Vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut: Thủ tướng Lebanon chỉ ra nguyên nhân ban đầu

Theo RIA, Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết nguyên nhân vụ nổ ở cảng Beirut khiến hơn 70 người thiệt mạng là do việc lưu kho không đúng quy cách 2.750 tấn ammonium nitrate trong 6 năm.

Hoạt động trinh sát của Mỹ ở Biển Đông tăng mạnh trong tháng Bảy

Hoạt động trinh sát của Mỹ ở Biển Đông tăng mạnh trong tháng Bảy

Trong tháng Bảy, Mỹ đã cho tăng cường hoạt động trinh sát ở Biển Đông nhiều hơn hai tháng trước đó. 

“Tôi sẽ không yên lòng cho đến khi chúng tôi tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, đưa chúng ra trước công lý và áp dụng hình phạt nặng nhất, bởi vì không thể chấp nhận được chuyện một khối lượng ammonium nitrate tới 2.750 tấn đã ở trong một nhà kho suốt 6 năm mà không áp dụng các biện pháp phòng ngừa, chúng đe dọa đến sự an toàn cho người dân”, Thủ tướng nói hôm 4/8 (theo giờ địa phương).

Theo truyền thông địa phương, hàng nghìn người bị thương, xe cấp cứu đang đưa những người bị nạn ra khỏi khu vực vịnh Zaytuna và khu vực lân cận.

Đồng thời, ông Diab đề nghị thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc, trong 48 giờ phải xác định rõ nguyên nhân vụ việc và tìm ra những người chịu trách nhiệm.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng Quốc phòng Tối cao vào tối cùng ngày. Trong khi đó, quân đội Lebanon đã điều động binh sĩ tới nhiều khu vực ở Beirut để tăng cường an ninh, đặc biệt ở các khu vực xung quanh hiện trường vụ nổ trên.

Theo Sky News Arabia, Hội đồng Quốc phòng Tối cao Lebanon sau cuộc họp khẩn cấp liên quan đến vụ nổ ở bến cảng tại thủ đô Beirut đã tuyên bố thành phố này là khu vực thảm họa.

Thủ tướng Diab cho biết có thể áp đặt tình trạng khẩn cấp tại thủ đô trong khoảng thời gian hai tuần.

Theo phóng viên các kênh truyền hình Cypriot (Síp), âm thanh của vụ nổ mạnh tại Beirut được nghe thấy ở thủ đô Nicosia của Síp. Được biết, khoảng cách giữa Nicosia và Beirut là 250 km.

Thống đốc Beirut cho biết vụ nổ này tương tự như các sự kiện bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki của ở Nhật Bản.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, Bộ trưởng Y tế Lebanon Mohammad Hassan tuyên bố các bệnh viện ở Beirut đã quá tải vì đầy các nạn nhân của vụ nổ ở cảng Beirut và ông yêu cầu khẩn trương chuyển các nạn nhân cần cứu chữa đến các bệnh viện ở bên ngoài thủ đô Lebanon.

“Các bệnh viện ở Beirut chật cứng rồi, cần nhanh chóng đưa người bị thương tới các bệnh viện ở bên ngoài Beirut”, Bộ trưởng Hassan nói.

Bộ Y tế Lebanon cho biết số nạn nhân trong vụ nổ ở cảng Beirut chiều tối qua đã tăng lên 78 người chết và hơn 4.000 người bị thương.

Chính quyền Lebanon cho biết, sự gia tăng số lượng nạn nhân sẽ còn tiếp tục, vì nhiều người được coi là mất tích và các thi thể tiếp tục được đưa ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị sập.

Các phóng viên của kênh Al-Jazeera tường thuật từ bệnh viện lớn nhất ở Beirut cho biết, xe cứu thương chở các nạn nhân vẫn tiếp tục đến bệnh viện, ở đây thấy rõ sự lúng túng và hỗn loạn.

Nguồn tin từ chính phủ Israel cho hay, nước này không liên quan đến vụ việc ở thủ đô Lebanon. Liên quan đến tin về cuộc tấn công tên lửa vào cảng Beirut, quân đội Israel tuyên bố rằng họ không bình luận về các thông tin trên truyền thông nước ngoài.

Một số hình ảnh vụ nổ ở thủ đô Beirut:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !