Phát hiện giống vượn quý hiếm ở Việt Nam
Phát hiện giống vượn quý hiếm ở Việt Nam
Khoảng 455 chú vượn má trắng nằm trong danh sách đỏ đã được tìm thấy đang sinh sống ở vùng cao Việt Nam, khu vực giáp danh biên giới với Lào. Các nhà nghiên cứu, những người trước đó đã thấy một vài nhóm vượn này sống rải rác ở những khu vực khác, đã lần ra được chỗ ở của nhóm vượn này nhờ những tiếng kêu to, cầu kỳ và kéo dài do chúng phát ra.
Cộng đồng này chiếm 2/3 tổng số lượng loài này ở Việt Nam và đã được xác nhận đây là cộng đồng lớn nhất trên toàn thế giới, theo CI.
Vượn má trắng, đang bị đe dọa trên toàn thế giới được coi là lãng mạn nhất trong các giống động vật linh chưởng vì chúng chỉ giao phối với một đối tác cả đời và còn hát cho đối tác của mình nghe.
Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, trong danh sách đỏ của tố chức này thì số lượng vượn má trắng đã giảm khoảng 80% trong vòng 45 trở lại đây. Chúng chắc chắn đã bị tuyệt chủng chức năng ở Trung Quốc. Trong khi đó giống này vẫn còn nhiều ở Lào. Tổ chức Bảo tồn Quốc tế cho biết, không có nghiên cứu cụ thể nào đồng nghĩa với việc là tình hình thực tế ở nước này cũng chưa thể rõ được.
Các mối đe dọa của giống động vật này là môi trường sống thu hẹp, thói quen săn bắt để buôn bán động vật hoang dã và lối suy nghĩ các bộ phận của giống khỉ này có thể dùng làm thuốc chưa bệnh ở Việt Nam.
Nhưng BTTG cho biết tổ chức này đang lên kế hoạch xây dựng một con đường xuyên qua khu vực rừng Pù Mát để tăng cường tuần tra khu vực biên giới Việt Nam, Lào sẽ là mối đe dọa rất lớn đến tương lai của loài động vật quý hiếm này.
Chuyên gia tư vấn về động vật linh trưởng của BTTG, Lưu Tường Bách cho biết, việc săn bắn loài thú quý hiếm này trước đây vẫn gặp khó khăn vì địa hình hiểm trở vì vậy kiểm soát việc sử dụng súng là rất quan trọng. Nếu không có chương trình bảo vệ trực tiếp ở Vườn Quốc Gia Pù Mát thì sự tồn tại của loài này ở Việt Nam cũng sẽ sớm biến mất trong tương lai gần.
Hoa Tạ
Theo Guardian