Quyết liệt "cố thủ" trong phố cổ nhà cũ gần trung tâm
Quyết liệt "cố thủ" trong phố cổ nhà cũ gần trung tâm
Hà Nội còn bao nhiêu khu tập thể cũ lụp xụp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cần phải di dời? Câu trả lời có lẽ là nhiều vô kể. Những quy định được đưa ra không đáp ứng được nhu cầu của người dân, vì thế công tác GPMB, di dời từng căn hộ tập thể cũ nát còn nan giải.
Khu tập thể C8 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm Hà Nội vừa bị cháy chỉ vì một sơ suất nhỏ từ một hộ dân sống trong đó là một ví dụ điển hình. Do tình trạng khu nhà này xuống cấp nghiêm trọng, trước đây đã có chủ trương di dời, nhưng các hộ dân không chịu thực hiện.
![]() |
Phải ở chật chội nhưng người dân khu trung tâm vẫn muốn bám trụ. Ảnh TP |
Nguyên nhân do đâu? Phó Trưởng ban chỉ đạo GPMB Thành phố Hà Nội Trương Hòa Bình lý giải, thành phố đã bố trí quỹ nhà tái định cư, nhưng việc thực hiện lại gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa việc di dời đến nơi ở mới chưa có được sự đồng thuận của người dân.
“Khu nhà họ đang ở chật chội, nhưng lại gần trung tâm với những điều kiện hết sức thuận tiện. Nhiều hộ gia đình đồng ý chủ trương di dời nhưng lại đặt ra những yêu cầu vượt quá khả năng cho phép. Bởi thể công tác di dời, dãn dân phố cổ còn gặp nhiều khó khăn” – ông Bình chia sẻ.
Ngoài khu tập thể C8 vừa bị cháy, khu vực này còn nhiều khu tập thể khác như tập thể Ngân hàng, tập thể Bộ GD&ĐT, tập thể Bộ Tài chính… cũng đã có chủ trương di dời kết hợp quy hoạch hè sông Hồng. Nhưng chủ trương này không thực hiện được cũng vì tâm lý muốn ở khu vực gần trung tâm.
Hiện khu vực quận Hoàn Kiếm có khoảng 1000 hộ cần phải di dời. Đây là một khó khăn thử thách lớn vì Hà Nội chưa có điều kiện để thực hiện. Trong thời gian tới quận Hoàn Kiếm và thành phố sẽ có sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt hơn.
Ngoài khu vực quận Hoàn kiếm, một số quận trung tâm khác cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc di dời và công tác GPMB. Điển hình như khu tập thể D2 Giảng Võ (quận Ba Đình) cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn dù chỉ còn vướng ở một vài hộ gia đình. Không còn cách nào khác, chính quyền quận Ba Đình đã phải ra thông báo sẽ thực hiện cưỡng chế vào đầu tháng 9 này.
Hay như một trường hợp khác là khu tập thể Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), dù đã áp dụng nhiều chính sách đặc thủ, nhưng việc GPMB vẫn chưa hoàn thiện. Chính quyền địa phương không còn cách nào khác phải áp dụng chính sách cưỡng chế trong năm 2012.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cũng cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc các hộ dân không muốn di dời chỉ vì tâm lý muốn sinh sống gần khu vực trung tâm. Có những hộ gia đình cả năm không thấy mặt trời, cứ về đến nhà lại phải bật đèn thắp sáng. Trong khi di dời ra khu vực ngoài, dù nhà cao cửa rộng đấy nhưng lại xa khu vực trung tâm, gây tâm lý e ngại. Hơn nữa ở trung tâm dễ sinh sống hơn, vì mỗi tối chỉ cần ra cửa bán vài chén nước trà cũng đủ sống.
Chủ trương di dời các khu tập thể cũ, khu phố cổ chật hẹp đã có nhưng việc thực hiện còn nhiều nan giải. Nhiều người hi vọng khi có luật thủ đô, chủ trương này sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.
Nguyễn Dũng
