Phe đối lập Syria đòi chuyển giao chính trị trong đàm phán Geneva
Ông Salim al-Muslit, phát ngôn viên của Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) của phe dối lập cho biết, họ vẫn giữ nguyên lập trường của mình rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ không được tham gia chính quyền mới bởi điều này sẽ khiến “cái giá quá đắt mà người dân Syria phải trả” bị lãng phí.
![]() |
Người dân Syria dọn dẹp đống đổ nát tại thành phố Aleppo. |
Đồng minh lớn nhất của ông Assad là Nga đã có mong muốn khôi phục các hoạt động ngoại giao giữa phe chính phủ và quân nổi dậy Syria kể từ khi không quân Nga đã giúp đánh bật quân nổi dậy khỏi Aleppo vào tháng 12 năm ngoái.
Ông Muslit cho biết HNC, gồm những nhóm nổi dậy và các đối thủ chính trị của ông Assad muốn bắt đầu cuộc đàm phán bằng việc xác định một đơn vị giám sát quá trình chuyển giao chính trị. Ông Assad trước đó đã bác bỏ mong muốn này.
“Chúng tôi muốn đàm phán trực tiếp, chúng tôi muốn tiết kiệm thời gian và tìm phương án để sớm chấm dứt nỗi thống khổ mà người dân Syria đang phải chịu đựng”, ông Muslit nói. Ông cũng nói thêm rằng phe đối lập vẫn chưa nhận được chương trình nghị sự của cuộc đàm phán, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/2 tới.
Trước đây, những tranh cãi về quan điểm của hai bên đã khiến các vòng đàm phán hòa bình trước đây đổ bể.
Ông Staffan de Mistura, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cho biết ông sẽ áp dụng chương trình nghị sự được nêu ra trong một nghị định của Liên Hợp Quốc. Nội dung gồm có ba điểm chính: thành lập một nhà nước mới, soạn thảo hiến pháp mới và tiến hành bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.
Ông De Mistura nói thêm rằng, chính phủ Syria phải nhận ra rằng cuộc đàm phán ở Geneva “không phải là những thủ tục đơn thuần, mà nó định đoạt tương lai của Syria”.
Mặc dù một lệnh ngừng bắn đang được áp dụng tại Syria, ông Muslit khẳng định quân đội Assad “vẫn đang gây tội ác” và cáo buộc họ chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhằm vào vùng Ghouta của quân nổi dậy ở phía Tây thủ đô Damascus.
“Chúng tôi muốn đi thẳng vào việc chuyển giao chính trị, nhắc lại những nội dung của thông cáo Geneva 1, đó là thành lập một nhà nước chuyển giao có quyền lực thật sự”, ông Muslit nói. Thông cáo Geneva 1 được công bố vào năm 2012, kêu gọi thành lập một bộ máy chính quyền có sự tham gia của người trong chính phủ hiện tại cũng như cả phe đối lập.
Các nhóm nổi dậy đã lên tiếng đe dọa sẽ tẩy chay cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Astana của Kazakhstan do Nga tổ chức. Họ lấy lý do rằng Moscow đã không thể đảm bảo Damascus tuân thủ chặt chẽ lệnh ngừng bắn.
HNC đã cử một đoàn đại biểu gồm 22 thành viên tới Geneva, trong đó bao gồm đại diện từ các nhóm có tư tưởng phản đối nổi dậy có vũ trang chống Assad.
“Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục phe đối lập hãy đoàn kết thật chặt”, ông De Mistura nói. “Chúng tôi sẽ xem kết quả sẽ ra sao bởi họ không được phép để phe chính phủ Syria đặt câu hỏi rằng “chúng tôi không biết đâu là phe đối lập” được”.