Đấu với Trung Quốc, Ấn Độ thúc Nga sớm chuyển giao S-400?

New Delhi được cho đang cân nhắc phương án hối thúc Nga sớm chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 giữa lúc căng thẳng biên giới Trung – Ấn chưa thể hạ nhiệt.

Theo Sputnik, đây là thông tin được một nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ.

Trước đó, một nguồn tin cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Nga sẽ hoãn kế hoạch chuyển giao S-400 cho Ấn Độ và lùi lại tới tháng 12/2021.

{keywords}
Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ có thể thúc Nga sớm chuyển giao S-400. (Ảnh: AP)

Còn hôm nay (22/6), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sẽ thực hiện chuyến thăm Moscow kéo dài 3 ngày để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 24/6.

Chuyến thăm tới Moscow của ông Singh được thực hiện sau khi tham vấn với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và giữa lúc căng thẳng tranh chấp biên giới Trung - Ấn vẫn tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, trong cuộc đối đầu đẫm máu xảy ra vào ngày 15/6, ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương. Vụ đụng độ xảy ra ở vùng tranh chấp phía bắc Kashmir mà Trung - Ấn cùng tuyên bố chủ quyền. Dù Trung Quốc được cho cũng chịu thương vong về người, nhưng chính phủ Bắc Kinh chưa từng công bố con số tử vong và bị thương.

Dù cả Trung - Ấn không ngừng đổ lỗi cho nhau làm căng thẳng leo thang, nhưng hai bên cũng nhấn mạnh việc theo đuổi giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Trong khi đó, Nga - Ấn từng ký kết thỏa thuận mua bán các hệ thống phòng không S-400 với tổng trị giá 5,4 tỉ USD. Hồi năm ngoái, Ấn Độ đã chi trả phần lớn số tiền trong thỏa thuận mua bán vũ khí cho Nga. Nhiều khả năng, thương vụ mua S-400 sẽ là đề tài được Bộ trưởng Singh đưa ra thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong chuyến thăm tới Moscow. Bên cạnh đó, ông Rajanth cũng có lịch gặp gỡ Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov, người phụ trách các vấn đề liên quan tới quân đội và hàng không vũ trụ.

Chia sẻ trên Twitter, ông Singh nhấn mạnh chuyến thăm tới Moscow để tham dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 24/6 cũng chính là cơ hội để Nga - Ấn thắt chặt thêm quan hệ đối tác chiến lược và quốc phòng.

Động thái chính phủ Ấn Độ cử Bộ trưởng Quốc phòng tới Moscow được đưa ra sau thông tin Ấn Độ có kế hoạch mua thêm 33 tiêm kích của Nga gồm 12 Su-30MKI và 21 MiG-29. Đây là thương vụ mua vũ khí khẩn cấp, sau khi căng thẳng Trung - Ấn bùng nổ ở vùng Ladakh.

Không chỉ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cũng sẽ tới Moscow để dự Ngày Chiến thắng. Mối quan hệ quốc phòng thân thiết giữa Nga – Trung cũng là điều khiến Ấn Độ hiện vô cùng lo ngại. Bởi Bắc Kinh cũng đang nắm trong tay các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Theo thiết kế, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km.

Căng thẳng với Trung Quốc leo thang, Ấn Độ mua khẩn cấp vũ khí Nga

Căng thẳng với Trung Quốc leo thang, Ấn Độ mua khẩn cấp vũ khí Nga

Không quân Ấn Độ đã quyết định mua 33 tiêm kích của Nga giữa lúc căng thẳng biên giới với Trung Quốc gia tăng.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !