Rời chiếc khẩu trang, giới trẻ Hàn Quốc đổ xô đi chăm sóc da, phẫu thuật thẩm mỹ

Để tự tin bước ra đường sau khi quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời được gỡ bỏ, nhiều người trẻ ở Hàn Quốc đã tăng mức chi tiêu cho chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi chính phủ cho xóa bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời vào đầu năm nay, ngày càng nhiều người trẻ ở Hàn Quốc trong độ tuổi ngoài 20 thường xuyên ghé thăm các cơ sở chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ. 

Korea Bizwire đưa tin, ứng dụng Monimo của Tập đoàn Samsung ghi nhận so với năm ngoái, mức chi tiêu của những người sở hữu thẻ Samsung Card trong độ tuổi từ 20 – 50 đã tăng 26% cho các cơ sở chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ. 

Quy định đeo khẩu trang ngoài trời được gỡ bỏ khiến giới trẻ Hàn Quốc đổ xô đi chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh: Yonhap)

Mức chi tại các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trong quý II năm nay cũng đã tăng 25% so với năm ngoái. Tính về độ tuổi, nhóm tuổi 20 có tỷ lệ tăng lớn nhất với 43% cho các phòng khám da và 41% cho trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Tiếp theo là nhóm ngoài 40 tuổi với mức tăng 30% cho các phòng khám da và phẫu thuật thẩm mỹ. Nhóm ngoài 30 tuổi, mức chi tăng lần lượt là 25% và 20% cho da và phẫu thuật thẩm mỹ. Với nhóm trên 50 tuổi, mức tăng tương ứng là 19% và 18%.

Các chuyên gia nhận định việc xóa bỏ nhiều biện pháp giãn cách xã hội khiến không ít người cảm thấy mất tự tin về khuôn mặt, dẫn tới tăng chi tiêu cho lĩnh vực chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện các vấn đề về làn da. 

Trước đó, trong giai đoạn thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc để phòng chống dịch bệnh Covid-19, chiếc khẩu trang trở thành "hàng rào" giúp người đeo che đi các khuyết điểm trên gương mặt như mụn. Nhưng nay khi yêu cầu đeo khẩu trang ngoài trời được gỡ bỏ, ngày càng nhiều người mà đặc biệt là giới trẻ quay trở lại các cơ sở chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ để tăng sự tự tin của bản thân.  

Yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà vẫn được thi hành

Yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà được thực thi tại Hàn Quốc đã gần 2 năm. Hiện các chuyên gia Hàn Quốc đang tranh luận về việc liệu chính phủ nước này có nên thay đổi quy định, bởi nhiều nước đã cho xóa bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19. 

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chính phủ Hàn Quốc yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở trong nhà và ngoài trời từ ngày 13/10/2020. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang ngoài trời đã được gỡ bỏ vào ngày 2/5, do số ca mắc Covid-19 có xu hướng giảm xuống sau khi biến chủng Omicron BA.1 và BA.2 đẩy số người mắc bệnh đạt đỉnh vào tháng Ba năm nay. 

Người Hàn Quốc vẫn thi hành yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trong nhà như khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. (Ảnh: Newsis)

Tuy nhiên, yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà như tại văn phòng, quán cà phê, bệnh viện và trên phương tiện giao thông công cộng vẫn đang được thi hành tại Hàn Quốc. Theo luật, những người vi phạm có thể phải nộp phạt 100.000 won (72 USD). 

Song các nước như Đan Mạch và Singapore cùng nhiều bang ở Mỹ đã cho xóa bỏ hoặc nới lỏng quy định đeo khẩu trang trong nhà, khiến nhiều chuyên gia hối thúc chính phủ Hàn Quốc cần có sự điều chỉnh. 

“Quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà, cũng như tự cách ly đối với những người mang virus nên được xóa bỏ. Nhiều quan điểm khác nhau về thời điểm gỡ bỏ quy định, song Hàn Quốc hiện mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu tiến hành thảo luận”, Korea Times dẫn lời Giáo sư Jung Jae-hun tại Đại học Y Gachon. 

Theo ông Jung, chính phủ Hàn Quốc có thể dần dần xóa bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà bằng cách dừng thực hiện ở những khu vực có nguy cơ rất thấp lây nhiễm virus, hoặc dừng áp dụng với trẻ em. 

Bởi các chuyên gia nghiên cứu về sự phát triển của trẻ đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại liên quan tới chuyện đeo khẩu trang suốt thời gian dài có thể tác động xấu tới trẻ, làm chậm khả năng phát triển ngôn ngữ và giao tiếp xã hội, bởi trẻ không được nhìn trực tiếp vào biểu cảm trên khuôn mặt và khuôn miệng của người lớn. 

Theo Giáo sư Jung Ki-suk tại Đại học Hallym, người đứng đầu nhóm phản ứng đặc biệt trước dịch bệnh Covid-19 của chính phủ Hàn Quốc, quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà có thể được gỡ bỏ vào mùa xuân năm tới. 

“Tôi hy vọng quy định đeo khẩu trang có thể được xóa bỏ tại Hàn Quốc giống như tại các nước châu Âu. Tại các nước châu Âu, ngay cả các bác sĩ chuyên khoa hô hấp cũng không cần đeo khẩu trang trong nhà, nên tôi nghĩ chuyện này có thể áp dụng tại Hàn Quốc”, ông Jung chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với MBC. 

Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) lại tỏ ra thận trọng trước quyết định gỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang do lo sợ về mối đe dọa tiềm tạng của “dịch bệnh kép” khi mùa cúm xuất hiện cùng lúc với dịch Covid-19. 

“Khả năng cao chúng ta sẽ chứng kiến 2 bệnh truyền nhiễm cùng lây lan là cúm và Covid-19. Chúng ta đang có số bệnh nhân cúm cao bất thường, điều chưa từng được ghi nhận trong những năm trước đây”, bà Lim Sook-young, một quan chức cấp cao tại KDCA cho biết. 

Trước câu hỏi về thời gian quy định đeo khẩu trang trong nhà được xóa bỏ, bà Lim nói, “Chúng tôi sẽ đánh giá thời gian phù hợp để xóa bỏ quy định sau quá trình giám sát tình dịch bệnh ở trong nước và quốc tế, cũng như thu thập ý kiến từ các chuyên gia”. 

Sau dịp Tết trung thu kéo dài từ ngày 9 – 12/9, số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc đã gia tăng do người dân tăng cường đi lại, tập trung đông người, và nhiều biện pháp giãn cách xã hội đã được gỡ bỏ. Như hôm 13/9, Hàn Quốc có thêm 93.981 ca mới mắc Covid-19.  

Minh Thu (lược dịch)

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc bất ngờ từ chức

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han bất ngờ xin từ chức trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Mỹ.

Cháy phà chở khách ở Philippines, 10 người thiệt mạng

10 người đã thiệt mạng khi một chiếc phà chở hơn 200 khách bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Basilan, miền nam Philippines.

Tình cảnh thương tâm của cặp vợ chồng ăn nhầm cá nóc có độc

Người chồng mua nhầm cá nóc chứa độc tố mà không hề hay biết dẫn tới việc cụ bà Lim Siew Guan (83 tuổi) người Malaysia ăn phải và qua đời.

Hồ sơ giải mật hé lộ yêu cầu đặc biệt của Nữ hoàng Anh khi thăm Đức

“Hãy chuẩn bị 2 con ngựa phù hợp với một nữ hoàng!”. Đó là yêu cầu về quà tặng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức năm 1978, theo tuần báo Der Spiegel.

Chưa kịp đổi đời đã đối mặt án tù 10 năm vì ăn cắp 12.000 tờ vé số

Ôm hy vọng làm giàu nhanh chóng, người đàn ông đã ăn trộm gần 12.000 vé xổ số, nhưng kết cục lại phải đối mặt với án tù 10 năm.

Số phận những hậu duệ ít ỏi cuối cùng của Adolf Hitler

Gia tộc của trùm phát xít Adolf Hitler chỉ có 5 hậu duệ còn sống và theo một số nguồn tin những thành viên còn lại này đã quyết tâm không bao giờ sinh sản, đặt dấu chấm hết cho huyết thống Hitler.

Giáo hoàng Francis phải nhập viện

Theo thông cáo từ Vatican, Giáo hoàng Francis đã bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ phải nằm viện trong vài ngày để điều trị.

Vua Charles III của Anh lần đầu công du nước ngoài

Đức trở thành điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Vua Charles III, sau khi ông phải hoãn chuyến thăm Pháp vì biểu tình.

Tìm thấy khối vàng cực lớn bằng thiết bị dò kim loại nghiệp dư

Hơn 170 năm kể từ khi cơn sốt tìm vàng ở Australia kết thúc, một người đàn ông đã đào được một khối vàng tự nhiên nặng 4,6kg, trị giá 240.000 AUD tại mỏ vàng ở Victoria.

Trung Quốc dọa trả đũa nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan

Trung Quốc ngày 29/3 đe dọa sẽ trả đũa nếu lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trong tuần này và kêu gọi Mỹ không cho phép bà quá cảnh.

Đang cập nhật dữ liệu !