Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Colombia

Lễ khai mạc triển lãm ảnh, thủ công mỹ nghệ Việt Nam và giới thiệu ẩm thực Việt Nam đã diễn ra tại thủ đô Bogota, Colombia. Đây là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1969 - 2019)

Ông Felice Snider - cựu Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Colombia, Bà Claudia Zambrano - Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam - Colombia, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa và Chính quyền thành phố Bogota, ngoại giao đoàn và đông đảo quan khách Colombia đã tới tham dự sự kiện.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Bùi Kỳ Đà - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Colombia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã giao Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam thực hiện triển lãm tại Colombia với chủ đề ¨Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận¨. Triển lãm giới thiệu những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu thể hiện đặc trưng văn hóa của Việt Nam, tôn vinh sự tài hoa, khéo léo của các nghệ nhân với mong muốn những sản phẩm này như những câu chuyện văn hóa đưa người dân Comlombia đến gần hơn với văn hóa Việt Nam. Đó là lụa tơ tằm Vạn Phúc, Hà Đông; lụa Nam Cao, Thái Bình, áo dài được may bằng lụa tơ tằm, họa tiết dát vàng và thêu tay tinh xảo của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Các sản phẩm mây tre đan phong phú được lựa chọn từ làng nghề Phú Vinh, Hà Nội, các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam được làm bằng chất liệu trên như: đàn T’rưng, k’rông pút, sáo… tranh dân gian Đông Hồ và thổ cẩm của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam với kỹ thuật dệt, vẽ và thêu hoa văn trên sản phẩm.

Triển lãm cũng giới thiệu những bức ảnh đẹp về đất nước, con người, di sản văn hóa Việt Nam đã được UNESCO vinh danh, và giới thiệu những nét tinh tế và hương vị ẩm thực Việt qua các món ăn truyền thống như phở Hà Nội, nem rán, món cuốn, gỏi, chè long nhãn hạt sen và trình diễn kỹ năng cắt tỉa hoa quả.

Phát biểu đáp từ, Bà Claudia Zambrano - Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam – Colombia, Cựu Đại sứ Colombia tại Việt Nam gửi lời cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tổ chức hoạt động văn hóa có ý nghĩa và ủng hộ nhiệt tình trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Colombia, hi vọng đây sẽ là cơ hội thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và đầu tư thương mại giữa hai nước.

Ngày 30 - 31/8, các nghệ nhân ẩm thực đã có buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn làm món ăn Việt Nam với các đầu bếp và những người yêu ẩm thực Việt Nam tại thủ đô Bogota, Colombia.

Sau khi kết thúc hoạt động tại thủ đô Bogota, Triển lãm ảnh và thủ công mỹ nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Guillermo Leon Valencia, thành phố Popayan, Colombia từ ngày 02 - 08/9/2019 cùng các hoạt động quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam tại Đại hội ẩm thực Quốc tế Popayan: tham gia Hội thảo, thuyết trình về văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ Đại hội cũng như giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam tới đông đảo nhân dân Colombia và khách du lịch quốc tế tới tham dự Đại hội.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Colombia, hai nước đã có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, ngoại giao để chào mừng sự kiện trọng đại này.

Trước đó, ngày 2/7 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội. Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhóm nhạc Concha Bernal đến từ Colombia.

Việt Nam và Colombia thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ tháng 1/1979. Đại sứ ta tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia (từ tháng 9/2007) và Đại sứ Colombia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam.

Colombia là một trong những nước ở Mỹ Latinh đã sớm ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO mà không yêu cầu đàm phán song phương, ứng cử làm ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ khóa 2008-2009, đã cam kết xem xét tích cực việc công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Colombia từng đề nghị Việt Nam gia nhập Tổ chức cà phê thế giới nhằm phối hợp bình ổn giá cà phê trên thị trường thế giới và đang vận động ta ủng hộ bạn gia nhập APEC.

Huyền Anh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !