Phát động phong trào trồng “Đường cây Bác Hồ” tại Phú Thọ

Sáng nay (11/1), tại huyện Tam Nông (Phú Thọ), Viện môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam cùng tổ chức Chương trình Sứ giả môi trường - Phát động phong trào “Đường cây Bác Hồ” lần thứ Nhất.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ phát động phong trào Tết trồng cây (11/1/1960-11/1/2020).

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ phát động phong trào Tết trồng cây (11/1/1960-11/1/2020).

Chương trình nhằm vận động các cơ quan, doanh nghiệp, người dân cả nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng tích cực trồng cây trên các tuyến đường (các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, đường thôn xóm) nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam cùng chính quyền địa phương tổ chức Chương trình Sứ giả môi trường - Phát động phong trào “Đường cây Bác Hồ” lần thứ Nhất.

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi Chương trình Tết trồng cây được phát động trên địa bàn cả nước. Sau một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 11.000 cây từ các tổ chức, cá nhân, đơn Teetsboor sung vào Quỹ cây để trồng mới nhân dịp này.

Hơn 1.000 cây xanh được trồng trên tuyến Quốc lộ 32 (khu vực trồng dài gần 5 Km thuộc địa bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ).

Tại buổi phát động, Trưởng ban Dân vận Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng Ban tổ chức đã trồng 1.000 cây hoa ban, Osaka, hoa điệp vàng dọc 5km trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông.

Đây là hoạt động thiết thực tuyên truyền và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Đây là hoạt động thiết thực tuyên truyền và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, đặc biệt là phủ xanh các địa danh in dấu chân Bác Hồ đã từng đi qua nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung nhân dịp Xuân này.

Anh Hùng
Từ khóa: phú thọ tam nông tổng cục đường bộ việt nam trồng cây trồng cây ngày tết

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !