Phát hiện gần nửa tấn cá trắm nhập lậu từ Trung Quốc
Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện lô hàng 400kg cá trắm đông lạnh thu mua ở Hải Dương nhưng có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Chiều ngày 29-7, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đơn vị này đã làm rõ thông tin về lô hàng 400kg cá trắm không rõ nguồn gốc được phát hiện tại bến xe Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào ngày 28-7 vừa qua.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 28-7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện trên chiếc ô tô tải biển kiểm soát 29C - 111.03 đang dừng đỗ để bốc dỡ hàng tại bến xe Lương Yên có 12 thùng xốp bên trong chứa 400kg cá trắm đông lạnh.
Đáng chú ý, trên bao bì đựng cá đều ghi chữ Trung Quốc. Lái xe Phùng Văn Thêm (SN 1989, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc số cá.
Sau 1 ngày, đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã làm rõ chủ lô hàng nói trên là ông Vũ Đức Thuật (SN 1965, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tại cơ quan điều tra, ông Thuật khai số cá trắm trên được thu mua ở Hải Dương rồi đưa lên xe khách chuyển về Hà Nội để tiêu thụ. Ông Thuật cũng công nhận số cá trên có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an quận Hai Bà Trưng đã lập biên bản chuyển giao toàn bộ 400kg cá trắm trên cho Đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) tịch thu, tiêu hủy theo quy định.
Theo 1 cán bộ phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội, trước đây, phòng đã nhiều lần phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển cá trắm với số lượng lớn nhập lậu từ Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, các đối tượng buôn bán mặt hàng này đã thay đổi phương thức hoạt động. Khi cá từ Trung Quốc về, các đối tượng sẽ không đưa thẳng về Hà Nội bằng xe tải mà sẽ tập kết ở các tỉnh thành lân cận, sau đó xé lẻ rồi đưa hàng vào Thủ đô để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Nguồn NLĐ
![]() |
| Lực lượng chức năng tiến hành dỡ lô hàng để kiểm tra |
Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 28-7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện trên chiếc ô tô tải biển kiểm soát 29C - 111.03 đang dừng đỗ để bốc dỡ hàng tại bến xe Lương Yên có 12 thùng xốp bên trong chứa 400kg cá trắm đông lạnh.
Đáng chú ý, trên bao bì đựng cá đều ghi chữ Trung Quốc. Lái xe Phùng Văn Thêm (SN 1989, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc số cá.
Sau 1 ngày, đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã làm rõ chủ lô hàng nói trên là ông Vũ Đức Thuật (SN 1965, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tại cơ quan điều tra, ông Thuật khai số cá trắm trên được thu mua ở Hải Dương rồi đưa lên xe khách chuyển về Hà Nội để tiêu thụ. Ông Thuật cũng công nhận số cá trên có nguồn gốc từ Trung Quốc.
![]() |
| Số cá trắm đông lạnh thu mua ở Hải Dương nhưng có nguồn gốc từ Trung Quốc |
Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an quận Hai Bà Trưng đã lập biên bản chuyển giao toàn bộ 400kg cá trắm trên cho Đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) tịch thu, tiêu hủy theo quy định.
Theo 1 cán bộ phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội, trước đây, phòng đã nhiều lần phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển cá trắm với số lượng lớn nhập lậu từ Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, các đối tượng buôn bán mặt hàng này đã thay đổi phương thức hoạt động. Khi cá từ Trung Quốc về, các đối tượng sẽ không đưa thẳng về Hà Nội bằng xe tải mà sẽ tập kết ở các tỉnh thành lân cận, sau đó xé lẻ rồi đưa hàng vào Thủ đô để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Nguồn NLĐ
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

