Quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiêm mũi thứ 4 vắc xin Covid-19 cho người dân

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên ở châu Âu quyết định tiêm mũi thứ 4 vắc xin Covid-19 cho những công dân "dễ bị tổn thương nhất". 

Những người “dễ tổn thương” sẽ được tiêm thêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19, trong bối cảnh chính phủ Đan Mạch muốn xóa bỏ dần những quy định phòng dịch bệnh.

RT đưa tin, Đan Mạch sẽ sớm tiến hành tiêm mũi thứ 4 vắc xin Covid-19 cho những người có nguy cơ cao nhiễm virus corona. Điều này sẽ khiến Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu thực hiện tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người dân, dù thực tế chưa có đủ bằng chứng để chứng minh chính sách này có hiệu quả phòng bệnh.

{keywords}
Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu quyết định tiêm mũi thứ 4 vắc xin Covid-19 cho người dân. (Ảnh: AP)

“Chúng ta đang tiến tới một chương mới, đó là quyết định tiêm mũi thứ 4 cho những công dân dễ bị tổn thương nhất”, Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke nói với các phóng viên hôm 12/1.

“Tình trạng lây nhiễm trong xã hội càng gia tăng, nguy cơ đối với nhóm dễ tổn thương nhất cũng lớn hơn”, ông Heunicke  nói.

Cụ thể, mũi tiêm vắc xin Covid-19 thứ 4 sẽ được triển khai tiêm từ cuối tuần này cho những người có bệnh nền nghiêm trọng, và đây là những người đã tiêm mũi vắc xin thứ 3 vào mùa thu năm ngoái.

Chính phủ Đan Mạch cũng đang cân nhắc tiêm thêm một liều vắc xin Covid-19 cho người cao tuổi và người sống trong viện dưỡng lão. Song quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Kế hoạch tiêm mũi thứ 4 cho người dân Đan Mạch được công bố chỉ trước vài ngày chính phủ nước này có ý định tái mở cửa rạp chiếu phim, điểm biểu diễn âm nhạc, sân vận động thể thao và nhiều khu vực công cộng khác, sau khi những địa điểm này bị đóng cửa vào tháng 12/2021 nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron.

Dù Đan Mạch đang trải qua làn sóng lây nhiễm mới do biến chủng Omicron gây ra, song số người phải nhập viện điều trị và tử vong hiện ở mức thấp hơn so với giai đoạn đỉnh điểm vào năm ngoái.

“Chúng ta đang ở vị trí tốt hơn so với những gì chúng ta từng dự đoán và lo sợ. Chúng ta có thể nói rằng biến chủng mới đang giữ thế thống trị, nhưng lại ít gây bệnh nặng”, Giám đốc Cơ quan Y tế Đan Mạch Soren Brostrom nói.  

Chính phủ Đan Mạch không đóng cửa hoàn toàn để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, và khẳng định "duy trì xã hội mở nhiều nhất có thể". Tuy nhiên, những quy định hạn chế mới nhất đã làm bùng phát các cuộc biểu tình ở thủ đô Copenhagen. Theo đó, vào cuối tuần qua, hàng trăm người biểu tình đã xuống đường đi diễu hành để chỉ trích "luật dịch bệnh" của Đan Mạch.

Trên thực tế, Israel nằm trong danh sách các nước đầu tiên trên thế giới công bố tiêm mũi thứ 4 vắc xin Covid-19 cho người dân. Hồi đầu tuần này, Chile cũng đã có quyết định tương tự.

Hungary cho biết đang cân nhắc việc triển khai tiêm mũi thứ 4. Trong khi đó, các chuyên gia ở Áo đã đề xuất liều thứ 4 trên cơ sở “off-label” (không theo hướng dẫn), bất chấp sự hoài nghi của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Liên minh Châu Âu (EMA). EMA gần đây cũng đã cảnh báo rằng không có đủ dữ liệu để chứng minh mũi thứ 4 vắc xin Covid-19 mang lại lợi ích ngăn chặn dịch bệnh.

Thậm chí, ông Marco Cavaleri, người đứng đầu chiến lược vắc xin của EMA, còn đặt ra câu hỏi liệu "việc tiêm đi tiêm lại vắc xin trong khoảng thời gian ngắn có phải là chiến lược lâu dài phù hợp".

Mỹ phát hiện biến chủng Omicron gây ra triệu chứng mới cho trẻ em

Mỹ phát hiện biến chủng Omicron gây ra triệu chứng mới cho trẻ em

Với những trẻ dưới 5 tuổi, triệu chứng ho ông ổng là lời cảnh báo cho các phụ huynh về việc con nhỏ đã bị nhiễm biến chủng Omicron.    

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !