Rio de Janeiro ‘mạnh tay’ đối với những người chưa tiêm vắc-xin Covid-19

Từ tháng 9 tại thủ đô của Brazil các lễ hội hóa trang được tổ chức, theo đó các hạn chế sẽ bắt đầu được áp dụng đối với những người từ chối tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Cụ thể, khi đến thăm các địa danh nổi tiếng thế giới ở Rio de Janeiro người dân địa phương sẽ phải đưa ra giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19. Tuy nhiên, đối với những du khách nước ngoài đã được tiêm chủng thì điều này sẽ không phải là một trở ngại.

“Đừng ngừng tiêm chủng. Chúng tôi sẽ áp dụng hạn chế đối với những người không muốn tiêm chủng, bắt đầu từ việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, giải trí. Mọi người phải coi việc tiêm chủng là rất quan trọng”, thị trưởng Rio de Janeiro Eduardo Paes cho biết.

{keywords}
Brazil ‘mạnh tay’ đối với những người chưa tiêm vắc-xin Covid-19. (Ảnh: AP)

Những hạn chế sẽ áp dụng với người dân đến các trung tâm thể dục, hồ bơi, trung tâm đào tạo, sân vận động, nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc, phòng hòa nhạc, hội chợ và thậm chí cả bảo tàng và các điểm du lịch. Ngoài ra, các quán bar và nhà hàng vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi các hạn chế mới.

Tất nhiên, giấy chứng nhận tiêm chủng cũng sẽ cần thiết cho những người làm việc tại các bệnh viện.

Theo nhà chức trách địa phương, có thể xác nhận việc tiêm chủng thông qua ứng dụng di động hoặc bằng cách cung cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng.

Văn phòng thị trưởng Rio de Janeiro giải thích rằng những hạn chế sẽ không ảnh hưởng đến khách du lịch nước ngoài nếu họ có giấy chứng nhận hoàn thành tiêm chủng đầy đủ được cấp tại nơi có thẩm quyền.

Quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế mới ở Rio de Janeiro được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ mắc Covid-19 ngày càng gia tăng. Vấn đề này chủ yếu được cho là do thành phố đã trở thành tâm chấn của biến chủng Delta. Biến chủng này chiếm hơn 1 nửa số ca mắc mới ở Brazil.

Trung bình khoảng 2.900 trường hợp mắc Covid-19 mới được phát hiện mỗi ngày ở Rio de Janeiro, và khoảng 120 người trở thành nạn nhân của các biến chứng do Covid-19 gây ra.

Theo chính quyền Brazil, hơn 72% trong số 6,7 triệu cư dân của thành phố đã được tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19. Nhưng đến khi tiêm vắc-xin mũi 2, tình hình có phần tồi tệ hơn, khi chỉ có 35% người dân tiêm chủng. Chính tình hình đó đã khiến chính quyền thành phố phải có những biện pháp nhắc nhở người dân cần phải hoàn thành đầy đủ các đợt tiêm chủng.

Trước đó, mặc dù là quốc gia có số người tử vong do Covid-19 nhiều thứ 2 trên thế giới và đang hứng chịu làn sóng lây nhiễm thứ 3 của đại dịch, tuy nhiên tại Brazil, một bộ phận người dân vẫn từ chối tiêm vắc-xin để chờ đúng loại họ mong muốn.

Hiện vẫn chưa có dữ liệu chính thức về tổng số người “kén cá chọn canh” vắc-xin tại Brazil nhưng để giải quyết thực trạng này, hàng chục thành phố, địa phương tại quốc gia Nam Mỹ này đã tìm tên những người từ chối tiêm vắc-xin chỉ vì mong muốn chờ vắc-xin khác và đưa họ vào cuối danh sách chờ.

Các chuyên gia y tế cộng đồng Brazil nhận định thực trạng này cùng với việc tiếp nhận những thông tin sai lệch đang đe dọa phá hoại chiến dịch tiêm chủng của quốc gia.

Giữa đại dịch, người Đức ồ ạt nghỉ dưỡng trong những ngôi nhà di động

Giữa đại dịch, người Đức ồ ạt nghỉ dưỡng trong những ngôi nhà di động

Theo tờ Die Welt, hoạt động cắm trại đang bùng nổ ở Đức do đại dịch Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !