Điều gì xảy ra khi binh lính Hàn Quốc có thể 'tàng hình' trên chiến trường?

Hàn Quốc đang tiến hành nghiên cứu chế tạo “da nhân tạo”, cho phép binh lính có thể tàng hình trước mọi loại radar tiên tiến nhất trên chiến trường.

Theo báo cáo của truyền thông Anh, một nhóm nghiên cứu ở Hàn Quốc đang phát triển một loại da nhân tạo có thể bắt chước màu sắc của môi trường xung quanh bằng cách kích hoạt chức năng “nóng” và “lạnh”, loại da này có thể thay đổi từ màu này sang màu khác chỉ trong 5 giây. 

Lớp da nhân tạo mới mang lại cho binh lính khả năng tàng hình trên chiến trường, ngăn không cho camera ảnh nhiệt phát hiện những binh lính này. Theo một báo cáo trên trang Daily Mail, thiết bị này được thiết kế dưới dạng miếng dán, bao gồm một màn hình pixel tinh thể lỏng nhiệt sắc để nhanh chóng phản ứng với môi trường xung quanh, từ đó biến đổi vẻ bên ngoài của binh lính phù hợp với môi trường.

{keywords}
Binh lính Hàn Quốc sẽ được trang bị da nhân tạo giúp tàng hình trong tương lai? Nguồn: Xinhua.

“Làn da” này bao gồm nhiều dải quang phổ để có thể thích nghi tối đa với màu sắc của môi trường xung quanh. Tuy nhiên, “làn da” nhân tạo này vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng nhóm nghiên cứu cho biết, thiết bị này sử dụng một camera thu nhỏ đặc biệt để tự động phản hồi khu vực xung quanh.

Báo cáo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Function Materials cho biết, ý tưởng táo bạo trên được đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ khả năng phi thường của loài cephalopods (loài động vật chân đầu) là vô hình dưới mọi điều kiện.

Khả năng này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu tái tạo khả năng ngụy trang kỳ diệu của chúng bằng quang phổ hồng ngoại, tuy nhiên đây vẫn là một bài toán khó.

Báo cáo cho biết, trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại “da” có thể thực hiện kiểm soát nhiệt độ đơn giản thông qua một thiết bị chức năng kép linh hoạt (làm mát và sưởi ấm chủ động). Điều này cho phép “làn da” chủ động hòa vào môi trường nền trong cả quang phổ hồng ngoại và quang phổ nhìn thấy.

Các báo cáo tiết lộ rằng, miếng dán này có thể được uốn cong để phù hợp với các độ cong khác nhau của “da người xịn”, cho phép người dùng đeo chúng như da nhân tạo. Các màn hình có pixel được bố trí trên miếng dán và có các thiết bị nhiệt điện có thể được làm mát hoặc làm nóng bằng dòng điện ngược. 

Theo nhiệt độ được xác định bởi pixel, miếng dán sẽ chuyển đổi giữa màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam. Để kiểm tra thiết bị đeo này, các nhà nghiên cứu đã đặt một miếng dán lên tay của một người, sau đó cho người thử nghiệm đi qua môi trường nền có màu sắc và nhiệt độ khác nhau.

Ngay sau đó, các pixel trong da nhân tạo nhanh chóng thích ứng với môi trường nền với độ chính xác cao đến mức trông giống như có một lỗ trên bàn tay.

Trong một cuộc thử nghiệm khác, miếng dán được đặt trên má của một binh lính với bụi cây ở phía sau. Vùng da nhân tạo này đã nhanh chóng này trùng khớp với nền, trông giống như một phần mở rộng của đồng phục ngụy trang.

Nhóm nghiên cứu cũng giải quyết vấn đề người dùng tiếp xúc với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như ở vùng Bắc Cực hoặc sa mạc, có thể ảnh hưởng đến khả năng tàng hình của thiết bị này.

Người phụ trách nghiên cứu này, Gao Seung-hwan của Đại học Quốc gia Seoul cho biết, đây là một hướng phát triển có nhều triển vọng, tuy nhiên trước khi đưa vào thực chiến thì nhóm này vẫn cần phải tiếp tục làm thí nghiệm.

Mỹ trả lại quyền kiểm soát 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc

Mỹ trả lại quyền kiểm soát 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc

Mỹ vừa chính thức trả lại 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc vào hôm nay 11/12.

Đức Trí (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Đang cập nhật dữ liệu !