Petrolimex lại "khoe lãi" ngàn tỷ
Công bố hôm 14/11, Tập đoàn xăng dầu (Petrolimex) cho hay, kinh doanh của tập đoàn này đã bị ảnh hưởng khá nhiều do giá dầu thô trên thị trường thế giới liên tục tụt dốc.
Tổng doanh thu hợp nhất cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh trong 9 tháng qua đạt 158.578 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch, vượt 9% so với cùng kỳ.
Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.418 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đã đạt 1.150 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 7,6%, nộp ngân sách Nhà nước là 27.025 tỷ đồng, vượt 15% so với cùng kỳ.
![]() |
9 tháng đầu năm 2014 Petrolimex vẫn lãi 1.150 tỷ đồng |
Riêng với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, lợi nhuận trước thuế xăng dầu trong nước đạt 406 tỷ đồng, kinh doanh xăng dầu ngoài nước tại Singapore và Lào đạt 24 tỷ đồng. Trong đó 9 tháng, Petrolimex xuất bán 6.071 nghìn m3, tấn, bằng 99% so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận trước thuế đạt 67 đồng/lít, kg.
Tuy nhiên, ông Trần Ngọc Năm – Tổng giám đốc Petrolimex đánh giá, việc giá dầu thô trên thị trường thế giới tụt dốc đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh doanh của DN nhất là trong tháng 10. Bởi khi giá xăng dầu giảm nhanh quá khả năng giá xăng dầu không đủ bù đáp được chi phí tồn kho 30 ngày mà DN chấp hành. Chi phí định mức dù tăng lên, nhưng cũng chỉ mới sát thực tế, chi phí thực tế cao hơn. Có những chi phí cao, không thể tiết giảm được.
“Con số kinh doanh tháng 10 khá buồn nhưng không dám công bố vì còn phải tiếp tục theo dõi, đánh giá thêm” - ông Năm cho hay.
Dù thế liệu mức giảm giá xăng dầu trong nước đã tương xứng với giá thế giới? Lý giải thêm, ông Năm nhìn nhận, việc điều hành giá xăng dầu của liên bộ Tài chính – Công thương đã theo đúng tinh thần Nghị định 84 trước đây. Ngoài giá thế giới, còn phải xem thuế, phí, khoản trích lập quỹ bình ổn giá thì mới có thể đánh giá tương đồng tỷ lệ giảm giá trong nước so với giá thế giới.
“Có lúc giá thế giới tăng, liên Bộ sử dụng Quỹ để giảm trích Quỹ, tăng sử dụng Quỹ nên đã tác động vào mức giảm giá trong nước. Thậm chí, có lúc Liên bộ không tính, hoặc chỉ tính một phần lợi nhuận định mức nên tỷ lệ giảm giữa giá trong nước và giá thế giới sẽ khác nhau. Vì giá trong nước chịu tác động của các công cụ tài chính khác”- ông Năm giải thích.
Liên quan tới chi phí định mức cho các DN kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh tăng thêm gần 200 đồng/lít theo quy định tại Nghị định 83 mới, từ 860 đồng lên 1.050 đồng/lít, Tổng Giám đốc Petrolimex đánh giá, việc điều chỉnh này chỉ là một hệ quả mà trước đây, các đầu mối đã kiến nghị nhiều văn bản chi phí thực tế cao hơn so với chi phí định mức. Đến thời điểm này, liên Bộ điều chỉnh nhưng chỉ tương đối sát, thấp hơn với so với đề nghị của đầu mối, chỉ giúp cho việc đảm bảo trang trải chi phí của DN, không góp phần làm gia tăng lợi nhuận.