Nga chuẩn bị đưa vũ khí “vô nhân đạo” tăng phun lửa TOS-1 đến Syria?

“Tăng phun lửa” TOS-1 loại vũ khí bị nhiều quốc gia cho là vũ khí “vô nhân đạo” chuẩn bị được Nga đưa tới Syria nhằm đối phó chiến tranh du kích khu vực Đông Bắc Syria.

Sohu trích nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đang chuẩn bị đưa xe tăng mới vào chiến trường Syria, có thể sẽ bố trí tại căn cứ Al-Qamishli đang trong quá trình thiết lập. Đây là “tăng phun lửa” TOS-1, loại vũ khí này đã từng bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ về khả năng sát thương của nó. Việc Nga đưa xe tăng này đến Syria được cho là nhằm hỗ trợ Chính phủ Syria đẩy nhanh tiến trình thu hồi lãnh thổ Đông Bắc Syria.

“Tăng phun lửa” TOS-1 loại vũ khí bị nhiều quốc gia cho là vũ khí “vô nhân đạo” chuẩn bị được Nga đưa tới Al-Qamishli? Nguồn: Sohu

Theo báo cáo của Krasnaya Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị biên chế cho Lục quân Nga lượng lớn “tăng phun lửa” hạng nặng TOS-1 hay còn gọi là pháo phản lực nhiều nòng TOS-1. Nga trang bị loại tăng này cho lực lượng Lục quân nhằm lấp đầy lỗ hổng “chết người” của lực lượng này trong quá trình chiến đấu ở chiến trường Syria, nhất là chiến trường Đông Bắc Syria trong thời gian tới.

Hiện nay đơn vị Bộ đội cơ giới hóa hạng nặng và bộ đội chủ lực của Lục quân Nga là “cú đấm thép” của Quân đội Nga trong các cuộc chiến, lực lượng này có tính cơ động, linh hoạt mạnh mẽ và được trang bị hỏa lực mạnh như xe tăng hạng nặng, xe vận tải bọc thép, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh, tuy nhiên lực lượng này đang tồn tại “điểm yếu chí mạng”.

“Tăng phun lửa” TOS-1 sẽ lấp đầy lỗ hổng “chết người” của Lục quân Nga trước chiến thuật chiến tranh du kích ở Đông Bắc Syria. Nguồn: Sohu

Điểm yếu này đã được bộc lộ trong quá trình Nga tham chiến tại Syria, đó là không có khả năng đối phó hiệu quả với các lực lượng vũ trang phi chính quy, do các phần tử vũ trang này áp dụng phương thức chiến tranh du kích, điều này làm Quân đội Nga gặp nhiều “bối rối” khi đối mặt các phần tử này và cần một loại vũ khí có lực sát thương mạnh với phạm vi rộng như “tăng phun lửa” TOS-1.

Từ sau khi Nga giới thiệu mẫu pháo phản lực nhiều nòng TOS-1 đến nay, cộng đồng quốc tế đã luôn lên án mạnh mẽ loại pháo phản lực nhiều nòng này vì cho rằng nó quá “vô nhân đạo”. Pháo phản lực nhiều nòng này không làm tổn thương quá lớn đến cơ thể con người mà nó tạo thành chấn thương tâm lý mạnh mẽ, những binh lính bị TOS-1 tấn công đa số không bị thiệt mạng nhưng thân thể và tinh thần bị tổn thương nặng nề.

Rất khó để tồn tại dưới cuộc tấn công bằng pháo phản lực nhiều nòng TOS-1. Nguồn: Sohu

Điều khủng khiếp nhất là rất khó để tồn tại dưới cuộc tấn công bằng pháo phản lực nhiều nòng này, vì vậy nhiều quốc gia đã cấm sử dụng pháo phản lực nhiều nòng TOS-1, và thậm chí tuyên bố sẽ không bao giờ cho phép Quân đội của mình sử dụng loại tăng này. Đồng thời đưa ra kiến nghị Liên hợp quốc đưa pháo phản lực nhiều nòng TOS-1 của Nga vào danh sách vũ khí bị cấm sử dụng tương tự như vũ khí hóa học.

Pháo phản lực đa nòng TOS-1 từng được sử dụng tại chiến trường Afghanistan và sau đó là chiến trường Chechnya. Nga cũng từng xuất khấu TOS-1A, biến thể của TOS-1 sang các quốc gia như Azerbaijan, Iraq và Kazakhstan. Iraq từng sử dụng hệ thống này để chống lại những phiến quân khủng bố IS. TOS-1 được thiết kế để tiêu diệt lính bộ binh địch, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả các công sự.

Pháo phản lực nhiều nòng TOS-1 có trọng lượng 46 tấn, dài 9,5 m, rộng 3,6 m, cao 2,2 m, kíp chiến đấu gồm 3 người; sử dụng đạn cỡ 220 mm, có 2 loại một loại dài 3,3 m nặng 173 kg và một loại dài 3,7 m nặng 217 kg; tốc độ bắn là 30 viên/15 giây, tầm bắn hiệu quả tối thiểu 400 m, xa nhất là 3.600 m, biến thể TOS-1A dùng pháo dài hơn nên tầm bắn tối đa đạt 6.000 m; sử dụng động cơ Diesel V-12, công suất 840 mã lực; phạm vi hoạt động khoảng 550 km, tốc độ tối đa 65 km/h.

TOS-1 từng được sử dụng tại chiến trường Afghanistan và sau đó là chiến trường Chechnya. Nguồn: Sohu

Điều làm nên sức mạnh của TOS-1 đó là, TOS-1 sử dụng ít nhất 2 loại đầu đạn, đầu đạn cháy và đầu đạn nhiệt áp. Đầu đạn nhiệt áp hay còn được gọi là chất nổ chân không hoặc chất nổ nhiên liệu-khí. Vũ khí nhiệt áp được giới quân sự gọi là vũ khí nguyên tử nhưng không có phóng xạ. Nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này là sử dụng các sóng chấn động hội tụ vào một điểm để tạo sức công phá cao nhất. Ngọn lửa tạo ra khi đốt cháy nhiên liệu sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột tạo ra các sóng chấn động này.

Cũng chính ngọn lửa này tạo ra sức sát thương rất lớn do nhiệt độ của nó tỏa ra xung quanh và rút tất cả không khí vào trong ngọn lửa tạo thành một vùng chân không trong thời gian ngắn. Điều này tác động đến mọi sinh vật xung quanh vụ nổ và việc rút hết dưỡng khí để cháy khiến cho mọi sinh vật bị ngạt ngất đi thậm chí dẫn đến cái chết.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: vũ khí Nga tăng phun lửa TOS-1 xe tăng Nga chiến sự Syria căn cứ Nga tại Syria căn cứ quân sự đông bắc Syria

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !