Rơi xuống hố nước khu vực xây dựng nhà văn hóa, bé trai 3 tuổi tử vong

Do hố nước phục vụ công trình thi công nhà văn hóa thôn 8, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) không được che chắn nên bé trai 3 tuổi đã rơi xuống hố, đuối nước và tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 20/8, ông Hồ Văn Đản, Chủ tịch UBND xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 3 tuổi đuối nước và tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h chiều 19/8, cháu Vũ Đình Đức P. (SN 2015), con trai của gia đình anh Vũ Đình Thắng (trú tại thôn 8, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên) theo một số trẻ em trong xóm ra khu vực nhà văn hóa thôn 8 chơi. Nhà văn hóa này đang được thi công, xây mới.

Đến khoảng 17h cùng ngày, do không thấy cháu P. về nhà, trong khi những trẻ em chơi cùng đã về hết nên gia đình anh Thắng đổ xô đi tìm.

Khi đi ra khu vực nhà văn hóa, mọi người vẫn không thấy cháu P. đâu. Tiến lại gần hố nước mà đơn vị nhà thầu thi công đào để lấy nước phục vụ việc xây dựng, gia đình phát hiện thấy một khẩu súng đồ chơi của cháu P. ở trên mặt đất.

Nghi ngờ cháu P. sảy chân ngã xuống hố, mọi người đã lao xuống hố nước để tìm. Đến khoảng 18h30, cháu P. đã được tìm thấy dưới hố nước và đã tử vong.

Gia đình anh Thắng đã phản ánh sự việc đến chính quyền địa phương, Ban Công an xã Minh Tân, Công an huyện Thủy Nguyên và nhà thầu thi công nhà văn hóa thôn 8.

Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị chức năng và nhà thầu thi công (Công ty Hoàng Thắng, có trụ sở tại địa bàn huyện Thủy Nguyên) đã có buổi làm việc với gia đình cháu P.

Được biết, Công ty Hoàng Thắng đã bồi thường mai táng phí và chi trả tổn thất cho gia đình cháu P. tổng cộng 100 triệu đồng.

"Bình thường, hố nước này vẫn được nhà thầu chắn bằng cốp pha sau khi kết thúc ngày làm việc. Tuy nhiên, hôm qua vì thiếu cốp pha trong lúc thi công nên họ lại lấy bớt đi nên mới để lộ ra khoảng trống khiến cháu P. rơi xuống, đuối nước và tử vong", Chủ tịch UBND xã Minh Tân thông tin thêm.

Nguyên Trung

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !