Iran đang chuẩn bị hành động báo thù "khủng khiếp nhất" nhằm vào Mỹ?

Tổng thống Iran khẳng định, Iran sẽ không khuất phục trước áp lực cực hạn của Mỹ, cùng với đó, Quân đội Iran cũng đang âm thầm chuẩn bị thực hiện một kế hoạch báo thù "táo bạo" nhằm vào Washington, đó là đánh chìm tàu sân bay Mỹ.

Quan hệ Mỹ - Iran đang căng thẳng hơn bao giờ hết kể từ sau cái chết của Tướng Soleimani. Iran liên tục có những hành động báo thù nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, cùng với đó các quan chức cấp cao của Iran cũng đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn đối với Mỹ. Reuters ngày 17/2 cho biết, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn với Mỹ, ông khẳng định, Iran sẽ không khuất phục trước áp lực của Mỹ, sự giúp đỡ của Tehran là một điều quan trọng đối với an ninh Trung Đông. “Dù cho chịu áp lực như thế nào thì Iran cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiến hành đàm phán, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không chịu khuất phục trước áp lực của Mỹ, chúng tôi cũng sẽ không tiến hành đàm phán ở một vị thế yếu kém hơn”, ông Rouhani nói.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu hôm 16/2. Nguồn: Ifeng.

Theo báo cáo, mặc dù các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm suy yếu nền kinh tế của Iran, nhưng Tehran đã liên tục từ chối các cuộc đàm phán về bất kỳ thỏa thuận hạt nhân mới nào. Iran sẽ chỉ đàm phán khi Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thương mại.

“Áp lực cực hạn của Mỹ đối với Iran chắc chắn sẽ thất bại, kẻ thù của chúng tôi (Mỹ) biết rất rõ rằng áp lực của họ là không hiệu quả. Không có sự giúp đỡ của Iran thì việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở các khu vực nhạy cảm của Vịnh Ba Tư và Trung Đông là không thể”, Tổng thống Rouhani nói thêm.

Cùng với các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Rouhani, Quân đội Iran cũng được cho là đang “ấp ủ” một kế hoạch táo bạo đó là đánh chìm tàu sân bay của Mỹ. Theo báo cáo của truyền thông Mỹ ngày 17/2, hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy, Iran đang chuẩn bị diễn tập tiêu diệt tàu sân bay một lần nữa. Cuộc diễn tập này nhằm kiểm tra hiệu suất của vũ khí tên lửa mới của Iran, thực hành các chiến thuật tấn công và đe dọa đối thủ.

Tàu sân bay mô phỏng được Iran chế tạo phục vụ diễn tập. Nguồn: Ifeng.

Theo phân tích của tình báo Mỹ, nhiều khả năng, trong tháng 3/2020, Quân đội Iran sẽ tiến hành diễn tập tấn công tàu sân bay, hiện mô hình tàu sân bay Mỹ đã được Iran hoàn thành chế tạo và đang được neo tại cầu cảng ở căn cứ Hải quân Iran trên Eo biển Hormuz.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Iran tiến hành diễn tập mô phỏng đánh chìm tàu sân bay Mỹ. Tháng 2/2015, Iran đã từng tiến hành cuộc diễn tập này. Theo phân tích của Mỹ, sau cái chết của Tướng Soleimani, những hành động quân sự của Iran nhằm vào Mỹ đang ngày càng gia tăng. Thời gian tiến hành cuộc diễn tập này có thể sẽ diễn ra sớm hơn so với dự báo của cơ quan tình báo Mỹ.

Tên lửa chống hạm Qadir của Iran. Nguồn: Ifeng.

Việc Iran diễn tập mô phỏng tiêu diệt tàu sân bay Mỹ không chỉ nhằm phô diễn chiến thuật tấn công mà còn nhằm hoàn thiện quan niệm tác chiến nhằm vào Mỹ của người Iran. Giới chuyên gia Mỹ cho rằng, các tàu sân bay của Mỹ hiện diện ở Vịnh Ba Tư đang bị đe dọa, Quân đội Mỹ cần phải có biện pháp đối phó với các chiến thuật tấn công của Iran, do Tehran đang gấp rút chuẩn bị các công tác liên quan để tấn công tàu sân bay Mỹ.

Theo các tài liệu công khai, vũ khí của Iran có thể được sử dụng để tấn công tàu chủ yếu bao gồm tên lửa chống hạm Qadir, tên lửa hành trình Nasr và tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij Fars. Ngoài ra, Không quân Iran cũng có một số lượng tên lửa chống hạm siêu âm Kh-31AD do Nga sản xuất.

Trước đó, truyền thông Nga ngày 15/2 cũng cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố, Tướng Soleimani của Iran đã bị Mỹ ám sát, Washington và Tehran đang gần kề “miệng hố” chiến tranh hơn bao giờ hết, Iran đã chuẩn bị tốt cho 13 kế hoạch báo thù.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Iran Trung Đông Tehran Washington Soleimani Tổng thống Rouhani thỏa thuận hạt nhân tàu sân bay Eo biển Hormuz tên lửa chống hạm Qadir tên lửa hành trình Nasr tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij Fars tên lửa chống hạm siêu âm Kh-31AD Bộ trưởng Ngoại giao Zarif

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !