Quăng lưới bắt người: Khác nào "chọc gậy bánh xe"

Trong khi lực lượng CSGT TP Thanh Hóa coi giải pháp quăng lưới để bắt giữ người vi phạm giao thông là an toàn và hiệu quả, thì nhiều ý kiến cho rằng đây là việc làm nguy hiểm, chẳng khác nào “chọc gậy bánh xe”.

Quăng lưới bắt người: Khác nào "chọc gậy bánh xe"

Những ngày này dư luận đang xôn xao về “sáng kiến độc đáo” quăng lưới đánh cá để vây bắt các đối tượng vi phạm giao thông tại Thanh Hóa.

Khi xuất hiện các đối tượng điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, lạng lách, đánh võng, cảnh sát giao thông, dân phòng sẽ quăng lưới đánh cá vào bánh sau xe để khống chế đối tượng.

Quăng lưới bắt người: Khác nào `chọc gậy bánh xe`

Lưới vốn được dùng để đánh bắt cá. Ảnh Internet

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội thừa nhận Hà Nội luôn là một điểm nóng về vi phạm trật tự giao thông. Đặc biệt tình trạng tụ tập đua xe, đánh võng thường xuyên diễn ra.

Tuy nhiên Đại tá Phạm Văn Hưng cho biết, Hà Nội không có chủ trương áp dụng giải pháp quăng lưới đánh cá để vây bắt các đối tượng vi phạm giao thông.

Bởi theo Đại tá Phạm Văn Hưng, chỉ bằng những phương pháp nghiệp vụ thông thường hiện nay, lực lượng CSCĐ hoàn toàn có thể vây bắt được các đối tượng vi phạm giao thông, cũng như nạn đua xe trái phép.

Quăng lưới bắt người: Khác nào `chọc gậy bánh xe`

Và bây giờ nó đang được dùng để... bắt người. Ảnh Internet

Theo LS. Phạm Văn Phất, Trưởng văn phòng Luật sư An Phát Phạm thì việc quăng lưới bắt người và xe vi phạm luật giao thông là một việc làm vi phạm pháp luật. Mặt khác hành động này chẳng khác nào “chọc gậy bánh xe”, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ… Tuy nhiên lực lượng làm nhiệm vụ phải thực hiện theo đúng quy định tại thông tư 27/2009/TT/BCA (C11) đã ban hành.

Qua đó, khi yêu cầu dừng phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn, không làm cản trở hoạt động giao thông.

Bằng cảm quan có thể nhận thấy, việc dừng xe bằng lưới được coi là hành động nguy hiểm, gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện. Vì thế biện pháp này không tuân thủ quy định của pháp luật về tuần tra kiểm soát của CSGT đường bộ.

Trên thực tế, các phương tiện giao thông đường bộ được coi là nguồn nguy hiểm cao độ, không chỉ với người xung quanh mà còn cho cả người lái.

Nếu cưỡng chế việc dừng xe bằng lưới đánh cá sẽ không thể lường trước được hậu quả. Với trường hợp đi chậm có thể không sao, nhưng trong trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu sẽ rất nguy hiểm, thậm chí còn đe dọa đến cả tính mạng cho người điều khiển phương tiện.

Quăng lưới bắt người: Khác nào `chọc gậy bánh xe`

Việc tung lưới vào đúng bánh sau xe cũng không dễ dàng. Ảnh Internet

Mặt khác theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, lực lượng chức năng chỉ có thể huy động thêm lực lượng CSCĐ, Công an phường, xã… nhưng không được phép huy động lực lượng dân phòng.

Vì thế, theo LS Phạm Văn Phất, việc CSGT TP Thanh Hóa huy động lực lượng dân phòng tham gia quăng lưới cũng vi phạm quy định của pháp luật.

Trong trường hợp quăng lưới gây thiệt hại về kinh tế, hoặc xảy ra tai nạn thì người điều khiển phương tiện có quyền đòi bồi thường, thậm chí có thể yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thực tế, trong một tháng triển khai quăng lưới tại Thanh Hóa, mặc dù chưa xảy ra tai nạn đáng tiếc nào, nhưng đã xuất hiện một số trường hợp bị té ngã, xây xát.

“Người ta chỉ dùng lưới để bắt cá chứ không bao giờ để bắt người. Hành động này không những vi phạm pháp luật, mà còn gây phản cảm, mất mỹ quan cũng như tư thế, tác phong của người làm nhiệm vụ. Vì thế, việc làm này cần chấm dứt ngay chứ không thể coi là sáng kiến, càng không thể nhân rộng ra được” – LS Phạm Văn Phất nhận định.

Nguyễn Dũng

Mới cập nhật:

Quăng lưới bắt “quái xế”: Tiểu nông "xé" văn minh đường phố

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !