Số phận ‘3 chìm 7 nổi’ của tiêm kích đình đám F-22

Máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 đình đám của Mỹ đang đứng trước hai lựa chọn khó là sẽ tiếp tục phục vụ hay loại biên trong tương lai 10 năm sau.

Các quan chức cấp cao của Lực lượng Không quân Mỹ hiện tin rằng trong tương lai 10 năm tới, máy bay chiến đấu F-22 Raptor sẽ không thể hoạt động như máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không của Mỹ do không có đủ khả năng mang bom đạn và tầm bắn.

Tuy nhiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Trung tướng ClintonHinote nói rằng, thời gian chính xác để F-22 nghỉ hưu sẽ phụ thuộc vào tốc độ sản xuất các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Không quân.

{keywords}
 Máy bay F-22 của Không quân Mỹ. Nguồn: Sohu.

Đến năm 2030, máy bay chiến đấu F-22 sẽ được 40 năm tuổi và sẽ không còn phù hợp cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế không trung, đặc biệt khi Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ các đồng minh như Nhật Bản và Philippines, trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mỹ coi F-22 là cầu nối với chương trình NGAD (Duy trì ưu thế trên không thế hệ tiếp theo). Theo kế hoạch này, Không quân Mỹ dự kiến phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu để thay thế F-22.

Mỹ ngày càng kém tự tin, nếu không vượt lên trên thế hệ vũ khí tiên tiến của đối thủ thì Mỹ khó có thể giành chiến thắng trong các cuộc chiến. Do vậy, khi các máy bay thế hệ 5 như Su-57 hay thậm chí là J-20 đuổi kịp trình độ máy bay thế hệ 5 của Mỹ, thì dường như Không quân Mỹ không đủ tự tin để đạt được chiến thắng trong một cuộc không chiến.

Tiêm kích F-35 tuy được mệnh danh là máy bay chiến đấu chủ lực của phương Tây nhưng dường như nó đã bị các nước phương Tây coi là “bệnh dịch” vì máy bay này quá nhiều “bệnh”. Dù đã đưa vào hoạt động hơn một nghìn chiếc máy bay loại này, nhưng tỷ lệ lỗi và thiếu phụ tùng thay thế của F-35 quá cao, khiến các nước châu Âu, thậm chí là Mỹ luôn trong tình trạng “báo động” vì thiếu máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Thời gian gần đây, Mỹ vẫn đang nâng cấp và cố gắng hồi sinh F-22 để tiếp tục giữ vai trò là phương tiện chủ lực, cạnh tranh với ngôi sao đang lên của Nga là Su-57. Tuy nhiên, F-22 Raptor lại đang bị một số quan chức cấp cao Mỹ nghi ngờ về tính năng tác chiến.

Trong một cuộc tập trận mô phỏng do Không quân Mỹ tổ chức gần đây, Mỹ đã dựa vào các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu để chiến đấu chống lại Nga và các đối thủ tiềm năng mà không phải F-22. Tướng Mỹ tuyên bố rằng, F-22 không thể sử dụng như thế này được nữa.

Nhược điểm của loại máy bay này là quy mô đội bay nhỏ, chi phí vận hành cao và tốc độ thực hiện nhiệm vụ thấp. Ngoài ra, tầm hoạt động của F-22 tương đối ngắn, chỉ khoảng 3.100 km và khoang vũ khí của nó cũng rất nhỏ, và hầu hết vũ khí của nó là tên lửa không đối không.

{keywords}
Một trong những phương án tiêm kích thế hệ 6 của Mỹ. Nguồn: Sohu.

Với sự tiến bộ về công nghệ của vũ khí phòng thủ, lợi thế tàng hình của F-22 cũng đã bị giảm đi đáng kể, thậm chí khả năng sống sót của nó cũng sẽ bị đe dọa trong “một sớm một chiều”. Tầm bay và khoang chứa bom của F-22 không khác nhiều so với F-35. Nhưng công nghệ của F-35 tiên tiến hơn và có tuổi thọ dài hơn F-22 và F-22 không có nhiều lợi thế so với Su-57 của Nga, thậm chí là J-20 của Trung Quốc.

Do đó, quân đội Mỹ ngày càng tin tưởng vào việc có công nghệ tiên tiến hơn, đây là máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu – máy bay NGAD. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu được Mỹ xác định sẽ có công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Máy tính nhiệm vụ, thiết bị xử lý đường không và kiến trúc của máy bay chiến đấu thế hệ này sẽ rất quan trọng và có thể quyết định chiến thắng trong không chiến tương lai.

Có thông tin cho rằng, máy tính nhiệm vụ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi các cảm biến để hiển thị hình ảnh rõ ràng về phân cấp chiến trường, đồng thời điều khiển các hệ thống chiến đấu và vũ khí để giành ưu thế trên không.

Khả năng xử lý máy tính này sẽ vượt xa các nền tảng hiện có. Trong đó máy tính được trang bị AI và  các bộ vi xử lý tốc độ cao để có thể xử lý nhanh, chính xác một lượng lớn dữ liệu tình báo, giám sát và trinh sát trong thời gian ngắn nhất. F-15EX sẽ là đối tác tốt nhất của F-35

Căn cứ vào những điều trên, có thể thấy F-22 đã phục vụ gần 30 năm không đáp ứng được nhu cầu của các cuộc chiến trong tương lai, do đó, Quân đội Mỹ đã quyết định điều chỉnh việc triển khai máy bay chiến đấu trong tương lai. Không quân Mỹ nhiều khả năng sẽ chỉ giữ lại 4 máy bay chiến đấu trong tương lai: Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 NGAD, F-35, F-16 và F-15EX.

Tuy nhiên, điều kiện cho tất cả những điều này là máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu NGAD phải có khả năng thay thế F-22. Nhưng từ quan điểm thực tế, liệu tiêm kích thế hệ thứ sáu NGAD có thể ra mắt vào những năm 2030 hay không mới là chìa khóa lớn nhất. Nếu quân đội Mỹ trì hoãn việc phát triển vũ khí mới như thường lệ, F-22 có thể vẫn sẽ phải tiếp tục đóng vai trò chủ chốt.

Mỹ lộ chiến thuật mới trong sử dụng UAV ALTIUS-600

Mỹ lộ chiến thuật mới trong sử dụng UAV ALTIUS-600

Lục quân Mỹ mới đây đã vô tình để lộ hình ảnh về một cuộc thử nghiệm bí mật phóng UAV ALTIUS-600  từ phương tiện mặt đất.

Đức Trí (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !