Phá đường dây lô đề 400 tỷ và sới đá gà quy mô ''khủng'' ở Nghệ An

Công an thị xã Hoàng Mai và huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa phá thành công các chuyên án đánh bạc, đá gà ăn tiền quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

{keywords}
6 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bị Công an thị xã Hoàng Mai bắt giữ. (Ảnh: CANA)

Lắp dày đặc hệ thống camera để cảnh giới

Từ đầu năm 2021, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện, theo dõi đường dây đánh bạc và xác định các đối tượng cầm đầu đường dây đã thiết lập, hình thành hệ thống "chân rết" ở nhiều địa bàn tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và tỉnh Bình Dương, với hơn 20 đối tượng tham gia.

Đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ, liên kết chặt chẽ với nhau, có phương thức hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội, sử dụng công nghệ cao để hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, đến 18h30 ngày 29/6/2022, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành đồng loạt bắt 18 đối tượng tại 17 điểm đánh số lô, số đề ở trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an đã tạm giữ 850 triệu đồng tiền mặt, 02 cây vàng, 02 xe ô tô, 20 xe mô tô, 03 laptop, 25 điện thoại di động, 30 quyển sổ dùng để ghi số lô, số đề; 01 khẩu súng bắn đạn cao su, 01 khẩu súng hơi, 03 dao kiếm, 05 bình xịt hơi cay, 01 dùi cui điện, 102 viên đạn cao su và một số tang vật khác.

{keywords}
Các tang vật thu giữ sau khi khám xét nhà của đối tượng Vũ Đình Sâm. (Ảnh: CANA)

06 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này gồm: Vũ Đình Sâm (SN 1975), Phan Thị Tròn (SN 1972), Hồ Thị Lai (SN 1980), Lê Thị Vân (SN 1972), cùng trú tại thị xã Hoàng Mai; Tạ Quang Phong (SN 1960), trú huyện Quỳnh Lưu, và Nguyễn Thị Hương (SN 1982, trú tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Đặc biệt, trong lúc bắt giữ đối tượng Vũ Đình Sâm, lực lượng vây bắt đã phải phá khóa 03 cánh cửa mới vào được phòng ở của đối tượng này. Để tạo độ an toàn trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Sâm bố trí lắp đặt hệ thống camera cảnh giới dày đặc toàn bộ trước và trong nhà, các lối ra vào được đối tượng gia cố chắc chắn.

{keywords}
Vũ Đình Sâm bố trí dày đặc hệ thống camera để cảnh giới. (Ảnh: CANA)

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt là hơn 400 tỉ đồng; số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày trung bình hơn 1 tỷ đồng.

Vây bắt 19 đối tượng đá gà ăn tiền trên đồi chè

Trong một diễn biến khác, vào ngày 25/6, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cũng đã phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, bắt giữ 19 đối tượng.

Từ giữa tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Con Cuông phát hiện một số đối tượng lợi dụng địa hình khu vực đồi núi, ít người qua lại trên địa bàn xã Bồng Khê (huyện Con Cuông) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

{keywords}
Sới gà trên đồi chè bị Công an huyện Con Cuông triệt phá ngày 25/6/2022. (Ảnh: CANA)

Số lượng các đối tượng tham gia đánh bạc tại trường gà khá đông được xác định từ 15 đến 20 người. Quá trình tổ chức đánh bạc các đối tượng đều cắt cử người canh gác cẩn thận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện Con Cuông đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian theo dõi, đến 14h30’ ngày 25/6/2022 tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lập, xã Bồng Khê (huyện Con Cuông), gần 30 cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 19 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Các tang vật thu và tạm giữ gồm 07 con gà chọi, hơn 90 triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục xe mô tô, điện thoại đi động các loại.

Tụ điểm đá gà này do Nguyễn Văn Anh (SN 1985, trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) là người đứng ra tổ chức. Trung bình mỗi cặp gà đá Anh sẽ thu của người thắng 300.000 đồng. Qua đó, mỗi ngày Anh thu lợi bất chính từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Văn Anh là người đứng ra tổ chức đá gà, thu lợi bất chính. (Ảnh: CANA)

Hiện, các chuyên án đang được Công an thị xã Hoàng Mai, Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Đang cập nhật dữ liệu !