Quảng Nam: Di dời dự án lò đốt rác từng bị dân "đùm cơm, gác cổng 24/24h"

Do khu vực đang dự kiến triển khai lò đốt rác thải thuộc quy hoạch đất quốc phòng, địa hình loại 1, nên UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất di dời qua vị trí khác phù hợp hơn. Được biết, khu vực dự kiến đặt dự án chính là nơi bị phản đối khi "dân đùm cơm, gác cổng 24/24h" trước đó.

Ngày 24/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vừa có công văn về việc tập trung giải quyết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và triển khai các dự án đầu tư khu xử lý rác tập trung.

Dự án lò đốt rác xã Đại Nghĩa từng phải dừng thi công do người dân phản đối.

Theo đó, về dự án lò đốt rác thải Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc), theo báo cáo của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, khu vực đang triển khai lò đốt rác thải Đại Nghĩa thuộc quy hoạch đất quốc phòng, địa hình loại 1.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất di dời qua vị trí khác phù hợp hơn, đồng thời giao UBND huyện Đại Lộc phối hợp Sở TN&MT, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam khảo sát, báo cáo UBND tỉnh về địa điểm mới trước ngày 15/10.

Người dân dựng lều cản trở thi công lò đốt rác vào hồi tháng 8.

Ngoài ra, huyện Đại Lộc và các cơ quan liên quan cần vận động người dân tạo điều kiện để Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam khắc phục vị trí đang thi công dở dang hiện nay, không để sạt lở, gây lấp ruộng của nhân dân khi mùa mưa lũ đến.

"Trường hợp dân cản trở phải có biện pháp bảo vệ khu vực thi công. Trong thời gian triển khai xây dựng khu đốt rác tập trung tại Đại Lộc thì tiếp tục chôn lấp rác tại khu xử lý rác xã Đại Hiệp", công văn của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Người dânxã Đại Nghĩa phản đối lò đốt rác vì lo sợ nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu của khu vực bị ảnh hưởng.

Như Infonet đã đưa tin, đầu tháng 8/2019, người dân xã Đại Nghĩa dựng lều trại túc trực 24/24h ở khu đất đã được quy hoạch xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt để cản trở thi công.

Họ mang cả đồ ăn, thức uống, tụ tập từ sáng sớm cho đến chiều tối, nhằm ngăn cản đơn vị thi công san lấp mặt bằng, vì lo sợ khi lò đốt rác đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu cho hàng chục hecta lúa của thôn và xã Đại Nghĩa.

Được biết, lò đốt rác Đại Nghĩa dự kiến xây dựng trên diện tích 7 ha, quy mô đốt 240 tấn rác mỗi ngày, với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Sơn Tùng
Từ khóa: di dời đất quốc phòng dựng lều phản đối

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !