Phụ huynh Hà Nội lo nhiều hơn mừng khi học sinh lớp 1-6 nội thành sắp đi học trực tiếp

Theo quyết định của Hà Nội, ngày 21/2 tới, học sinh lớp 1 đến lớp 6 các quận nội thành Hà Nội đi học trở lại nhưng nhiều phụ huynh còn có tâm lý e ngại khi con chưa được tiêm vắc xin.

Nhận được tin sắp tới học sinh lớp 1 đến lớp 6 các quận nội thành Hà Nội đi học trực tiếp, chị Nguyễn Trà Giang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa mừng vừa lo.

“Mừng vì sau bao ngày con trai lớp 1 mong chờ, cuối cùng cũng được đến trường gặp cô, gặp bạn, không phải suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính. Đến trường con cũng được vận động nhiều hơn, trò chuyện cùng các bạn nhưng tôi vẫn e ngại vì mấy hôm nay dịch bệnh Hà Nội còn diễn biến phức tạp. Nhiều trường trên địa bàn có cả giáo viên và học sinh mắc Covid-19.

Trước tình hình như hiện nay, tôi lại đang cân nhắc xin cô để con học ở nhà thêm thời gian nữa, khi nào dịch bệnh ổn hơn thì tôi sẽ cho con đi học lại”, chị Giang cho hay.

Chị Giang lo nhất là con chưa chủ động phòng dịch được, trong khi lớp 1 thì cả năm nay mới đi học lần đầu nên rất bỡ ngỡ với bạn bè, thầy cô. Nếu không may con nhiễm Covid-19 thì đúng là ám ảnh cả tuổi thơ.

{keywords}
Ảnh minh họa, nguồn VTV

Cùng chung tâm trạng trên, chị Trần Thị Thương (quận Tây Hồ, có con gái học lớp 3) cho hay: “Tôi cũng mừng khi con quay lại lớp, nhưng cũng lo lắm khi con chưa được tiêm vắc xin. Tôi nghĩ còn có vài tháng nữa hết năm học thì nên cho các con học online nốt, sau khi đạt được miễn dịch cộng đồng ở người lớn rồi thì tính tiếp chứ đi học hệ luỵ bao nhiêu thứ kèm theo: tiền test nhanh mỗi ngày, nếu “thăng hạng” F0 thì bố mẹ lại phải bố trí nghỉ ở nhà chăm, rồi chi phí thuốc thang trong khi tổn hại sức khoẻ và các di chứng hậu Covid- 19 thì không ai nói trước được. Con đi học thì ngày nào bố mẹ cũng nơm nớp lo lắng thành F bất cứ lúc nào”.

Nhiều phụ huynh có con ở độ tuổi lớp 1 đế lớp 6 cũng lo lắng khi những ngày qua các lớp lớn đi học mà F0 tăng chóng mặt, bố mẹ nghiễm nhiên thành F1. Vậy nên có ý kiến cho rằng cấp 1 và lớp 6 cứ học online hết học kỳ 2 cho yên tâm hơn.

Từng có con mắc Covid-19 nên một phụ huynh Hà Nội chia sẻ: “Nếu đi học mà được tài trợ hết mọi chi phí xét nghiệm test PCR thì tôi sẽ suy nghĩ. Như nhà tôi có hai đứa nhỏ bị F0, về cả nhà dương tính theo.

Chi phí mua que test nhanh, test PCR, các loại thực phẩm hỗ trợ khá tốn kém, chưa kể nôn trớ, đêm hôm sốt cao, chăm sóc vô cùng mệt mỏi...

Vì thế, nếu được chọn online thời điểm này thì tôi cho con học online vì hai con ốm, cả nhà phục vụ theo rất vất vả”.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đi học trở lại vào ngày 21/2.

Theo đó, UBND TP Hà Nội cơ bản thống nhất về chủ trương cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đến trường.

Cụ thể, học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở 12 quận nội thành Hà Nội sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 trở lại học trực tiếp từ ngày 21/2. Trẻ mầm non vẫn nghỉ học tại nhà. 

Tất cả các học sinh học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Nhà trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến.

Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em.

UBND TP Hà Nội yêu cầu, trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0.

Giáo viên chưa tiêm đủ vaccine phòng chống Covid-19 theo quy định của ngành Y tế chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp.

Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 01 buổi/ngày.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp quận/huyện/thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra FO, F1 tại các lớp học, trường học.

Hoàng Thanh

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Đang cập nhật dữ liệu !