Rộ tin bệnh viện ở TP.HCM thiếu oxy, bị cấm kêu gọi hỗ trợ: Sở Y tế nói gì?

Ngày 23/7, trong nhóm cộng đồng Giúp nhau mùa dịch, nhiều người kêu gọi hỗ trợ máy thở, máy tạo oxy vì tình trạng quá tải trong bệnh viện dã chiến, nhiều người phải chia nhau thở oxy. Sở Y tế TP.HCM nói gì về thông tin này?

Vì sao đến nhà thuốc cũng có thể dương tính?

Vì sao đến nhà thuốc cũng có thể dương tính?

Có hàng chục ca Covid-19 được công bố liên quan tới nhà thuốc tại Láng Hạ, Đống Đa khiến nhiều người lo ngại chỉ đi mua thuốc cũng có nguy cơ trở thành F0.

Cộng đồng cũng chia sẻ văn bản 4355 của Sở Y tế TP.HCM về việc vận động kêu gọi hỗ trợ máy thở của các bệnh viện trong TP.HCM.

Ngày 23/7, trao đổi với  Infonet,  bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng, Sở Y tế TP.HCM cho biết 'không có chuyện thiếu oxy cho điều trị. Nguồn cung cấp oxy của thành phố đang kéo dây tới tận các bệnh viện dã chiến, không thiếu'.

Đối với bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 7 ở Thủ Đức, bà Mai cho rằng hiện đã có công ty cung cấp bình oxy 40 – 50 tấn/ngày. Vì là bệnh viện dã chiến nên ngành y tế đang gấp rút hoàn thiện đường ống oxy.

Hiện một số người đã sáng tạo tạm ống oxy và 1 ống này có thể chia sẻ cho 5 – 10 người. Sở Y tế vẫn đang tìm mọi biện pháp để hỗ trợ người bệnh.

Về thông tin "cấm bệnh viện xin tài trợ", bà Mai khẳng định "thông tin cấm các bệnh viện đi xin máy thở, vật tư điều trị là không đúng".

Theo bà Mai "nhiều người không hiểu đã cho rằng Sở Y tế thiếu y đức. Trong khi họ không hiểu ngành y thành phố vẫn đang nỗ lực để tìm nguồn oxy và máy thở để tạo điều kiện tối đa cứu người bệnh".

{keywords}
Một status của người tự nhận là người nhà bệnh nhân trên mạng xã hội. 

Bà Mai cho biết trước đó Sở Y tế đã ra công văn chấn chỉnh việc phát hành thư ngỏ, văn bản vận động hỗ trợ tài trợ của các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Việc đưa ra văn bản này không phải do Sở Y tế cấm không cho các bệnh viện nhận hỗ trợ mà vì có nhiều phát sinh.

Sở Y tế ghi nhận nhiều vụ việc các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Y tế tự ý phát hành văn bản vận động hỗ trợ, tài trợ hoặc thư ngỏ với mục đích đảm bảo hồ sơ cho nhà tài trợ, tuy nhiên, những văn bản này lại bị lợi dụng phát tán qua mạng xã hội gây dư luận xã hội không tốt đối với ngành y thành phố.

Vì vậy, Sở Y tế đã ra văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế chấn chỉnh ngay việc phát hành thư ngỏ, các văn bản vận động tài trợ, hỗ trợ cho đơn vị mình. Không tự ý phát hành văn bản khi không được sự đồng ý của Ban giám đốc Sở Y tế hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các nội dung liên quan tới việc vận động hỗ trợ, tài trợ, đề nghị các cơ quan phải có văn bản gửi về Sở Y tế tổng hợp, kiến nghị Ban vận động Quỹ phòng, chống Covid-19 của TP.HCM xem xét hỗ trợ đúng quy định.

Bà Mai khẳng định "Sở Y tế không cấm các bệnh viện nhận hỗ trợ mà thực ra nhiều cơ sở làm không đúng ảnh hưởng tới hình ảnh của ngành y thành phố".

{keywords}
Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại BV Thủ Đức.

Theo bà Mai, đến nay, qua Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ, các vật tư hỗ trợ nhận về được gửi xuống các bệnh viện rất nhiều. Bệnh viện cần trang bị thêm thiết bị y tế chỉ cần gửi văn bản báo cáo sẽ được cung cấp ngay.

"Không có chuyện ngành y tế TP. HCM không nhận hỗ trợ máy móc, thiết bị chống dịch", bà Mai khẳng định.

Về việc này, PGS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng Bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM phòng chống Covid-19 cho biết việc Sở Y tế muốn “gom” các vật tư, thiết bị chống dịch từ các nhà tại trợ về một mối là hoàn toàn hợp lý.

PGS Sơn cho rằng việc tập trung các vật tư, thiết bị được tài trợ để điều phối cho các bệnh viện, nơi nào có nhiều bệnh nhân nặng sẽ điều phối vật tư nhiều hơn sẽ hợp lý hơn.Tránh trường hợp các cơ sở y tế thu dung điều trị bệnh nhân nhẹ cũng nhận tài trợ máy thở. Đây là việc làm giúp cân bằng, điều phối vật tư tốt hơn.

Tuy nhiên, các đơn vị cũng cố gắng giảm các thủ tục, giảm phiền hà cho các tổ chức, doanh nghiệp khi họ muốn hỗ trợ công tác chống Covid-19. Các trang thiết bị được tài trợ cần sử dụng hiệu quả để điều trị cho người bệnh.

Khánh Chi 

Chuyên gia chỉ cách bảo vệ 'chốt chặn cuối cùng' phòng chống Covid-19

Chuyên gia chỉ cách bảo vệ 'chốt chặn cuối cùng' phòng chống Covid-19

Pha nước muối thật mặn, dùng nước súc họng xong lại nuốt, hay xịt mũi quên chưa rửa tay… đó là những sai lầm cơ bản của người dân khi vệ sinh mũi họng - “chốt chặn cuối cùng” phòng dịch Covid- 19.

Lý do măng cụt được ví là 'nữ hoàng' trái cây

Không chỉ là loại trái cây ngon, măng cụt còn là một dược liệu quý giá trong phòng và hỗ trợ điều trị một số bệnh.

Đau đầu nhiều năm, phát hiện khối u ở não to hơn quả trứng vịt

Người phụ nữ ở TP.HCM mang khối u ở màng não to hơn quả trứng vịt, có rất nhiều mạch máu nuôi.

Thuế thuốc lá thấp khiến tỷ lệ người hút thuốc cao

Nhân Ngày thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc (diễn ra từ 25 đến 31-5), các chuyên gia lại một lần nữa nhấn mạnh, cần phải có những giải pháp tối ưu trong phòng, chống tác hại thuốc lá để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bốn cách được quảng cáo giúp giải độc gan nhưng có thể làm hại bạn

Theo bác sĩ, các phương pháp giải độc gan không giúp cải thiện chức năng gan, trong khi có thể dẫn tới nhiều tác dụng có hại cho cơ thể.

Cả nước hết sạch vắc xin 5 trong 1, Bộ Y tế nói gì?

Cả nước không còn vắc xin 5 trong 1 của Chương trình tiêm chủng mở rộng. Một số vắc xin khác chỉ còn đủ dùng trong một vài tháng tới.

Rượu vang để được trong bao lâu?

Nhiều người thắc mắc liệu rượu vang còn sót lại hay một chai rượu để đã lâu thì có thể uống được nữa không? Dấu hiệu nào cho thấy rượu đã bị hỏng, uống vào có ảnh hưởng sức khỏe?

Chuyên gia Nhật khuyên tránh xa 5 loại thực phẩm nếu muốn sống thọ

Theo quan điểm của nhà dinh dưỡng học Tomioka, một số món quen thuộc như xúc xích, nước ngọt, ngũ cốc có đường là lựa chọn không tốt.

Bé 8 tuổi phải mổ cấp cứu vì gia đình mải đi du lịch

Bé trai 8 tuổi đau bụng nhưng cả gia đình đi du lịch nên chưa cho đi khám. Sau ba ngày đau liên tục, trẻ mới được vào viện, chẩn đoán viêm phúc mạc do viêm ruột thừa vỡ, phải chuyển mổ cấp cứu.

Xét nghiệm máu có tầm soát được loại ung thư 23.000 người Việt mắc mỗi năm?

Một số người dân tin rằng có thể phát hiện ung thư phổi khi xét nghiệm máu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần thận trọng về điều này.

Căn bệnh có thể biến chứng vào tim, 50% người mắc không hay biết

Nếu không điều trị hiệu quả, bệnh có thể gây ra nhồi máu cơ tim, xuất huyết não và nhiều biến chứng lên tim, thận, mắt, mạch máu...

Đang cập nhật dữ liệu !