng vẫn quyết định làm cho tới, có bị chửi cũng chấp nhận.

Cô gái bỏ việc ở phố về quê lội bùn, không ngờ giúp cả làng đổi đời

Cô là một trong số những người thành công khi bỏ phố về quê, góp phần cải thiện đời sống của người dân quê mình.

Cú bứt phá của nữ sinh Bách khoa từng hụt hẫng vì trượt nguyện vọng 1

Giành hàng loạt thành tích trong suốt những năm học tại Bách Khoa là điều Thủy không ngờ tới vào thời điểm 5 năm trước, khi em trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường ước mơ.

Nữ MC thời tiết VTV sinh năm 2000 từng thi hoa hậu

MC thời tiết Lan Chi là một trong những nữ MC thế hệ mới, nhận được nhiều yêu thích của bản tin thời tiết VTV.

Diễn viên Quỳnh Lương chuẩn bị kết hôn với bạn trai thiếu gia

Tại một sự kiện, diễn viên Quỳnh Lương bất ngờ xác nhận chuẩn bị kết hôn cùng bạn trai thiếu gia Nguyễn Tiến Phát.

Diễn viên Quỳnh Kool: Cảm giác bị lừa dối, phản bội thật kinh khủng

Quỳnh Kool nói dù chưa kết hôn và sinh con nhưng cô hiểu cảm giác bị phản bội của cô giáo Nguyệt trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khi đặt mình vào nhân vật.

Đang cập nhật dữ liệu !