Pháp dự kiến làn sóng 2 của đại dịch Covid-19 vào mùa thu hoặc mùa đông

Kênh France 24 đưa tin, nhà chức trách Pháp nên chuẩn bị cho một làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid-19 vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay.

Cuộc chiến chống Covid-19 trên thế giới trở nên khó khăn hơn

Cuộc chiến chống Covid-19 trên thế giới trở nên khó khăn hơn

Theo kênh SRF của Thụy Sĩ, tình hình đại dịch Covid-19 trên toàn cầu đang có xu hướng xấu đi.

Các chuyên gia của Hội đồng Khoa học thuộc chính phủ Pháp cũng đồng tình với nhận định trên. Các nhà khoa học tin rằng trong trường hợp không có biện pháp từ chính quyền, Pháp có thể mất kiểm soát mầm bệnh.

{keywords}
Pháp dự kiến làn sóng 2 của đại dịch Covid-19 vào mùa thu hoặc mùa đông. (Ảnh: Reuters)

“Rất có thể mùa thu hoặc mùa đông tới sẽ có một đợt đại dịch thứ hai”, hội đồng khoa học, do chính phủ Pháp thành lập trong cuộc chiến chống Covid-19 cho biết.

Ngoài ra, France 24 báo cáo, sự cân bằng của đất nước là rất mong manh và bất cứ lúc nào dịch bệnh cũng có thể trở lại với sự lây lan không kiểm soát được.

“Dịch bệnh sẽ phát triển như thế nào trong tương lai gần như phần lớn nằm trong tay người dân”, các chuyên gia cho biết.

“Tình hình ở Pháp đã được kiểm soát, nhưng sự kiểm soát này rất mong manh, vào mùa hè tình hình dịch bệnh đã bùng phát trở lại”, France 24 trích dẫn tài liệu có tên “Đã đến lúc chuẩn bị cho sự trở lại của virus vào mùa thu”.

Theo các nhà khoa học Pháp, Covid-19 bắt đầu lan truyền nhanh hơn ở nước này do thiếu các biện pháp ngăn chặn xã hội. Sự cân bằng đạt được là rất mong manh, và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể rơi vào một kịch bản ít kiểm soát hơn, ví dụ như ở Tây Ban Nha.

“Tình hình hiện rất bấp bênh và có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào, như trường hợp của Tây Ban Nha”, hội đồng này cho biết.

France 24 ghi nhận, chính quyền Pháp gần đây đã nhiều lần cảnh báo dân chúng rằng tình hình có thể xấu đi.

Các số liệu thống kê cho thấy tại thời điểm này gần 3 tháng sau khi bãi bỏ chế độ kiểm dịch nghiêm ngặt tình hình bắt đầu xấu đi. Theo dữ liệu chính thức, trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26/7, số ca mắc mới được ghi nhận tại Pháp đã tăng 54%, với 5.582 trường hợp và quốc gia này đã vượt quá 1.000 trường hợp mới mỗi ngày.

Trong khi đó, số bệnh nhân nhập viện do mắc Covid-19 tại các khu chăm sóc đặc biệt đã gia tăng lên tới 384 trường hợp. Mặc dù thực tế là từ tháng Tư, con số này đã giảm. Trong 3 ngày vừa qua, Pháp đã ghi nhận thêm gần 4.000 ca mắc Covid-19 mới.

Để ngăn chặn làn sóng đại dịch thứ hai, Hội đồng Khoa học khuyến nghị chính quyền tạo ra các “kế hoạch phòng ngừa đặc biệt”, chủ yếu thực hiện ở các thành phố lớn. Đồng thời, các chuyên gia cũng đề xuất kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc những người thuộc “nhóm các nước nguy cơ nhập cảnh vào Pháp.

Trước đó, vào tháng 7, tình trạng khẩn cấp về y tế ở Pháp kết thúc nhưng Chính phủ Pháp vẫn có thể gia hạn một số biện pháp như hạn chế di chuyển và tụ tập cho tới tháng 9. Theo đạo luật được Tòa Bảo hiến của Pháp thông qua, Chính phủ chỉ có thể cấm người và phương tiện qua lại hay sử dụng phương tiện công cộng ở những khu vực có sự lây lan rộng. Tuy nhiên, người dân có thể ra ngoài và di chuyển tới những khu vực lân cận.

Kể ngày 11/7, các sân vận động và hoạt động thể thao đông người được hoạt động trở lại nhưng chỉ được tiếp đón tối đa 5 nghìn khán giả. Quy định này cũng được áp dụng đối với các sự kiện lớn hay phòng hòa nhạc.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran kêu gọi người dân cảnh giác cao độ và tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ lây lan rộng trở lại của dịch bệnh.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến ngày 5/8, toàn cầu ghi nhận 18.706.376 ca mắc Covid-19 trong đó có 704.396 ca tử vong và 11.924.957 bệnh nhân bình phục.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !