Rộn ràng quà Tết về nhà, gói bánh chưng ở trường nội trú

Không có trong chỉ đạo cụ thể của ngành Giáo dục và Đào tạo nhưng các hoạt động lo Tết sớm cho học sinh vẫn được không ít trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên tổ chức hàng năm như một hoạt động ngoại khóa.

Mang quà Tết về  bản

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Chung Chải (huyện Mường Nhé), Tết Nguyên đán không chỉ là niềm hào hứng của con trẻ mà còn là niềm vui đặc biệt của phụ huynh bởi con em đi học còn mang quà Tết về cho gia đình. 

“Con đi học, đã không có gì cảm ơn thầy cô mà ngược lại còn có quà Tết mang về” là điều mà nhiều phụ huynh thốt lên khi cầm trên tay túi quà thầy cô trao trong ngày đón con về nhà ăn Tết.

Thầy Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải cho biết: “Từ lâu, nhà trường đã duy trì bữa cơm tất niên và tặng thêm manh áo, tấm quần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. 3 năm nay có thêm hoạt động tặng quà Tết cho các em học bán trú. Kinh phí thực hiện được tính toán, cân đối từ nguồn chế độ ăn bán trú còn dôi dư do nghỉ học trong năm của các em, và thầy cô xã hội hóa kết nối từ các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong hoặc ngoài địa bàn. Chúng tôi luôn cố gắng chuẩn bị bữa cơm tất niên tươm tất cho các em (bình quân 30.000 đồng/em) và gói quà Tết trị giá 150.000 đồng/em”.

Sau hai năm các hoạt động bị gián đoạn vì dịch bệnh, năm nay được tổ chức lại, học sinh rất hào hứng tham gia. Trong tình hình dịch bệnh khó khăn chung, nhà trường vẫn cố gắng chăm lo cho học sinh học tập, sinh hoạt chu đáo, ăn uống đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt, bữa liên hoan tất niên với đầy đủ món ăn ngày Tết và những sản phẩm do chính tay học sinh làm ra càng góp phần động viên các em sau khi về bản ăn Tết cùng gia đình sẽ trở lại trường học đầy đủ, đúng lịch.

Dù còn nhiều khó khăn về vật chất, song các thầy cô luôn cố gắng mang tới cho học trò không khí Tết ấm áp

Thầy Khiêm tính sơ sơ, năm nay, trường có 243/430 học sinh ở bán trú, sau khi có lịch nghỉ Tết chính thức thì nhà trường tính số ngày nghỉ dôi dư của học sinh. Để được bữa cơm và phần quà Tết tươm tất như kế hoạch thì nhà trường cần thêm khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này thầy đã kết nối huy động được từ tổ chức, cá nhân thiện nguyện, sẵn sàng cho hoạt động Tết. 

Một kỳ nghỉ Tết nữa sắp đến. Mỗi cô cậu học trò miền biên viễn này sẽ lại rạng rỡ trở về nhà ăn Tết với túi quà đậm tình thầy cô.

Ấm áp tình thầy trò

Dù còn nhiều khó khăn về vật chất, song các thầy cô luôn cố gắng mang tới cho học trò không khí Tết ấm áp, từ đó giáo dục giá trị truyền thống và duy trì sĩ số học sinh... 

Tại Trường PTDT nội trú Trung học phổ thông Điện Biên Đông, hoạt động cùng nhau gói bánh chưng, quây quần bên bếp ấm trông nồi bánh chưng là hình ảnh đẹp của thầy và trò nhà trường những ngày gần Tết. 

Theo thầy Vũ Xuân Hồng, Hiệu trưởng nhà trường: “Đây là hoạt động luôn thu hút sự tham gia đầy phấn khích, háo hức của học sinh nhà trường. Mỗi giáo viên vừa là người hướng dẫn, vừa trở thành bạn đồng hành với học sinh, thực hiện mọi công đoạn từ khâu chuẩn bị cho đến hình thành nên chiếc bánh. Học sinh nào cũng hào hứng, thích thú khi được tận tay rửa lá, gói chiếc bánh cho riêng mình. Đến tối cả thầy và trò cùng trông nồi bánh chưng, rất ấm áp và vui vẻ. 100% học sinh ở đây đều là con em người dân tộc thiểu số, trong đó 2/3 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vì vậy tổ chức ngày hội này ngoài việc rèn luyện, giáo dục các em về kỹ năng sống thì nhà trường cũng mong muốn được chia sẻ, động viên các em phần nào”.

  Học sinh Trường PTDT nội trú Trung học phổ thông Điện Biên Đông có nhiều hoạt động đón Tết.  Ảnh: NH

Nhờ tổ chức nhiều hoạt động, những năm qua, tỷ lệ chuyên  cần của học sinh vùng cao Điện Biên dịp giáp Tết luôn đạt gần 100%. Sau bữa ăn Tết tại trường, các em vui vẻ trở về nhà đón Tết cùng gia đình với niềm vui vẫn lưu lại mãi trong tâm trí. Từ đây hình thành trong các em cảm xúc yêu trường lớp, hào hứng hoạt động ngoại khóa, muốn được tới trường, gặp thầy cô, bạn bè…

Tâm Tâm

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !