Quảng Trị: Phát triển du lịch "Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội"

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”. Đây cũng là hướng phát triển du lịch thích hợp với vùng đất lửa anh hùng.

Ngày 26/7, tại thành phố Đông Hà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Quỹ Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội đã tổ chức chương trình Hội thảo: Liên kết phát triển du lịch “Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội”.

Quang cảnh Hội thảo: Liên kết phát triển Du lịch “Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội”

Đi qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quảng Trị trở thành một bảo tàng sinh động về chiến tranh cách mạng.

Trong số 520 di tích được kiểm kê đánh giá, có 469 di tích lịch sử chiến tranh cách mạng. Trong đó có 4 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt và nhiều di tích được xếp hạng Quốc gia.

Tháng 7/2005, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tổng Cục du lịch tổ chức Hội thảo Quốc gia Du lịch Quảng Trị “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”.

Đây là hướng phát triển về loại hình du lịch đặc thù phát huy các giá trị thực tiễn của hệ thống di tích lịch sử chiến tranh cách mạng phong phú, đa dạng tại vùng đất lửa Quảng Trị.

Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng thương hiệu loại hình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” nhiều màu sắc, mang lại nhiều ý nghĩa về chính trị xã hội sâu sắc.

Hơn chục năm qua, tổng lượng khách đến Quảng Trị theo Chương trình Du lịch Hoài niệm đạt hơn 9.000.000 lượt, doanh thu xã hội ước đạt 2.140 tỷ đồng.

Rất nhiều đoàn khách là các Cựu chiến binh trở về thăm vùng đất lửa Quảng Trị và tri ân các đồng đội nằm xuống tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Quảng Trị.

Ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Chính chương trình du lịch “Hoài niệm” đã bồi dưỡng và nâng cao nhận thức truyền thống cách mạng của dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân”.

Du lịch “Hoài niệm” đã tác động tích cực đến việc đầu tư, tôn tạo, nâng cấp và phát huy giá trị các di tích; góp phần quan trọng bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử cách mạng, đưa Quảng Trị trở thành cầu nối quan trọng kết nối các chương trình du lịch “Con đường Di sản miền Trung”, “Con đường di sản huyền thoại” và các chương trình, loại hình du lịch tiêu biểu khác.”, ông Hùng cho hay.

Tuy nhiên, loại hình du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” cũng gặp những hạn chế khi triển khai chương trình như: đặc thù của di tích chiến tranh phần lớn là phế tích, do chịu tác động của tự nhiên nên dễ xuống cấp, hư hại. Việc bảo tồn, trùng tu đòi hỏi nhiều kinh phí.

Trong 12 năm qua, tổng lượng khách đến Quảng Trị theo Chương trình Du lịch “Hoài niệm” đạt hơn 9.000.000 lượt.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất ngành du lịch Quảng Trị vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu càng cao của du khách. Cách thức tổ chức khai thác sản phẩm du lịch còn lúng túng, chưa phát huy hiệu quả, nguồn nhân lực còn hạn chế.

Tiến sĩ Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chia sẻ: “Sau hội thảo này, tôi mong muốn và đề nghị các đồng chí không chỉ dừng lại như thuật ngữ của nhà nghiên cứu mà cần hoàn thiện hơn nữa, xây dựng hoàn chỉnh sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn để giới thiệu, phát triển và quảng bá, thu hút các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay tham gia.

Du lịch hoài niệm cần chú trọng giới thiệu lịch sử, hình ảnh đất nước con người Việt Nam anh hùng với nhân dân để bạn bè quốc tế, để mọi người thấy và hiểu được những mất mát đau thương, sự khốc liệt tàn bạo của chiến tranh. Từ đó chúng ta mới thấy hết được giá trị cuộc sống hòa bình hôm nay, để thêm yêu quý hòa bình một cách thực chất, đúng nghĩa”.

Thanh Hà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !