“Phải xấu hổ khi ngửa tay lấy đồng tiền như vậy”

“Tại sao năm nào cũng có quy định cấm chúc Tết nhưng rồi mọi việc vẫn đâu vào đấy, vấn đề không nằm ở chỗ ra quy định, mà nằm ở người lãnh đạo có quyết tâm thực hiện đúng quy định đó hay không”.

Trên đây là ý kiến của Luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc UBTWMTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM khi trả lời phỏng vấn của Infonet.

Chia sẻ thêm về vấn đề tặng quà, chúc Tết lãnh đạo, Luật gia Lê Hiếu Đằng cho biết: “Thực tế việc này thể hiện mối quan hệ giữa người với người, nếu mọi người đến với nhau bằng tình cảm thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường”.

“Phải xấu hổ khi ngửa tay lấy đồng tiền như vậy” - ảnh 1
Luật gia Lê Hiếu Đằng

 Để việc tặng quà trong dịp này dừng lại ở mức độ thể hiện một nét đẹp trong văn hóa ứng xử ngày Tết, thì gói quà chỉ nên ở mức độ vừa phải như gói bánh, chai rượu, “không ai mang 10.000 USD đi thể hiện tình cảm cả”.

Ông Lê Hiếu Đằng cũng cho biết, nhiều năm trước việc dùng quà cáp có giá trị để chúc Tết đã có, nhưng gần đây mới trở nên phổ biến và hình thành dư luận xấu. Một nét văn hóa bị biến tướng, ngày Tết vô tình trở thành thời điểm hợp thức hóa việc “mua chuộc tình cảm một cách tinh vi”.

Ngoài ra đây cũng là một cách “mua quan hệ” để lo xa, vì việc này có thể chưa mang lại lợi ích trực tiếp nhưng nhiều người vẫn bỏ tiền ra, vì “tin rằng có thể thu hồi vốn” từ những vị trí họ có thể có được sau khi biếu xén. Một dây chuyền bắt đầu được tạo nên.

“Bản thân tôi khi còn đương nhiệm chưa từng đi chúc Tết với dụng ý này nọ. Tôi chỉ đi cùng cơ quan qua chúc Tết UBND TP, HĐND TP và đến thăm những gia đình cách mạng, những người đã nuôi giấu mình trong kháng chiến” – ông Lê Hiếu Đằng

Ông tiếp tục: “Các vị đã nhận tiền sẽ phải làm gì đó cho người đưa tiền, đúng sai cũng phải làm”, sự ràng buộc này khiến nhiều người nảy sinh suy nghĩ “không có tiền không làm được việc”, vì thế đưa tiền để giải quyết công việc trở thành một thứ “luật bất thành văn”.

Giải thích lý do xuất hiện suy nghĩ này, ông cho rằng có một phần do ảnh hưởng từ tình trạng tham nhũng lan tràn hiện nay. Để giải quyết, “chúng ta phải có cơ chế chống tham nhũng hiệu quả, phải làm cho những người tham nhũng sợ thật sự, ngay cả khi đã về hưu vẫn có thể bị truy tố”. Khi phát hiện người nào lợi dụng dịp này đưa, nhận tiền phải nghiêm trị để làm gương.

Ông cũng cho biết, việc này phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm của Đảng, bởi đa phần những người được hối lộ đều là quan chức, mà phần lớn quan chức là Đảng viên. “Những người này phải thấy xấu hổ khi ngửa tay lấy những đồng tiền như vậy” – Luật gia Lê Hiếu Đằng nhấn mạnh.

Nhận xét về những quy định “cấm chúc Tết” hiện nay, ông cho rằng nó không hiệu quả, vì “bản thân những người ra quyết định cũng không tin rằng nó sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh”.

Ông cũng nhắn gửi những người muốn lợi dụng dịp này biếu quà rằng: “Xã hội còn rất nhiều người nghèo khó, hãy dùng những đồng tiền đó giúp họ. Chúc Tết để hối lộ là đi ngược lại đạo lý, làm hư quan chức. Mọi người cần có lòng tự trọng, hãy đi lên bằng năng lực, phẩm chất của mình, việc dùng quà cáp để tạo quan hệ sẽ không bền, thậm chí là phạm tội.

Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !