Mỹ chuyển thiết bị quân sự đến Đông Âu, NATO họp khẩn

Theo các nguồn tin của Avia.pro, nhiều thiết bị quân sự của Mỹ đang được triển khai tới Đông Âu.

Cụ thể, một hoạt động chuyển giao phương tiện bọc thép của Lực lượng vũ trang Mỹ sang phía Đông đã được ghi nhận trên lãnh thổ của Đức. Những thiết bị quân sự này được cho là xe tăng, xe bọc thép và các loại vũ khí, cũng như quân nhân.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng, số thiết bị quân sự này đang được chuyển tới Đông Âu và rất có thể sẽ được triển khai trên lãnh thổ của nước láng giềng Ukraine hoặc xa hơn là ở Donbass.

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội có thể thấy cách thiết bị quân sự của Mỹ di chuyển trên đường sắt theo hướng biên giới Ba Lan.

Vị trí hiện tại của đoàn tàu vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, đúng một ngày trước khi đoạn video được công bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tuyên bố sẵn sàng tăng mức độ phản ứng trước những hành động nguy hiểm gần biên giới của các đồng minh.

Đồng thời, liên minh này có thể chuyển khoảng 40 nghìn binh sĩ đến Ukraine trong trường hợp tình hình ở biên giới Nga-Ukraine và Donbass trở nên trầm trọng hơn.

Theo các chuyên gia, các nước NATO thực sự có thể gửi quân đội đến Ukraine, bao gồm cả để hỗ trợ Lực lượng vũ trang Ukraine trong trường hợp bắt đầu một cuộc tấn công vào Donbass.

Trước tình hình trên, các ngoại trưởng NATO mới đây đã thông báo sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến khẩn cấp vào ngày 7/1 để thảo luận về việc Nga tăng cường quân đội gần Ukraine.

Cuộc họp bất thường của 30 thành viên liên minh sẽ bắt đầu một tuần ngoại giao căng thẳng về các cáo buộc Nga xây dựng quân đội ở biên giới Ukraine và các sáng kiến nhằm xoa dịu căng thẳng.

Bên cạnh đó, các quan chức cấp cao của Mỹ và NATO cũng chuẩn bị hội đàm với Nga vào tuần tới sau khi Moscow đưa ra một loạt yêu cầu đối với Washington và liên minh quân sự này.

Theo một quan chức giấu tên thuộc NATO, cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO sẽ diễn ra tại Brussels (Bỉ) vào ngày 12/1 sau khi Mỹ và Nga có các cuộc đàm phán về an ninh ngày 10/1 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cũng đã xác nhận về cuộc họp trên. Dự kiến, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và các quan chức khác sẽ tham dự cuộc họp tại Brussels, sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ở Geneva.

Vào ngày 13/1, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục theo thể thức rộng hơn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) gồm Mỹ và các đồng minh NATO cũng như Nga, Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Kiev và các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường các hành động quân sự gần biên giới Ukraine.

Tuy nhiên, Nga phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào như vậy, nói rằng họ cần sự bảo đảm của phương Tây, bao gồm lời hứa của NATO về việc không mở rộng về phía Đông đến gần biên giới của Nga, vì an ninh của nước này đang bị đe doạ khi Ukraine trở nên thân thiết với liên minh của phương Tây.

Thanh Bình (lược dịch)

Lực lượng vũ trang Ukraine có động thái ‘nóng’ gần biên giới Nga

Lực lượng vũ trang Ukraine có động thái ‘nóng’ gần biên giới Nga

Avia.pro đưa tin, một đoàn tàu với gần một trăm xe bọc thép khác nhau của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được nhìn thấy đang di chuyển về phía biên giới Nga.

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !