Bão số 8 gió giật cấp 13 di chuyển rất nhanh, Thanh Hóa - Quảng Bình mưa rất to từ chiều mai

4h sáng nay (12/10), tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 910km. Bão di chuyển nhanh, đến 4h sáng mai cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp, bảo đảm an toàn tính mạng người dân

Nguy cơ xảy ra bão chồng bão, lũ chồng lũ những ngày tới, trong khi nhiều người dân đang di chuyển qua khu vực có khả năng bị ảnh hưởng của bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất; cần triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó.

Ứng phó bão số 7, sẵn sàng sơ tán hơn 70.000 người dân đến nơi an toàn, Quảng Ninh cấm biển từ trưa nay

Tỉnh Quảng Ninh quyết định cấm biển từ 12h trưa nay (9/10), các địa phương từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 7. 

Bão số 7 sẽ ảnh hưởng vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, gió giật cấp 10

Dự báo trong 24h tới, bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ, đến 4h ngày 10/10, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ 80km. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Quảng Nam triển khai phương án ứng phó bão số 6

Từ 10h sáng nay (23/9), Quảng Nam cấm các phương tiện hoạt động trên biển, không cho tàu, thuyền ra khơi.

Bão giảm cấp khi vào đất liền, Quảng Trị - Quảng Ngãi và Kon Tum mưa rất to từ đêm nay

Do ảnh hưởng của bão số 5, đêm nay và ngày mai (12/9) ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Thừa Thiên – Huế: Mưa to gió lớn trước bão, nhiều nhà tốc mái

Cơn bão số 5 chưa đổ bộ đất liền nhưng nhiều hộ dân ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) đã tốc mái. Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai di dời người dân ở vùng xung yếu nguy hiểm đến khu vực an toàn.

Huế: Ứng phó bão số 5, di dời 1.600 hộ dân, giám sát 22 điểm có nguy cơ sạt lở ở huyện miền núi

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (Conson) huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) xác định hơn 1.600 hộ dân phải di dời và đang tổ chức sơ tán, đồng thời giám sát 22 điểm có nguy cơ sạt lở thuộc 8 xã.

Quảng Nam: Đưa 14 tấn gạo vào vùng sạt lở trước khi bão đổ bộ

Tránh việc hàng ngàn người dân bị cô lập nhiều ngày dẫn đến thiếu lương thực, huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã chuyển 14 tấn gạo vào vùng sạt lở trước khi bão đổ bộ.

Bão vào Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 780km, gió giật cấp 11

Bão Conson đã tiến vào Biển Đông trong đêm qua trở thành cơn bão số 5 trong năm 2021. Hồi 4h ngày 9/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Đang cập nhật dữ liệu !